Chiến tranh tổng lực ở Trung Đông ?

myburin

Member
Appassionata said:
Em nói thật như vậy thì vào bộ NG dễ thôi. Nhưng vào mà vất vưởng đi làm chân tay sai thì vứt. Hoài bão cả đời chẳng phải thứ để thiên hạ vần vò như mớ đồ chơi. Vào thì vào được bộ ngoại giao đấy nhưng mà vào mấy cái phòng như phòng tổng hợp thì thật phí công học phí công hoài báo. Mà vào bộ NG VN vừa đau đầu vụ đấu đá -- chính trị thu nhỏ -- vừa chết đói vừa chẳng được ai coi trọng thà kiếm 1 chân ở NGO tha hồ mà tung hoành. Chim khôn chọn cành mà đậu, mỗi người mỗi cảnh. Với em chẳng vào bộ NG làm cái gì cả.
Đồng ý với ý kiến này của em, nhưng mà cũng nói thật luôn là vào đâu bây h cũng có cái cảnh ý thôi, 1 là có nhiều người hổng biết làm gì, 2 là có người biết làm nhưng mà hổng ai cho làm. Đắng cay lắm! Thôi thì đành mượn danh Đoàn Bộ về dụ dỗ mấy em Học viện Quan hệ Quốc tế. Anh từng chứng kiến có mấy chú Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao giao lưu với mấy em sinh viên năm 1 Học viện Quan hệ Quốc tế, bắt các em ý viết bài về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Nghĩ bụng chứ cái đề tài này phải mở hội thảo khoa học vài ngày là ít. Còn có chú, hỏi ông Đại sứ CHLB Đức ở Việt Nam: "ASEAN có thể học hỏi gì kinh nghiệm của các nước EU?" Bác Đại sứ bốp ngay: "Để trả lời câu hỏi này, tôi chắc là phải tổ chức hội thảo khoa học độ 1 tuần lễ thì mới ra vấn đề, ko thể gói gọn trong cuộc giao lưu này được đâu". Còn có chú hỏi bác cựu Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên: "Thế hệ trẻ ngành Ngoại giao chúng cháu cần phải làm gì để có thể tiếp bước được cha anh?" Bác bốp luôn: "Cái đó sao anh lại đi hỏi 1 ông già hơn 70 tuổi như tôi?" =))

@ Aps: Có bao giờ nghĩ đến việc chính phủ Lebanon mượn tay Israel để tiêu diệt Hezb ko? 1 số article trên mạng có nêu lên khả năng này. Bạn nào sắc sảo vào bình luận xem.
 

DarkTemplar

Member
Đồng chí Tuấn này làm ở Bộ Ngoại giao à..Thích thế...Anh trước cũng muốn đi theo cái gì dính đến xã hội nhưng đời nó xô đẩy vào ngành kỹ thuật..Hic
------------------------------------------------------------------------------------------
Về cơ bản anh nghĩ cuộc xung đột hiện nay do Iran phát động nhằm các mục đích:
- Đánh lạc hướng dư luận quốc tế
- Làm Israel bận rộn để giảm nguy cơ bị tấn công phủ đầu
- Thử khả năng phòng thủ của Israel
- Thử khả năng phản ứng của cộng đồng Hồi giáo
Chính phủ Lebanon làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc đầu tiên..Trong hoàn cảnh hiện nay..chỉ có thể nói họ đang kẹt giữa hai làn đạn...hai lợi ích của kẻ khác..
 

myburin

Member
Nhầm nhầm no no. Tui làm Bộ Ngoại giao mà lại đi nói xấu mấy ổng thế thì thất đức quá. Nói thế khác nào nói mình. Tôi hiện đang thất nghiệp, bà con nào có việc gì hay hay liên quan đến ngành giải trí, hoặc về multimedia thì giới thiệu tui với nha, biết ơn lắm lắm. Đặc biệt có khả năng làm mixer phòng thu! Hi hi hi.

