Thi học sinh giỏi?

HxNiem

New Member
Có lẽ các bạn trẻ không nên nóng vội phủ nhận vai trò của học tập, của các lớp chuyên.
Ví dụ học Toán: Tu khi bat dau den truong cho toi khi tot nghiep dai hoc, chung ta da hoc tu cong tru nhan chia rồi học cao dần tới tích phân vi phân, xác suất, thống kê v.v... Nhưng sau đó, 99,99% số học sinh ra đời chỉ sử dụng cộng trừ nhân chia. Vậy tại sao sinh viên tất cả các trường đại học trên khắp thế giới đều phải qua ít nhất 2-3 học kỳ học Toán. Vì Toán và rất nhiều môn học khác, không chỉ dạy chuyên môn, mà chủ yếu dạy cách tư duy.
Học sinh chuyên toán chúng tôi tốt nghiệp phổ thông 20-30 năm về trước, giờ đây đang có tiếng nói quyết định tại nhiều cơ quan kỹ thuật cao, cụ thể là FPT, Viettel, các công ty phần mềm v.v... Không phải ngẫu nhiên mà năm ngoái (2005), Khoa Chuyên Toán trường Đại học Tổng hợp (tên cũ) được phong tặng Anh Hùng Lao Động.
 

effi

Member
kiwi_vn said:
HSG ! Nghe thật oai phong , thật hoành tráng , rút cục chỉ là trang bị một mớ lý thuyết mà chẳng có chút kinh nghiệm sống nào thực sự .
Kiwi nói chả ăn nhập gì cả. Thứ nhất, kinh nghiệm sống nhiều ít phụ thuộc vào việc con người có chịu tiếp xúc với xã hội hay không, vào tuổi tác con người. Kinh nghiệm là thứ mà người ta không thể học qua sách vở được. Thi HSG cũng là một cách tích lũy kinh nghiệm vì qua ôn luyện thì HS rút ra được phương pháp học tối ưu cho riêng mình, lại được thu nhận kiến thức nhiều chiều (từ nhiều GV). Hơn nữa thi HSG cũng là 1 cách tập làm quen với áp lực, như thế chẳng phải là tốt cho cuộc sống sau này hay sao?

Để rồi khi đối đầu với cuộc sống đấu đá thì trở nên chán chường
Điều này thường xảy ra khi "gà nòi" ngoài học ra chẳng biết cái gì hết, không quan tâm đến cuộc sống xung quanh. Đấy là lỗi của cá nhân, không phải của thi HSG. Thực tế là trong số những người thật sự giỏi (giải QG nhiều lần, QT..) thì số này ít lắm.
 

effi

Member
HxNiem said:
Có lẽ các bạn trẻ không nên nóng vội phủ nhận vai trò của học tập, của các lớp chuyên.
Cháu nghĩ mấy bạn chưa hẳn đã phủ nhận vai trò của lớp chuyên đâu chú ạ mà mọi người bức xúc về chương trình không hợp lý thì đúng hơn. Bản thân cháu thấy chương trình chuyên (Toán) hiện tại nặng về nhồi nhét mà thiếu đi không gian sáng tạo, chủ yếu do kiến thức quá nặng, học sinh phải bơi theo, không còn sức lực và thời gian để nghiền ngẫm, phát triển vấn đề nữa.

Về việc học Toán, cháu có nghe bạn ba cháu nói: theo ông ý SV ĐH chỉ cần học 1 HK Toán là đủ (hiện giờ bọn cháu phải học 4 HK), vì trong thực tế thì Excel có thể giải quyết đại đa số các vấn đề liên quan đến Toán trong kỹ thuật. Chú thấy thế nào ạ?
Chú thích: người phát ngôn là Dr. điện hay cơ khí gì đó (tức là ko phải vì ông này hồi trước dốt Toán nên nói thế).
 

DarkTemplar

Member
Anh có ý kiến một chút về việc học toán ở đại học..Theo anh một kỹ sư cần giỏi Toán..Đôi khi công việc sẽ không chỉ đơn thuần là giở sách, chép công thức và nhập vào máy tính (mặc dù đa phần là thế), nhất là khi muốn học lên cao.
Anh đã tiếp xúc với một số sv nước ngoài và thấy họ sử dụng toán rất thành thạo..Có thể chương trình nên sửa đổi chút ít cho phù hợp với ứng dụng từng ngành chứ không thể bỏ bớt..Toán BK bây giờ thấy chả bỏ được cái gì cả..
 

effi

Member
Cái ông em nói nhìn từ góc độ SX (ông ý có 1 hãng làm đồng hồ) nên mới nói thế. Lúc ông ý hỏi em nghĩ thế nào về ý kiến Excel đấy, em chỉ nói được là học Toán tốt sẽ có ích khi làm Dr. . Vấn đề là số người học lên đến đấy ít lắm lắm, liệu có đáng để đầu tư nhiều thế ko (chân lý thuộc về số đông)?

Em học Toán ở đây nhiều cái # ở nhà (ở nhà em có học Bk 1 năm): chương trình nặng và tổng quát hơn nhiều, BTVN ít hơn, đề thi dài hơn. Có 1 cái em thấy hay của bọn tây là cho phép sử dụng các collections công thức thoải mái ( tiếng Việt là gì ạ? :( ). Giáo sư em nói là kỹ sư phải biết cách ứng dụng và tra cứu chứ ko quan trọng là có thuộc công thức hay ko. Em được học theo kiểu gợi mở nhiều hơn là kiểu đi sâu vào cách giải các dạng BT.

