Chiến tranh tổng lực ở Trung Đông ?

winter09

Moderator
@DT:Chuyện đi xe đạp nên thực hiện ngay bây giờ anh ạ:D Vì đi xe máy vừa mất tiền xăng dầu và cũng ô nhiễm môi trường. Đi xe đạp là dáng đẹp đấy:D
@VHùng: em nói Palestine là dân tộc nhỏ chỉ là VD để nói dù bất kì dân tộc nào( nhỏ hay lớn) đều có quyền tự chủ, ko ai có thể xâm phạm nó.
Nói chung tuyên chiến với Iran, Mĩ sẽ phải trả giá đắt.
 

kiwi_vn

Active Member
Iran thì cướp được đâu ra ICBM mà bắn tới Mĩ hả anh
Em có dám chắc Iran không có không ? Hay là đoán mò ? Vậy em cũng cho rằng Việt nam cướp đâu ra máy bay không người lái ? Nhưng sự thật là Việt Nam cũng có . Khi gây chiến thì lãnh đạo nào cũng cẩn thận , chưa chắc thì không ai dám liều .
 
Anh nói dám chắc thì chẳng phải em mà CIA cũng không dám nói. Nhưng nếu anh bảo em đoán mò thì cũng không phải.

Em sử dụng logic thôi.

Thứ nhất phát triển vũ khí ICBM đòi hỏi cực kì nhiều công sức kinh nghiệm. Liên Xô phát triển tên lửa từ những năm 30 mà đến năm 1957 mới thử thành công ICBM đầu tiên trên thế giới. Mĩ với sự giúp đỡ của Wernher von Braun (chạy từ chính phủ phát xít sang Mĩ năm 45) cha đẻ của tên lửa hành trình mà đến năm 1959 mới thử thành công ICBM. Iran làm sao có được ICBM mà không cần thử lần nào lẫn không cần bỏ công nghiên cứu. Nhân tiện nói luôn ICBM và tên lửa đẩy không gian chẳng khác nhau là mấy. Thực chất chỉ khác ICBM mang đầu đạn hạt nhân tiến công. Tên lửa đẩy mang theo vệ tinh hoặc các thiết bị khác. Còn trên thế giới được công nhận chỉ có Nga, Mĩ, Pháp, UK, và TQ là có ICBM thôi. Giả dụ Iran mà thử ICBM thì làm sao dấu được thiên hạ, ICBM cộng bệ phóng to đùng to đoàng lại còn phải bắn đến 1 điểm ở khoảng cách tối đa làm sao qua được mắt thường chứ nói gì đến vệ tinh giám sát 24/24.

Thứ hai nghiên cứu đến vài chục năm nay ở Ấn Độ và Pakistan còn chưa sản xuất được ICBM nữa là Iran cái nước đánh nhau với Iraq năm 80 còn thua.
Nguồn đây ạ: http://en.wikipedia.org/wiki/Iran-Iraq_War

Thứ ba người ta phải có vũ khí hạt nhân trước rồi mới nghiên cứu phương tiện mang bom hạt nhân. Bom hạt nhân của Iran còn chưa tạo ra, nghiên cứu tên lửa cho dân thêm nghèo cho thêm nguy cơ bị Mĩ kiếm cớ đánh làm gì.

Máy bay không người lái cũng chẳng có gì là quá to tát cả. Cái máy bay điều khiển từ xa mua ở hàng đồ chơi thì lấy ai ra lái nó bây giờ ạ. Máy bay không người lái tiếng thì to tát nhưng chỉ sử dụng được ở 1 số mục đích nhất định như do thám ám sát. VN mình có mấy cái để đi khảo sát địa hình thì có gì mà lạ đâu anh. Đến tầu ngầm còn có nữa là. Khi nào VN ta có tàu sân bay hay tầu ngầm hạt nhân thì em mới lạ cơ anh.
 
Israel lên án Hamas trong vụ đánh bom Tel Aviv
01:16' 19/04/2006 (GMT+7)

Mối quan hệ giữa Israel và chính quyền Palestine do nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas lãnh đạo vốn đã căng thẳng lại càng trở lên căng thẳng hơn khi hôm qua Israel nói rằng Hamas phải chịu trách nhiệm trong vụ đánh bom ở Tel Aviv hôm 17/4 làm 9 người chết và 50 người khác bị thương.
Soạn: AM 755825 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Vụ đánh bom tự sát của người Palestine tại Israel hôm 17/4 khiến 9 người chết và 50 người bị thương càng làm tình hình Trung Đông thêm căng thẳng.