Trở lại vấn đề Trung Đông, 1st cám ơn bác Dark đã có những đúc kết rất căn bản. Tuy nhiên em thấy 1 số điểm thắc mắc thế này:
- Hezb gây hấn trước bằng việc xâm nhập vào Israel, giết lính và bắt cóc 2 người dân. Mà bản chất của Hezb này là kháng chiến quân Lebanon được thành lập năm 1982, đến 2000 Israel rút khỏi Lebanon rùi thì việc tồn tại của Hezb ko còn nghĩa lý gì nữa cả, tại sao Lebanon lại ko giải giáp lực lượng này mà vẫn để tồn tại.
- Quân đội Lebanon ko tham chiến 1 cách nhiệt tình. Hay các ông ý cũng ngồi cùng tổ với em Bùi Huyền, nên hổng tham chiến.
- Nghe nói nội các của Lebanon có 2, 3 bộ trưởng là Hezb, là lào?
 

DarkTemplar

Member
Anh nghĩ gì nói đấy nhé:
- Hizbolla là đảng phái chính trị có ảnh hưởng thì khỏi nói rồi nhé..Quan trọng là nó được hai nước lớn là Syria và Iran hậu thuẫn, là con bài của hai nước này trong ván bài với Israel và Mỹ. Phải có ý kiến hai ông kẹ kia thì mới giải giáp được. Vấn đề giải giáp một phong trào vũ trang bén rễ sâu vào quần chúng cũng không phải đơn giản...Cứ nhìn IRA ở Ireland đấy...Lơ tơ mơ là bị thịt ngay, nặng thì thành nội chiến..
- Quân đội Lebanon không thể giúp Hiz vì như thế sẽ thành chiến tranh hai nước...Israel sẽ có quyền tấn công không hạn chế trên toàn lãnh thổ Lebanon..Thậm chí lật đổ chính quyền và chiếm đóng Lebanon...Thế thì mất hết..
Còn về bộ trưởng thì anh chịu..Nãy định ngồi search nhưng lười quá.. :D

Sắp tới sẽ là nước cờ gì nhỉ...
 
Theo em việc mượn tay Israel để thịt là có cơ sở. Trên thực tế nếu Hez và chính quyền Lebannon là 2 lực lượng khác nhau có tổ chức khác nhau thì hoàn toàn đất nước Lebannon là 1 đất nước vô chính phủ và chia rẽ (bởi lẽ chính quyền hợp pháp của Lebannon thì k có quân đội chính qui đủ tầm cỡ quốc gia. Hez thì có lực lượng mạnh ăn sâu vào dân chúng nhưng bị chia rẽ lớn hoạt động không thống nhất dẫn đến sức mạnh tổng hợp k thể phát huy).

Việc thịt Hez của chính phủ Lebannon có lẽ phải bắt nguồn từ hành động xua quân Syria ra khỏi lãnh thổ phía bắc của họ cách đây vài năm. Đó là tạo mâu thuẫn trong nội bộ Hez. Khi Syria rút, nội bộ Hez chia thành 3 hướng

1- Tiếp tục nhận hậu thuẫn của Syria. Rút hẳn về Syria nhập với quân đội Syria hoặc phối hợp với họ. Nhìn chúng đây là xu hướng thân Syria chịu ảnh hưởng của Syria. (Đường lối cổ điển)

2- NHận viện trợ và thân với Iran. (Đường lối quá khích cực hữu)

3- Gây ảnh hưởng dần dần tiếp nhận chính quyền Lebannon thông qua các giải pháp chính trị (Đường lối dân tộc)

Khi nội bộ chia rẽ như vậy. Vô hình chung Hez không còn là 1 tổ chức du kích lớn mà trở thành 1 tập hợp các nhóm chiến đấu vô mục đích vô đường lối vô tổ chức. Việc Hez không thể đương đầu trở nên rõ ràng. Trong trường hợp Hez bị tan rã chính phủ Lebannon có thể thu rất nhiều lợi lộc.

1- THu nhặt tàn quân Hez và trưng dụng vũ khí thừa của Hez để xây dựng quân đội chính qui.
2- Thống nhất tình trạng chính trị đất nước.
3- Chính thức tiếp nhận viện trợ của Hez từ các nước Ả Rập anh em.

