lí do viết blog

BanNaNna

Member
dạo nài vẫn chăm viết blog hả ! kôn giag kia mài hạn chế au với sừn đi nhá ! chơi bời ít thôi hok đến khi nào đấu lại lằg nhằg như sáng nay
 
Con Giang này, mày nên bít suy nghĩ 1 chút đi, tí nữa thì hôm nay đội mình thiếu người. Đã bít bố mẹ khó tính thì nhịn ăn nhịn chơi 1 chút. Mày cứ quá đà rồi ko đc cho đi. Mà đội thiếu người, lại mất tinh thần nữa. Lớn rồi, nên suy nghĩ 1 chút đi Giang ạ, đừng làm ảnh hưởng đến mình và cả đội
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top