"Chính quyền Palestine phải chịu trách nhiệm về những gì diễn ra tại đây hôm qua," Gideon Meir, một quan chức cao cấp bộ Ngoại giao Israel nói.

Hơn thế, Israel còn lên tiếng cảnh báo Hamas là một bộ phận trong "trục khủng bố" (axis of terror) mới bao gồm Iran, Syria và chính quyền Palestine do Hamas lãnh đạo, và nói rằng trục khủng bố" mới này đang reo rắc những mầm mống của một cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên trong thế kỷ 21.

"Cộng đồng quốc tế Hội đồng Bảo an LHQ cần phải có những hành động để ngăn chặn những vụ "giết người" tiếp theo," Dan Gillerman, đại sứ Israel tại LHQ phát biểu với báo chí. Ông cũng nói thêm rằng ít nhất 11 vụ đánh bom khủng bố đã được ngăn chặn kịp thời và 90 kẻ tình nghi khủng bố đã bị bắt kể từ tháng 1/2006 đến nay.

Trước đó, Mỹ cũng cảnh báo chính phủ Palestine do tổ chức Hamas cầm đầu không được bảo vệ "những hành động khủng bố" sau vụ đánh bom tại Israel. Người phát ngôn Nhà trắng gọi vụ đánh bom này là "một hành động khủng bố đáng khinh bỉ" và nói nhà cầm quyền Palestine phải có trách nhiệm ngăn ngừa những vụ tấn công tương tự.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Kofi Annan kêu gọi giới chức Palestine phải có quan điểm cứng rắn chống các vụ đánh bom tự sát. Ông Annan cho biết sẽ chủ trì cuộc họp gồm Mỹ, Nga, EU và LHQ vào ngày 9/5 ở New York để bàn thảo tình hình. Trước đó, lãnh đạo Palestine, Mahmoud Abbas, đã lên án vụ tấn công.

Tuy nhiên, Hamas, vốn bị Mỹ và EU coi là tổ chức khủng bố ở Trung Đông, nói đó là một hành động tự bảo vệ, phản kháng chứ không phải khủng bố và không lên án các vụ đánh bom liều chết. Hamas cũng nói rằng chính Israel chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm về những gì đã diễn ra. Trong khi đó, người Palestine đã lên án Israel đã có chiến dịch quân sự lớn nhằm vào dân thường và kiểm soát gắt gao sự đi lại của người Palestine tại các khu vực do Israel chiếm đóng.

Hôm 17/4, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra bên ngoài một nhà hàng ở Tel Aviv của Israel, giết chết 9 người và làm bị thương hơn 50 người khác. Nhóm dân quân Hồi giáo Jihad nói họ thực hiện vụ đánh bom này. Sau vụ đánh bom, máy bay Israel đã bắn hoả tiễn vào một xưởng kim loại tại thành phố Gaza. Quân đội Israel nói xưởng này bị phía Palestine dùng để sản xuất rocket.

Đây là vụ đánh bom tự sát đầu tiên trên đất Israel kể từ khi phong trào Hamas lên nắm quyền điều hành chính phủ Palestine hơn 2 tuần trước và là vụ đánh bom tồi tệ nhất trong vòng 20 tháng qua tại Israel.

Nguyên Hưng (Theo BBC, AP)

HAMAS đang đổ dầu vào lửa.
 
Người Iran lập đội tử vì đạo

Khoảng 200 người Iran đã tình nguyện đăng ký đi thực hiện các "nhiệm vụ tử vì đạo" chống Mỹ và Anh nếu Iran bị các nước này tấn công, một phong trào Hồi giáo Iran cho biết.
Vệ binh Cộng hòa - đội quân tinh nhuệ của Iran - tham gia cuộc tập trận ở vùng Vịnh hồi tháng 3.
Vệ binh Cộng hòa - đội quân tinh nhuệ của Iran - tham gia cuộc tập trận ở vùng Vịnh hồi đầu tháng. (AFP)

Mohammad Ali Samadi, phát ngôn viên của Ủy ban tưởng niệm các chiến binh tử vì đạo của Phong trào Hồi giáo toàn cầu, cho biết rằng thông tin về nguy cơ các nhà máy hạt nhân của Iran có thể bị tấn công trong những ngày qua khiến số người đăng ký tăng mạnh.