Vậy Hez mà tan rã thì chính quyền Lebannon chẳng ăn mứng sao. Nhưng chơi với lửa sẽ bị bỏng cho xem. Trò này quá nguy hiểm. Còn 1 luận điểm quan trọng em muốn nhắc lại là trên thực tế quân đội của chính quyền Lebannon cực yếu. (Coi như vệ binh cho xong làm gì có quân đội chính qui.)
 

DarkTemplar

Member
Híc...Ý kiến của chú anh không kiểm tra được..
- Thực tế hiện nay đa phần các lãnh đạo quân đội Lebanon vẫn thân Syria.
- Không có thông tin nào về sự phân hoá nội bộ Hezbolla..Thậm chí thông tin về sự chia rẽ giữa tổ chức này với bộ phận dân chúng còn lại của Lebanon chỉ được tìm thấy trên các phương tiện truyền thông...Israel!!

Anh bảo lưu ý kiến chính quyền Lebanon hiện nay chả có vai trò gì trong cuộc xung đột.. :)
 

kiwi_vn

Active Member
Em cũng sẽ vào quân đội nếu có chiến tranh, em rất yêu Việt Nam mà , nhưng bao nhiêu phần trăm như anh em mình ?? Đánh nhau mà ít ng` thì chỉ có thua.
Hà hà . Lo gì , trong bất cứ việc j , anh chỉ quan trọng là mình đã làm hết sức , thế thôi mà .:)
 
@ Mr Dark: Em chỉ chứng minh theo luận điểm chính phủ Lebannon nhờ tay Israel thịt Hez thôi. Cho nên đó hoàn toàn là suy luận của em. Không có nhiều bằng chứng thuyết phục để chứng minh giả thiết này.

Song chính trị luôn là 1 mớ bòng bong theo như lời 1 tác giả là "tập hợp những cái thùng không đáy gian trá mang mặt nạ đạo đức" cho nên kết luận những chuyện này thật khó anh ạ.
 

DarkTemplar

Member
Ngừng bắn ở Lebanon:

BEIRUT (Reuters) - U.N. Secretary General Kofi Annan said Israeli and Lebanese leaders had agreed to a ceasefire at 0500 GMT on Monday to end a month-long war between Israel and Hizbollah guerrillas.
Một lực lượng quốc tế và quân đội Lebanon sẽ được triển khai vào vùng đệm ở Nam Lebanon. Không có các dấu hiệu cho thấy các lực lượng tương tự sẽ được triển khai vào biên giới Lebanon - Syria. Liệu bước đi này của cộng đồng quốc tế có chấm dứt được xung đột trong khu vực? Hay chỉ tạo điều kiện cho Hezbolla lên nắm chính quyền ở Lebanon và cho các nước cờ quyết liệt hơn trên bàn cờ Trung Đông?
 

DarkTemplar

Member
Trước giờ ngừng bắn

Phe Hồi giáo cực đoan tuyên bố chiến thắng:

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran Hamida-Reza Asefi:

After one month of war against Lebanon's resistance, Israelis are the absolute losers and Hizbullah is the absolute winner of the war. The occupiers of Jerusalem failed, despite their military, economic, intelligence and diplomatic backings.

Thành viên Hội đồng Trung ương Hezbolla Ahmed Barakat:

"Today Arab and Muslim society is reasonably certain that the defeat of Israel is possible, and that countdown to the disappearance of the Zionist entity in the region has begun…"

Dư luận Israel đòi Thủ tướng từ chức:

Báo Haarezt:

"...If Olmert runs away now from the war he initiated, he will not be able to remain prime minister for even one more day...The day Nasrallah comes out of his bunker and declares victory to the whole world, Olmert must not be in the prime minister's office. Post-war battered and bleeding Israel needs a new start and a new leader. It needs a real prime minister."

Báo Arutz Sheva:

"Ceasefire is Bad, Gov´t Must Go"
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top