<!--QuoteBegin-God bless u+Jun 10 2004, 09:34 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (God bless u @ Jun 10 2004, 09:34 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
Kiến thức hóa rất rộng lớn, bạn phải cố gắng mà học càng nhiều càng tốt. Để giỏi hóa, trước tiên là nắm vững kiến thức. Như thầy Kim nói,trong đầu phải có nhiều chữ thì mới có thể làm bài hóa tốt được. Sau đó phải làm càng nhiều bài tập càng tốt. Nếu bạn có lý thuyêt mà không có công cụ để áp dụng thì cũng vô ích thôi Phải tạo cho mình một cảm giác làm bài thật tốt,và một tâm lý thi cử khá vững.
Cái này nói trước khi thi đội tuyển có phải tốt không? <_< Tay này khôn thiệt, cứ giấu bí quyết, bi giờ tui rớt rùi mới nói huhuhu
Mà cho hỏi làm thế nào có cảm giác làm bài khá vững vậy, buổi tối ngồi xem phim võ tòng à
:lol: [/b][/quote]
bạn Vũ à, Mình là một người đã ra trường, năm nay mình vừa thi đại học xong. Mình cũng rất yêu thích môn hóa.Theo mình để học tốt môn hóa, ngoài việc bạn có nhưng kiến thức sách giáo khoa ra,bạn cần có kiến thức nâng cao,Tất nhiên.Mình có thể giới thiệu một vài cuốn rất hay như: hóa học vô cơ của tác giả Hoàng Nhâm tập 2 thui, hoa học đại cương của Glinka , phương pháp giải toán hóa học vô cơ, hưu cơ của Nguyên Thanh Khuyến. Còn nhiều lắm. nhưng mà, nếu bạn nào có ý định đi thi học sinh giỏi hóa tầm quốc gia, mình xin có một lời khuyên, trong thời gian các bạn học hóa, cứ độ nửa tháng một lần, các bạn nên ngồi lại tổng hợp lại những gì mình đã học được trong thời gian đó.Các bạn cũng có thể tập tành mua hóa chất về làm thí nghiệm. Sau đó, các bạn nên dành một ngày chủ nhật chỉ học hóa thôi. bạn hãy chọn ra một quyển vô cơ, một quyển hữu cơ, sau đó,bạn giở bài bất kì ra ngồi làm, nhớ là bất kì nha.bạn hãy thủe đi. Mình tin là bạn sẽ thành công.Good luck!