"Khoảng 200 người đã đăng ký thực hiện các chiến dịch chống kẻ thù. Mỹ và Anh được coi là kẻ thù".

Nơi đặt bàn đăng ký chính là trụ sở cũ của sứ quán Mỹ ở phía nam Tehran. Những người tới đây hô to: "Mỹ, chết đi", và "Công nghệ hạt nhân là quyền của chúng ta". Họ ký tên vào bản "Đăng ký thực hiện nhiệm vụ" và cam kết "bảo vệ lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo".

"Chúng tôi sẽ dạy một bài học bổ ích cho những kẻ dám tấn công đất nước tôi", một thanh niên 25 tuổi tên là Ali nói sau khi điền vào bản đăng ký. Được hỏi tại sao lại che mặt, Ali nói: "Tôi không muốn bị nhận diện khi đi tấn công vào các lợi ích của Anh và Mỹ".

Khu sứ quán cũ của Mỹ ở Tehran từng là nơi diễn ra cuộc khủng hoảng năm 1979, khi sinh viên và dân quân Iran chiếm tòa nhà và cầm giữ 52 con tin trong suốt 444 ngày.

Ủy ban tưởng niệm chiến binh tử đạo thuộc Phong trào Hồi giáo toàn cầu được thành lập năm 2004. Kể từ đó, đã có 52.000 người đăng ký tham gia các hoạt động chống thù địch, Samadi cho hay.

Tờ Sunday Times của Anh hôm qua trích lời các quan chức không nêu tên của Iran cho biết nước này có chừng 40.000 kẻ đánh bom tự sát đã được huấn luyện, sẵn sàng tấn công các mục tiêu phương tây nếu Iran bị đánh.

Nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng nếu Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, thì các lợi ích của Mỹ ở khắp thế giới có thể bị trả đũa bằng những vụ khủng bố.

Tờ New York Times số ra hôm qua trích lời chuyên gia chống khủng bố Mỹ Richard Clarke, nói rằng "Iran có lực lượng, và việc chỉ huy lực lượng đó vượt trội so với những gì Al-Qeada có thể làm".

T. Huyền (theo Reuters)
 

Grenouille_vert

Moderator
Diễn biến dồn dập:

Thứ tư, 19/4/2006, 06:24 GMT+7

Mỹ không loại trừ khả năng tấn công Iran


Tổng thống Mỹ Bush hôm qua đã ám chỉ rằng việc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ được tính đến nếu các biện pháp ngoại giao không thể kiềm chế được tham vọng hạt nhân của nước Cộng hoà Hồi giáo này.

Các thứ trưởng ngoại giao của 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an và Đức đã gặp nhau tại Matxcơva hôm qua để thảo luận về tình hình hạt nhân của Iran, trong khi thời hạn chót mà Hội đồng Bảo an đề ra cho Iran đang đến gần.

Iran đã khẳng định với các cường quốc rằng họ sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân, bất chấp kết quả của cuộc họp.

"Cho dù kết quả của cuộc họp này có là gì thì Iran cũng sẽ không từ bỏ quyền được theo đuổi công nghệ hạt nhân", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Hamid Reza Asefi, tuyên bố.

Tổng thống Bush tuyên bố rằng ông sẽ thảo luận vấn đề hạt nhân của Iran với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Washington. Ông khẳng định sẽ không loại trừ biện pháp tấn công quân sự nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

"Tất cả các khả năng đều được tính đến mặc dù chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao và chúng tôi đang tích cực làm việc để thực hiện điều đó", ông nói.

Suy đoán về khả năng Mỹ tấn công Iran đã gia tăng kể từ khi tạp chí New Yorker tiết lộ rằng Washington đã tính đến việc sử dụng những vũ khí hạt nhân chiến thuật để phá huỷ các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất của Iran.

Mỹ, nước cáo buộc Iran tìm cách chế tạo bom nguyên tử và đã áp đặt lệnh cấm vận với Iran, muốn Hội đồng Bảo an sẵn sàng cho việc áp dụng hành động ngoại giao cứng rắn hơn với Iran, trong đó có cả phong toả tài sản tại nước ngoài và hạn chế cấp visa.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc phản đối lệnh cấm vận và sử dụng vũ lực.

