BỆNH RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH THEO ĐÔNG Y
1/ Co' 1 số nhà đông y đã nói về căn bệnh này như sau
* Khi' ở trên ko đủ nên não ko đầy,tai ù kêu,đầu nghiêng ngả,quay cuồng,mặt mũi sây sẩm,hoa đen,do não ko đủ do khí hư .
* Mạch đốc thực thì xương sống mạnh,mạch đốc hư thì đầu nặng hay lắc,câu này nói do thận hư và khí hư
* Nếu mộc uất phát ra nặng thì tai ù kêu mắt chuyển,ko nhận biết ra ai,hay đứng ko vững,câu này nói do bị can uất .
* Người bệnh thận ko thể nạp khí về nguồn,khiến mọi khí chạy ngược lên trên,đó là Huyễn Vậng,em xin giải thích thêm về Huyễn Vậng,danh từ đông y Huyễn Vậng,Huyễn là tròng mắt hôn hoa nhìn ko rõ ràng,Vậng là vận chuyển,Huyễn Vậng là đầu quay cuồng mắt hôn hoa nhìn ko rõ
* Rối loạn tiền đình theo đông y không phải là 1 bệnh mà là 1 chứng,chứng này có thể sinh ra nhiều bệnh như : đầu qua cuồng mặt sây sẩm ,mắt hoa đen,co' cảm giac' như người bị say sóng....)
* Huyễn Vậng sinh ra do khi' hư,trong người bẩm thụ khong đầy đủ nên dưỡng khi' không lên dc não,khí hư dễ vào,câu này y' nói do dưỡng khí không đầy đủ,khí hư gây nên rối loạn tiền đình.
2/ Nguyên nhân gây ra rối loạn tiền đình
Có 7 nguyên nhân chính gây nên
a/ Do ngoại thương dẫn đến rối loạn tiền đình
b/ Do nhân tố thể chất lứa tuổi sinh ra
c/ Do mất máu quá nhiều mà sinh ra
d/ Do uống rượu quá nhiều cũng sinh ra Huyễn Vậng
e/ Do ngoại cảm co' thể sinh ra rối loạn tiền đình,ví dụ : Thất tình lâu ngày ( hehe)
f/ Bảy thứ tình làm tổn thương bên trong gây ra huyễn vậng
g/ Do chữa nhầm thuốc gây nên
3/ Cơ lý phát sinh chứng rối loạn tiền đình
a/ Do khí hư hoặc huyết hư,hoặc khí huyết cùng hư
b/ Do bệnh của can và thận
c/ Do hư hỏa bốc lên và đàm ẩn gây bệnh
4/ Chẩn đoán chứng rối loạn tiền đình
a/ Đối với người có chưng tiền sử bệnh tật
- Bị phong hàn,thấp gây ra rối loạn tiền đình
- Bị nội thương về tình cảm
- Nghiện rượu lâu năm
- Có bị ngoại cảnh làm tác động gây ra tổn thương về mặt sức khỏe,ví dụ như ngã từ trên cao suống ( từ tầng 5 chẳng hạn )
- Bị ra quá nhiều máu
- Đã dùng thuốc như thế nào
- Trong nhà có tiền sử bị rối loạn tiền đình , v..vv
b/ Đối với chứng trạng bệnh và thê chất con người
* Chẩn doán bằng cách nhìn trực diện
* Chẩn đoán bằng cách nghe : Hơi thở ngắn gấp,hơi ngắn tiếng nhỏ,nói năng lộn xộn vv
* Chẩn đoán hỏi bệnh : Trong phần này em thích nhất cách hỏi bệnh về các huyệt,rất đặc trưng của châm cứu
- Bệnh nhân bị rối loạn tiền đình nếu đầu mặt thích ấm,lấy 2 tay ấn huyệt phong trì,bách hội,2 thái dương họ mà dễ chịu thì phần nhiều là do khí hư ( như em đã nói ở trên),nếu ấn các vùng đầu các huyệt trên thấy ko đổi biến gì hoặc thêm nặng phần nhiều là thuộc đờm hỏa
c/ Cuối cùng là cách xem mạch .
Hy vọng rằng với hiểu biết còn quá ít của em,mọi người cùng góp ý,chỉnh sửa những chỗ diễn đạt chưa thực sự sát nghĩa của em để 4rum này thực sự là chỗ dành cho những người yêu thich y dược