VnMedia) - Ngày 10/11, Tập đoàn Intel đã công bố quyết định mở rộng diện tích nhà máy lắp ráp và kiểm định chip bán dẫn tại Khu Công nghệ cao TP.HCM từ 150.000 feet vuông (tương đương 14.600m2) lên 500.000 feet vuông (tương đương 46.000m2) và tăng tổng vốn đầu tư từ 300 triệu USD (công bố hồi tháng 2/2006) lên 1 tỉ USD.
Dự buổi ký kết và công bố điều chỉnh dự án có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo UBND TP.HCM và Ban quản lý khu Công nghệ cao, nơi tập đoàn Intel xây dựng nhà máy.
Intel quyết định tăng diện tích nhà máy lắp ráp và kiểm định tại Việt Nam sau khi kết quả từ một công trình nghiên cứu trong nội bộ tập đoàn khẳng định rằng 500.000 feet vuông là diện tích tối ưu nhất cho các cơ sở lắp ráp và kiểm định.
Nhà máy mới tại Khu Công nghệ cao TP.HCM sẽ là nhà máy đầu tiên và lớn nhất trong hệ thống các cơ sở lắp ráp và kiểm định chip bán dẫn của tập đoàn Intel. Theo kế hoạch điều chỉnh tăng công suất, nhà máy sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 3/2007. Nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2009 và sẽ tạo ra khoảng 4.000 việc làm khi đi vào sản xuất ổn định.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, sự kiện tập đoàn Intel mở rộng đầu tư dự án là một động thái tích cực, khích lệ giới đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định với các nhà đầu tư rằng Việt Nam với tư cách một thành viên tích cực của APEC, của tổ chức thương mại thế giới WTO, dù còn nhiều khó khăn hạn chế, song vẫn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, đặc biệt là đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ và sản xuất công nghệ cao, vào các ngành dịch vụ công nghệ cao và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
Ông Brian Krzanich, Phó Chủ tịch tập đoàn và Tổng giám đốc phụ trách Nhóm các cơ sở lắp ráp và kiểm định chip bán dẫn cho biết: “Việc mở rộng diện tích nhà máy tại Việt Nam sẽ giúp tập đoàn Intel đạt được hiệu quả cao hơn để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 500.000 feet vuông là diện tích lý tưởng cho phép Intel bố trí trang thiết bị lắp ráp, kiểm định theo mật độ tối ưu hơn, và do vậy sẽ đạt sản lượng cao hơn. Nhà máy tại Việt Nam sẽ là kiểu mẫu cho hệ thống các cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn hơn, hiệu quả hơn của tập đoàn Intel và sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh của Intel trên thị trường”.
Theo ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP: “TP.HCM cam kết làm hết sức mình để cải tiến và duy trì môi trường đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án và hoạt động có hiệu quả, trong đó có dự án 1 tỉ USD Mỹ của tập đoàn Intel tại Khu Công nghệ cao TP.HCM”.
Nhà máy mới của Intel tại Việt Nam là một phần của kế hoạch mở rộng công suất trên toàn cầu của tập đoàn. Đến cuối năm 2006, tập đoàn Intel có kế hoạch tăng vốn đầu tư đến 6 tỉ USD trên toàn cầu. Khi hoàn thành, nhà máy tại Việt Nam sẽ là cơ sở lắp ráp và kiểm định chip bán dẫn thứ 7 trong hệ thống của tập đoàn Intel. Các nhà máy khác đặt tại Penang và Kulim (Malaysia); Cavite (Philippines); Chengdu và Shanghai (Trung Quốc); và San Jose (Costa Rica).
Khu Công nghệ cao TP.HCM hiện đã có 19 nhà đầu tư và đã hình thành các đơn vị trực thuộc như Trung tâm R&D, Trung tâm đào tạo, Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao. Khu Công nghệ cao TP.HCM hoan nghênh các dự án sản xuất công nghệ cao như dư án xây dựng nhà máy lắp ráp kiểm định của tập đoàn Intel và luôn nỗ lực để Khu Công nghệ cao là điểm đến hấp dẫn cho các dự án đầu tư công nghệ cao trong tương lại.
>
>