Việt Linh (theo Reuters)

Còn đây là phản ứng phía Iran:

Tổng thống Iran yêu cầu quân đội sẵn sàng



Binh sĩ Iran trong lễ duyệt binh (Reuters).

Nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua cảnh báo, Tehran sẽ "chặt tay bất cứ tên xâm lược nào", và yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu với công nghệ hiện đại nhất.

Ông Ahmadinejad phát biểu trước các sĩ quan trong lễ duyệt binh nhân ngày quân đội Iran: "Ngày nay các bạn nằm trong số những lực lượng mạnh nhất trên thế giới vì các bạn tin vào Thánh Allah. Kẻ thù của Iran cũng biết sự can đảm, đức tin và sự tận tâm của các bạn đối với đạo Hồi".

Nhà lãnh đạo Teheran còn khẳng định: "Đất nước Iran đã sản sinh ra một quân đội hùng mạnh có thể bảo vệ biên giới chính trị và sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, đủ sức chặt tay bất kẻ xâm lược nào và đóng dấu ấn của sự nhục nhã lên trán của chúng".

Những bình luận cứng rắn của Tổng thống Ahmadinejad xuất hiện đúng lúc căng thẳng đang gia tăng giữa Iran và cộng đồng quốc tế, do Tehran từ chối ngừng hoạt động làm giàu uranium.

Mỹ, Israel và Pháp cáo buộc Iran sử dụng chương trình hạt nhân dân sự để che dấu việc sản xuất vũ khí. Trong khi đó, Iran vẫn một mực khẳng định, họ xây dựng các cơ sở hạt nhân chỉ nhằm mục đích phát điện.

Trong khi đe doạ những thế lực có âm mưu xâm lược, nhà lãnh đạo Tehran cũng nhấn mạnh: "Quân đội Iran sẽ phục vụ cho hoà bình và an ninh của nhân loại, đặc biệt là cho khu vực và các nước láng giềng. Sức mạnh của quân đội chúng tôi không đe doạ bất cứ nước nào".


Vũ khí của Iran phô diễn trước Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad (AP).

Iran sử dụng lễ duyệt binh nhân ngày quân đội quốc gia để phô bày các loại vũ khí hiện đại nhất. Trong đó có loại tên lửa Fajr-3 có thể tránh radar và bắn nhiều mục tiêu cùng một lúc vì sử dụng nhiều đầu đạn. Bên cạnh đó là ngư lôi siêu tốc được thiết kế để đánh chìm các loại chiến hạm, cùng một số loại vũ khí sản xuất trong nước khác.

Trong cuộc tập trận đầu tháng này, Iran còn cho bắn thử loại tên lửa đặc biệt có thể phóng ra từ trực thăng quân sự và phản lực cơ chiến đấu. Ngoài ra, Iran còn sở hữu tên lửa Shahab-3 với tầm bắn gần 2.000 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Ahmadinejad từng nhiều lần tuyên bố rằng, Iran đã thành công trong việc làm giàu uranium bằng 164 máy ly tâm. Đây là bước tiến quan trọng tiến tới việc sản xuất quy mô lớn nhiên liệu cho các lò phản ứng hoặc chế tạo bom nguyên tử.

Trong một diễn biến khác, cựu tổng thống Iran Hashemi Rafsanjani đang ở thăm Kuwait hôm qua khẳng định, nếu Mỹ tấn công Iran chắc chắn Kuwait sẽ không ủng hộ. Kuwait là một đồng minh quan trọng của Mỹ tại vùng Vịnh, nơi đồn trú của hàng nghìn binh sĩ Mỹ. Giới chức nước chủ nhà chưa phản ứng gì về tin này.

Đình Chính (theo AP, Reuters)

(Nguồn: www.vnexpress.net)
 

winter09

Moderator
Mấy hôm nay thấy Iran rậm rịch tập trận, đúng là cũng phải chuẩn bị. Nếu Mĩ mà đánh Iran ko biết giá dầu sẽ tăng lên ntn???
 

