doviet
Member
Ừm, bài "Em hãy ngủ đi" là 1 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ngày trước Hồng Nhung hát cũng rất hay.
Bài "Nhớ" là chị Tâm sáng tác hả ? hay thật đấy.
Còn bài "Không còn yêu" thì vốn là nhạc Pháp (tên bài hát gốc là "Elle, tu l'aimes" của Hélène Ségara), nói chung nếu đã nghe bài gốc rồi thì sẽ thấy là phần nhạc của bài "Không còn yêu" chưa được tốt lắm. Có thêm nhịp điệu techno vào thì nghe lạ tai, nhưng mà phối chưa pro lắm (hì hì). Mà giọng của chị Tâm còn yếu hơn Hélène một chút (hoặc.. nhiều chút :>>).
Nói chung trong album này thì tớ chỉ không khoái "Rồi anh sẽ quên" lắm, còn thì nghe khá ổn
Bài "Nhớ" là chị Tâm sáng tác hả ? hay thật đấy.
Còn bài "Không còn yêu" thì vốn là nhạc Pháp (tên bài hát gốc là "Elle, tu l'aimes" của Hélène Ségara), nói chung nếu đã nghe bài gốc rồi thì sẽ thấy là phần nhạc của bài "Không còn yêu" chưa được tốt lắm. Có thêm nhịp điệu techno vào thì nghe lạ tai, nhưng mà phối chưa pro lắm (hì hì). Mà giọng của chị Tâm còn yếu hơn Hélène một chút (hoặc.. nhiều chút :>>).
Nói chung trong album này thì tớ chỉ không khoái "Rồi anh sẽ quên" lắm, còn thì nghe khá ổn