Pham Vu Ngoc Ha
Active Member
Mặc áo hai dây làm xấu đô thị???
Gần đây, được tiếp xúc với nhiều nét văn hoá phương Tây, giới trẻ thủ đô đang có những thay đổi chóng mặt về thời trang. Những thay đổi đó mang lại nhiều nét tươi mới, làm cho bộ mặt xã hội phong phú và hấp dẫn hơn. Và liệu những áo hai dây, quần soóc ngắn trẻ trung và năng động ấy có phải là vi phạm văn minh đô thị?
Trong 11 hành vi bị coi là vi phạm nếp sống văn minh đô thị, hành vi số 1 là cởi trần, mặc quần áo lót đi ra đường phố, ở các điểm sinh hoạt công cộng thế là khi tiến hành xử phạt, hầu hết chỉ áp dụng được với nam giới, do các hành vi cởi trần, mặc đồ lót (quần đùi, áo may ô) hiếm thấy xuất hiện ở phái nữ. Nguyên do là chưa có một chuẩn mực nào quy định về trang phục của nữ giới nên các tổ kiểm tra không biết phải xử lý thế nào với các loại quần áo như hai dây, vai trần, soóc ngắn...
Thực ra phải nói rằng, các loại áo, váy hai dây, vai trần, áo ngắn, váy ngắn, quần soóc ngắn được nữ giới sử dụng ngày một nhiều hơn. Điều này đã làm cho Hà Nội có nét trẻ trung và quyến rũ mới bên cạnh nét trầm mặc, uy nghiêm của thành phố nghìn năm tuổi.
Các loại trang phục này hiện nay vẫn được coi là một loại thời trang và được bày bán tại hầu hết các cửa hàng, cửa hiệu. Mặc dù vẫn còn những biến thái của loại trang phục này, khi mức độ "mát, thoáng" được khai thác quá đà, gây nên những phản cảm và ấn tượng không tốt cho người dân, thì vẫn phải công nhận rằng, những áo hai dây, váy hai dây này đã phần nào làm cho các cô thiếu nữ Hà thành trở nên năng động, trẻ trung và xinh xắn hơn.
Vậy có nên đặt loại trang phục này vào loại "quần áo lót" hay không? Có nên xử phạt hay không? Thiết nghĩ cần phải có sự cân nhắc, xem xét và đánh giá của các cơ quan chức năng. Nếu không quá ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của người Việt, không gây nên những xáo trộn quá lớn trong xã hội thì những trang phục này vẫn được xã hội chấp nhận.
Bản thân chính xã hội cũng sẽ tự đào thải những gì không phù hợp, nếu xử lý quá cứng nhắc sẽ dễ gây nên một phản ứng không tốt bởi phần nào nó cũng ảnh hưởng đến quyền tự do của mỗi người.
Theo Lao động
Mọi người nghĩ thế nào??
Nói chung là ai thích ăn mặc kiểu gì thì tùy thuộc vào người đó, nhưng theo mình thì nếu ăn mặc quá tiết kiệm vải thì cũng có phần lố lăng, mà cũng làm giảm đi giá trị của mình....
Gần đây, được tiếp xúc với nhiều nét văn hoá phương Tây, giới trẻ thủ đô đang có những thay đổi chóng mặt về thời trang. Những thay đổi đó mang lại nhiều nét tươi mới, làm cho bộ mặt xã hội phong phú và hấp dẫn hơn. Và liệu những áo hai dây, quần soóc ngắn trẻ trung và năng động ấy có phải là vi phạm văn minh đô thị?
Trong 11 hành vi bị coi là vi phạm nếp sống văn minh đô thị, hành vi số 1 là cởi trần, mặc quần áo lót đi ra đường phố, ở các điểm sinh hoạt công cộng thế là khi tiến hành xử phạt, hầu hết chỉ áp dụng được với nam giới, do các hành vi cởi trần, mặc đồ lót (quần đùi, áo may ô) hiếm thấy xuất hiện ở phái nữ. Nguyên do là chưa có một chuẩn mực nào quy định về trang phục của nữ giới nên các tổ kiểm tra không biết phải xử lý thế nào với các loại quần áo như hai dây, vai trần, soóc ngắn...
Thực ra phải nói rằng, các loại áo, váy hai dây, vai trần, áo ngắn, váy ngắn, quần soóc ngắn được nữ giới sử dụng ngày một nhiều hơn. Điều này đã làm cho Hà Nội có nét trẻ trung và quyến rũ mới bên cạnh nét trầm mặc, uy nghiêm của thành phố nghìn năm tuổi.
Các loại trang phục này hiện nay vẫn được coi là một loại thời trang và được bày bán tại hầu hết các cửa hàng, cửa hiệu. Mặc dù vẫn còn những biến thái của loại trang phục này, khi mức độ "mát, thoáng" được khai thác quá đà, gây nên những phản cảm và ấn tượng không tốt cho người dân, thì vẫn phải công nhận rằng, những áo hai dây, váy hai dây này đã phần nào làm cho các cô thiếu nữ Hà thành trở nên năng động, trẻ trung và xinh xắn hơn.
Vậy có nên đặt loại trang phục này vào loại "quần áo lót" hay không? Có nên xử phạt hay không? Thiết nghĩ cần phải có sự cân nhắc, xem xét và đánh giá của các cơ quan chức năng. Nếu không quá ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của người Việt, không gây nên những xáo trộn quá lớn trong xã hội thì những trang phục này vẫn được xã hội chấp nhận.
Bản thân chính xã hội cũng sẽ tự đào thải những gì không phù hợp, nếu xử lý quá cứng nhắc sẽ dễ gây nên một phản ứng không tốt bởi phần nào nó cũng ảnh hưởng đến quyền tự do của mỗi người.
Theo Lao động
Mọi người nghĩ thế nào??
Nói chung là ai thích ăn mặc kiểu gì thì tùy thuộc vào người đó, nhưng theo mình thì nếu ăn mặc quá tiết kiệm vải thì cũng có phần lố lăng, mà cũng làm giảm đi giá trị của mình....