Grenouille_vert

Moderator
Anh DarkTemplar lạc đề nhá :D
Ở đây có một số bức biếm họa của Mike Lukovich, họa sĩ vừa được giải báo chí Pulitzer về quan hệ Mỹ - Ả rập:



 

kiwi_vn

Active Member
Lập luận của em Hùng khá sắc xảo đấy chứ :) . Nhưng em quên là vừa rồi thêm CHDCND Triều Tiên cũng công bố sở hữu vũ khí hạt nhân à ? vậy họ thử nghiệm ở đâu ? Hay là cái lần bắn lạc quả tên lửa mà Nhật nó đã gào ầm nên là vũ khí hạt nhân ?
 
Ặc sao anh lại đá sang chuyện Bắc Triều Tiên thế. Em có bảo là Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân bao giờ đâu. Báo chí Việt Nam cứ thi thoảng chọc ngoáy mấy nguồn như kiểu AP, Reuter nhưng có bao giờ theo đủ đâu. Thấy tin gì nóng hổi lại dịch tin sau đó thì bỏ đấy, nhiều người đọc thì biết tin nóng nhưng không nắm rõ được cả câu chuyện thành ra hiểu lầm. Bắc Triều Tiên chưa bao giờ có vũ khí hạt nhân cả, em nghĩ là mấy bố rung cây dọa khỉ thôi.

Thử vũ khí hạt nhân chẳng bao giờ qua mắt được thiên hạ cả. Có 3 dạng thử vũ khí hạt nhân là trong không gian mở. Cái này mà bắc Triều Tiên thử thì đứng bên HQ rọi ống nhòm sang cũng thấy.
Thứ hai thử dưới đất ngầm, chắc chắn sẽ gây động đất và sụt đất nặng nề. Thử 1 quả 1 Mt đã làm sập 1 quả núi cỡ vừa rồi. Ở bên Nhật với TQ không đo được thông số này, vệ tinh Mĩ Nga không chụp được ảnh thì mới là chuyện lạ.
Thứ ba là thử dưới biển, cái này còn lộ hơn thử dưới lòng đất. Đơn cử cứ đem mẫu nước về kiểm nghiệm, đo dư chấn thì biết ngay có gì đâu.

Thử những loại vũ khí chiến lược thì chẳng qua mắt được thiên hạ bao giở cả.
 

kiwi_vn

Active Member
Bắc Triều tiên rung cây dọa khỉ. Cứ cho là thế . Nhưng Mỹ cũng ghê rồi . Iran nó cũng chơi trò đó thì Mỹ lẽ nào không kinh hả em :) .
 
Ai nói là Mĩ ghê hả anh? Thế nào là ghê mới được cơ chứ ạ. Đánh nhau lợi thì phải hàng chục năm mới thấy. Nhảy vào 1 cuộc chiến đâu có đơn giản. Thằng bắc Triều nói gì thì kệ xác nó. Bây giờ nhìn vào Bắc Triều thấy 1 đất nước tiêu điều dân thì chẳng đủ ăn. Bị Mĩ và đồng minh cô lập như thế coi như tịt đường phát triển rồi. Chẳng qua là hết chuyện thì to mồm kêu oan không được thì hăm dọa. Mà phải nói là từ cái hồi BTT kêu la viện trợ cũng tăng đấy chứ. Nào là thuốc men, thực phẩm, năng lượng. Chẳng có cái thằng ngớ ngẩn nào mà làm việc không mục đích cả. Theo em kêu thế cốt là để thu hút sự chú ý của người khác thôi. Chứ đánh nhau thì chẳng dám đâu, năm 50 nhận được viện trợ ào ạt, vũ khí hiện đại, dân chúng ủng hộ thế còn bị Mĩ đập cho tơi tả không có TQ can thiệp thì làm gì có BTT.

Iran còn đào dầu với khí lên bán kinh tế còn khởi sắc ($8000 GDP/capita) chứ còn Bắc Triều vứt đấy tự nó cũng ngắc ngoải. Đánh nó làm gì mang tiếng ra hả anh?
 

