Tuyên dương khen thưởng thầy dạy giỏi- trò học giỏi năm học 2010-2011

lion

Moderator
Staff member
Phó GĐ Phạm Thị Hồng Nga trao thưởng cho các giáo viên giỏi quận Hoàn Kiếm

Ngày 19/5/2011, trong không khí thi đua chào mừng 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, nhiều quận, huyện đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên dạy giỏi- học sinh giỏi năm học 2010-2011.

*Ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm:
Tham dự lễ tuyên dương có đ/c Phạm Thị Hồng Nga- Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội, đ/c Hoàng Công Khôi- Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm cùng lãnh đạo các nhà trường, gần 250 giáo viên giỏi- học sinh giỏi tiêu biểu. Năm học 2010-2011, phát huy truyền thống dạy hay, học giỏi của một quận Trung tâm Thủ đô, CBGV các nhà trường đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, tích cực tham gia Hội giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Qua đó đã có 118 giáo viên đạt giải cấp quận, 13 giáo viên, nhân viên giỏi cấp TP. Phòng GD&ĐT quận được xếp đơn vị xuất sắc trong tổ chức chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi. Noi gương các thầy cô giáo, các em học sinh cũng ra sức thi đua học tốt, lập nhiều thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi quốc gia, TP. Năm học 2010-2011, số lượng và chất lượng giải của quận đã tăng hơn nhiều so với năm học trước. Trong kỳ thi HSG Thành phố dành cho học sinh lớp 9, quận đã thành lập đội tuyển gồm 105 em xuất sắc nhất. Kết quả, 100% trường THCS đều có học sinh tham dự và đạt giải HSG Thành phố với tổng số 80 giải, trong đó 13 giải nhất (tăng 4 giải so với năm học trước), 31 giải nhì (tăng 9 giải so với năm học trước), 25 giải ba và 11 giải khuyến khích. Ngoài các trường có truyền thống học giỏi như THCS Trưng Vương (41 giải), THCS Ngô Sĩ Liên (24 giải) thì năm học này, nhiều trường khác cũng đã có nhiều học sinh đạt giải cao cấp Thành phố, như: THCS Thanh Quan (5 giải), THCS Nguyễn Du (4 giải), 3 trường THCS Hoàn Kiếm, Chương Dương, Lê Lợi mỗi trường có 2 giải…Đ/c Dương Thị Thanh Huyền- Trưởng phòng GD&ĐT quận nhìn nhận: Chính lòng say mê nhiệt tình, luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, đội ngũ giáo viên đã ngày càng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng của mình, góp phần làm nên phong cách nhà giáo mẫu mực. Số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi các cấp tăng lên một lần nữa khẳng định vườn ươm học sinh giỏi của quận ngày nở rộ, tiếp tục giữ vững, phát huy là đơn vị mạnh của Thành phố trong hoạt động này.

*Ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng:
Ngành giáo dục quận Hai Bà Trưng đã được sở GD&ĐT Hà Nội xếp loại xuất sắc trong chỉ đạo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học, THCS. Ngay từ đầu năm học, các cấp học đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chủ đề năm học là tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành giáo dục quận đã phát động phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi ở tất cả các nhà trường, các cấp học. 4 giáo viên và 1 nhân viên ở cấp học Mầm non đã được đề nghị công nhận danh hiệu giáo viên, nhân viên giỏi cấp Thành phố. Hội thi giáo viên giỏi cấp Tiểu học được tổ chức sôi nổi từ cấp cơ sở, cấp quận. 3 giáo viên được chọn dự thi cấp Thành phố đều đạt giải cao với 2 giải nhất và 1 giải nhì. Với 3 môn là Ngữ văn, Thể dục, Địa lí ở cấp THCS, 3 giáo viên được quận Hai Bà Trưng chọn dự thi cấp Thành phố đều đạt giải nhất.

Được giảng dạy bởi những giáo viên giỏi nghiệp vụ và tâm huyết nên học sinh quận Hai Bà Trưng cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập. Cụ thể, ở cấp Tiểu học, 15 em đạt giải cấp Thành phố cuộc thi Olympic tiếng Anh, 8 giải cấp Thành phố trong cuộc thi Internet tiếng Anh. Ở cấp THCS, 85 học sinh đã đạt giải trong hội thi học sinh giỏi cấp Thành phố. Trong đó có 10 giải nhất, 29 giải nhì, 27 giải ba, 19 giải khuyến khích.

Bên cạnh những thành tích cao trong giảng dạy và học tập, ngành Giáo dục quận Hai Bà Trưng cũng rất quan tâm đến các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đáng chú ý là 51 huy chương cấp Thành phố mà ngành đã giành được ở các bộ môn thi TDTT.

Tại lễ tuyên dương, ngành giáo dục quận đã biểu dương thành tích của 20 tập thể xuất sắc, 45 cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên xuất sắc, 13 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp Thành phố, 94 học sinh đạt giải cao trong hội thi học sinh giỏi cấp Thành phố…Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Đinh Thị Lan Duyên Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh: “Ngành giáo dục quận cần tiếp tục có nhiều đổi mới, nhiều hoạt động sáng tạo, tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quận Hai Bà Trưng anh hùng. Cần bồi đắp tinh thần, ý thức cho các công dân nhỏ tuổi về trách nhiệm bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

*Ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì:
100% giáo viên, nhân viên đạt điều kiện đều được tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi đã tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng tại các nhà trường trên địa bàn huyện. 1.785 giáo viên, nhân viên thuộc ba cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS đã tham dự hội thi cấp cơ sở. 354 giáo viên tiếp tục tham gia ở vòng thi cấp huyện. Dựa vào kết quả các vòng thi, Ngành giáo dục huyện Thanh Trì đã chọn cử 13 giáo viên tham dự hội thi cấp Thành phố. Cả 13 giáo viên đều đạt giải trong đó có 1 giải xuất sắc, 3 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giáo viên được Sở GD&ĐT Hà Nội công nhận là giáo viên giỏi.

Năm 2010-2011 là năm học thứ hai ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì thực hiện đề án “Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong các trường tiểu học, THCS giai đoạn 2009-2015”. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được tổ chức ngay tại các trường Tiểu học với thời gian 2 buổi/tuần. Học sinh tiểu học của huyện đã tham dự 3 kỳ thi cấp huyện: Kì thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, thi giải toán trên Internet và Olympic tiếng Anh trên Internet. Đối với cấp học THCS, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được phân chia ra các trường THCS để đảm bảo chất lượng. Kì thi học sinh giỏi cấp huyện đã có 1057 em đạt giải. Trong kì thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, huyện Thanh Trì có 99 học sinh tham dự thì có tới 57 em đạt giải, nhiều hơn so với năm học trước. Trong đó có 9 giải nhì, 20 giải ba, 28 giải khuyến khích. Cùng với sự phấn đấu trong học tập, các học sinh huyện Thanh Trì cũng đã tích cực tập luyện TDTT. Trong năm học 2010-2011, 48 học sinh huyện Thanh Trì đã đạt các huy chương trong các hội thi TDTT cấp Thành phố.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top