À em cũng đồng ý là toán Bk chỉ có thêm chứ ko bớt được.
 

kiwi_vn

Active Member
Con người là 1 thực thể XH , kinh nghiệm được lĩnh hội thông qua sách vở & con người thực tế . Trong đó vai trò chủ đạo thuộc về quá trình lao động . Lý thuyết có đóng góp , nhưng ko ăn nhằm so với thực tế . Thực tế mới là số 1 .
 

HxNiem

New Member
Các hàm (functions) trong Excel bao gồm gần hết các kiến thức mênh mông của Toán học. Chỉ học một học kỳ Toán thì làm sao hiểu được Excel để mà sử dụng ?
 

Straw Hat

New Member
Con người là 1 thực thể XH , kinh nghiệm được lĩnh hội thông qua sách vở & con người thực tế . Trong đó vai trò chủ đạo thuộc về quá trình lao động . Lý thuyết có đóng góp , nhưng ko ăn nhằm so với thực tế . Thực tế mới là số 1
Ko nghiên cứu trước lý thuyết mà cứ nhảy bổ vào thực tế thì chả khác j người mù, ko hiểu biết tí gì mà cứ đi bừa, chẳng may đi đúng đường thì ko sao nhưng lỡ rơi xuống hố thì sao? Tính toán thật chi li trên giấy giúp tránh được những sai sót khi thực hiện. Nắm càng vững lý thuyết thì càng giảm bớt được lao động tay chân và các sai sót đấy.
 

kiwi_vn

Active Member
Ko nghiên cứu trước lý thuyết mà cứ nhảy bổ vào thực tế thì chả khác j người mù, ko hiểu biết tí gì mà cứ đi bừa, chẳng may đi đúng đường thì ko sao nhưng lỡ rơi xuống hố thì sao? Tính toán thật chi li trên giấy giúp tránh được những sai sót khi thực hiện. Nắm càng vững lý thuyết thì càng giảm bớt được lao động tay chân và các sai sót đấy.
Tính toán chỉ là tính toán . Nếu chỉ tính toán mà không làm thì mãi mãi không thể thành . Còn nếu không có tính toán mà cứ làm , có thể thất bại nhưng lại rút kinh nghiệm thì vẫn có khả năng thành công . Nhưng mình có bảo không cần lý thuyết đâu nhỉ ?
 

ark

Active Member
Topic này hơi lạc đề thì phải :-?

Chính thức bỏ tuyển thẳng HS giỏi Quốc gia :
http://vietnamnet.vn/giaoduc/tuyensinh/tintuc-sukien/2007/01/649954/

(VietNamNet) - Trao đổi với VietNamNet sáng nay, 3/1, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết, việc bỏ tuyển thẳng đổi với học sinh (HS) giỏi đạt giải quốc gia lớp 12 sẽ được thống nhất tại hội nghị tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 tổ chức ngày 9/1.

Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, những HS đạt giỏi quốc gia ngay trong năm dự thi ĐH, CĐ sẽ được các trường ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của từng trường.

Tại văn bản số 52/2006/QĐ-BGDĐT về quy chế thi chọn HS giỏi do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký ngày 29/12/2006, người học đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, sau khi thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được trường ĐH, CĐ ưu tiên khi xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

Người học dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic được đặc cách xét tốt nghiệp THPT. Người học trong đội tuyển Olympic được khen thưởng và được tuyển thẳng vào ĐH.

Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT) cho biết, những thay đổi về quy chế thi HSG quốc gia nhằm khắc phục hiện tượng "chạy theo thành tích", "luyện gà nòi", đưa phong trào thi đua dạy tốt học tốt dần trở về với ý nghĩa tích cực.

Cũng theo ông Ninh, riêng những HS lớp 11 đạt giải trong kỳ thi quốc gia chọn HSG tổ chức năm 2006 vẫn được bảo lưu kết quả cho mùa tuyển sinh năm 2007. Đó là bởi, theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2006, HS lớp 11 dự thi và đoạt giải trong kỳ thi này được bảo lưu kết quả năm kế tiếp.

Thứ trưởng Long cũng cho hay, hội nghị tuyển sinh năm 2007 sẽ được tổ chức qua cầu truyền hình tại 4 điểm Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ. Tại hội nghị, ngoài việc thông báo thi thêm 3 môn Lý, Hoá, Sinh theo hình thức trắc nghiệm sẽ công bố thêm 3 môn còn lại là Toán, Sử, Địa thi trắc nghiệm vào năm 2008.

Mọi người nghĩ sao nghĩ sao về quyết định này ?
 

ark

Active Member
Vậy quyền lợi trực tiếp gì dành cho học sinh giỏi quốc gia?
1 dòng có giá trị trong CV khi du học ? :-?

Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, những HS đạt giỏi quốc gia ngay trong năm dự thi ĐH, CĐ sẽ được các trường ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của từng trường.
Cái này ko rõ ràng gì cả :-? thôi chờ đến 9/1 sẽ có quyết định và biên bản "chính thức" hơn :D
 

imagineT_T

Member
như cái thằng suốt ngày ngồi cafe còn đỗ NT thì cần gì nhỉ :))

vấn đề là người được giải cảm thấy gì, bỏ công sức ra để chứng tỏ mình có bao giờ là phí đâu -_-
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top