Grenouille_vert

Moderator
Theo anh nghĩ thì Mỹ không đánh Bắc Triều Tiên không phải vì sợ BTT có vũ khí hạt nhân đâu mà là vì mấy lẽ:
- Bắc Triều Tiên ở vào khu vực rất nhạy cảm, việc tiến hành chiến tranh sẽ gây thiệt hại rất lớn không chỉ cho Mỹ mà còn cho đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản.
- BTT nằm ở ngã ba Đông Á, giữa Trung khựa, Nga và Hàn Quốc. Năm 50 Mỹ dám lợi dụng danh tiếng của LHQ để đánh BTT là vì Trung khựa lúc đó còn yếu, giữa LX và TQ lại đang có mâu thuẫn nên LX sẽ ko đem quân vào BTT thôi. Chứ bây giờ khi TQ và Nga đang liên kết để duy trì thế đa cực thì Mỹ không thể nào đánh được BTT, lại thêm việc dân HQ giờ cũng không còn quá anti-communist nữa, HQ không thể là 1 cái căn cứ chắc chắn cho Mỹ đánh BTT nữa.
- BTT có lực lượng quân sự và kỹ thuật quân sự cực mạnh, một đất nước có thể huy động toàn dân tham chiến và hiện đang xuất khẩu tên lửa thì không thể khinh thường được!
- Cuối cùng, quan trọng nhất, đứng sau BTT là Trung khựa, đến 1 cái Đài Loan người Mỹ còn giữ khó khăn thì làm sao mà dính vào BTT được.
Quay lại vấn đề Iran, có thể thấy Iran không có một cái lợi thế nào bằng hoặc hơn của BTT cả, vậy thì Mỹ không có lý nào phải "sợ" Iran như Phúc nói đâu! Bây giờ mọi việc phụ thuộc rất lớn vào thái độ của Iran, chỉ hy vọng là chiến tranh không xảy ra, Thế giới có một Iraq đã là quá lắm rồi!
 

winter09

Moderator
Thật ra mà nói ,những nước Mĩ muốn đánh đều là những nước có hoặc có thể có vũ khí hạt nhận. Tình hình chính trị ở Iraq còn đang bất ổn thế kia, lại thêm các nước Mĩ muốn đánh có thể chống cự bằng các hành động nguy hiểm. Mĩ có muốn thì cũng khó lòng mà thực hiện được
 

kiwi_vn

Active Member
Ý của anh Vũ có cái hay là ở chỗ Trung & Nga không bao giờ để Mỹ đập Triều vì Triều nằm sát nách 2 nước này , để Mỹ chiếm Triều khác nào có đống lửa nằm bên cạnh .
Còn Iran à ? Em đoán tới 70 % là Mỹ không đánh , ngay cả Anh cũng ghê tay rồi , Anh tuyên bố không tham gia nếu có chiến tranh với Iran .Thằng nào chẳng kinh khi nghe nói không chỉ có 200 chiến binh tử vì đạo mà còn có khoảng 40.000 người sẵn sàng khủng bố các nước tấn công Iran :D /
 

Grenouille_vert

Moderator
Anh thì thấy cái màn "chiến binh tử vì đạo" giờ xưa quá rồi! Còn nhớ mãi cảnh chiếu trên VTV các đội cảm tử quân, dân quân, thậm chí là nữ dân quân của Iraq, trông mặt ai cũng rất quyết tâm, đầy dũng khí, vậy mà không giết nổi đến 1000 thằng lính Mĩ, quả thực là một điều hổ thẹn, nếu so sánh với du kích Việt Nam. Hầu hết những gì người Việt Nam nắm được hiện giờ là qua kênh thông tin chính thống vốn luôn có xu hướng chống Mĩ (đương nhiên thôi, bản thân anh cũng thế) nên không thể chính xác 100% được. Chúng ta ở ngoài nên không biết rõ nội tình Iran, nếu nước này cũng tồn tại những mâu thuẫn về sắc tộc và tôn giáo như Iraq thì rất nguy hiểm, vì Mĩ quá giỏi trong việc dùng chiến tranh tâm lí.
 

kiwi_vn

Active Member
Em thì khoái màn đó lắm :).Mấy thằng đầu to đó thì phải trị . Anh ko thấy nhờ màn tử vì đạo mà gấy sức ép tâm lý cực lớn cho lính Mỹ tham chiến ở IRAQ sao ?
 

xoai

Member
Chiến tranh du kích đâu phải là dễ. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của nó. Mấy bác du kích Việt Nam ngày xưa còn có đầm nước, rừng cây, sang Iraq toàn đá với cát du còn khó nữa là kích. Hậu quả của việc áp dụng chiến đấu du kích không đồng bộ, hợp lý làm Che Guevara bỏ mạng tại Bolivia. Ước mơ làm một Vietnam 2 của Che bất thành.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top