Em cũng xin góp ý 1 chút
. Theo em, dùng PC là #1 choice
). Laptop chỉ nên có khi thực sự cần thiết. Học sinh cấp 3, ít khi cần đến :-j (trừ những trường hợp đặc biệt, làm việc 1 cách chuyên nghiệp, thường xuyên đi lại và cần máy tính or những người đang ở nước ngoài
). Máy PC có giá hợp lý, cấu hình mạnh, dễ nâng cấp... -> không có lý do gì để không chọn
)
Như đã nói ở trên, laptop chỉ phù hợp với một số ít đối tượng. Có thể là tương lai, khi đi được admitted vào 1 trường bên US, thì laptop lại trở nên cần thiết (tuy nhiên cũng không hẳn là tuyệt đối, 1 số trường vẫn có phòng lab đầy đủ). Còn nếu những người coi laptop như 1 thứ để show và làm trang sức thì ... :-j, no comment.
Kết luận, em nghĩ mình nên tự hào với cái mình làm được thôi. Còn máy tính như thế nào không quan trọng vì nó thay đổi từng giờ. Máy dởm hơn chỉ có nghĩa là mua trước thôi :-j. Mọi người chỉ nên show hàng nếu xác định đấy là cái máy tính cuối cùng mà các anh mua
).
------------------------------------------
Xin lỗi những ai khó chịu khi đọc cái này, em hiểu biết ít, chỉ là đóng góp ý kiến thôi.