rabu
Member
ko hiểu lắm nhưng có vẻ câu trả lời ko đúngBop said:- Kha kha, còn nhớ câu ném chuột vỡ bình, thế thì ném chuột cũng vỡ đc tường, ném trứng vỡ tường thì lại càng đơn giản - đáp án đấy
ko hiểu lắm nhưng có vẻ câu trả lời ko đúngBop said:- Kha kha, còn nhớ câu ném chuột vỡ bình, thế thì ném chuột cũng vỡ đc tường, ném trứng vỡ tường thì lại càng đơn giản - đáp án đấy
Hi.. tường xịn chứ trứng ko xịn hả rabu? Vậy lấy quả trứng bằng... sắt ném há!rabu said:Làm thế nào để ném vỡ tường bằng quả trứng?
(tường xịn 100%)
Uhm... Nghĩ mãi mới ra, thử trả lời xem, hơi rắc rối chút, mọi người xem có sai sót gì ko ha:Bop_31337 said:Có 13 thanh socolad hình dáng giống nhau, vỏ bọc giống hệt nhau, 12 thanh có trọng lượng bằng nhau, 1 thanh đặc biệt khác với 12 thanh còn lại (khác về trọng lượng thôi), với 1 cái cân đĩa (cân cực chuẩn, made in Japan chứ ko phải made in China), và 3 lần cân, hãy tìm ra thanh socolad đặc biệt ? Lưu ý : ko được bóc vỏ ra để xem, ko được làm biến dạng socolad, ko thể phân biệt được bằng cảm giác thanh nào nặng hơn, thanh nào nhẹ hơn.
Hì... Thanh niên Phi Châu hay Á châu ko biết, nhưng nếu đó đang là ban ngày thì chẳng cần trăng sao, và lái xe cũng chẳng cần đèn pha mới có thể nhìn thấy anh thanh niên ấy để tránhBop_31337 said:- Hmmm, một chiếc merrcedes bị hỏng toàn bộ đèn pha, trong một ngày ko trăng ko sao, có một thanh niên Phi châu băng qua đường khá đột ngột, hỏi tại sao chiếc mer ko đâm phải chàng thanh niên phi châu may mắn đó ?
Quả này e rằng phải nuốt chửng từng thanh 1 là tìm được ra ngay thôiBop_31337 said:- Có 13 thanh socolad hình dáng giống nhau, vỏ bọc giống hệt nhau, 12 thanh có trọng lượng bằng nhau, 1 thanh đặc biệt khác với 12 thanh còn lại (khác về trọng lượng thôi), với 1 cái cân đĩa (cân cực chuẩn, made in Japan chứ ko phải made in China), và 3 lần cân, hãy tìm ra thanh socolad đặc biệt ? Lưu ý : ko được bóc vỏ ra để xem, ko được làm biến dạng socolad, ko thể phân biệt được bằng cảm giác thanh nào nặng hơn, thanh nào nhẹ hơn.
cứ cầm cái gì to to nặng nặng rồi nhằm vào tường mà ném, đến khi nào vỡ bằng quả trứng thì dừng Mọi người bị lừa hết rồiLàm thế nào để ném vỡ tường bằng quả trứng?
(tường xịn 100%)
Cách của anh Hà em thấy ko ổn rùi, chẳng hạn như tại sao lại chắc chắn là thanh đó nằm trong A6 mà ko phải B6. Lỡ nó nằm trong B6 ---> mất thêm lần cân nữa gòi! Rùi thì bước 3 khi cân A1 và B1, chắc chắn là khác nhau rùi, nhưng chọn cái nặng là special one hay cái nhẹ đây, khi ta chưa biết thanh special nặng hơn hay nhẹ hơn thanh bt! Cách này theo K chỉ dùng được khi đã biết thanh đặc biệt nhẹ hơn hay nặng hơn thanh bình thường thui!Vũ Hà said:Quả này e rằng phải nuốt chửng từng thanh 1 là tìm được ra ngay thôi
hehehehehe
Cân đĩa là cân loại gì thế? Anh chỉ biết loại kiểu đòn gánh thôi. O-O <<<< loại này đúng không? Nếu đúng thì trả lời tạm thế này.
13 bỏ X1 còn 12
Chia 12/2 = 6
Giả sử A6 và B6
1. Cho A6 và B6 lên bàn cân, lần 1
Nếu 2 bên = nhau thì thanh X1 = thanh cần tìm
Nếu khác nhau giả sử là A6 bỏ đi 2 thanh còn 4
-Lấy 4/2 = 2 được A2 và B2, 2 thanh bỏ ra là C2
2. Cho A2 và B2 lên bàn cân, lần 2
-Nếu 2 bên bằng nhau nhau thì thanh đặc biệt nằm trong C2
--Chia C2 thành A1 và B1 và nhảy sang bước 3
-Nếu khác nhau giả sử là A2 thì chia A2 thành A1 và B1 nảy sang bước 3
3. Cho A1 và B1 lên bàn cân, lần 3
Cân đòn gánh cơ mà. Loại cân mà có 2 đĩa ấy khổ quáKaIgEnN said:Cách của anh Hà em thấy ko ổn rùi, chẳng hạn như tại sao lại chắc chắn là thanh đó nằm trong A6 mà ko phải B6. Lỡ nó nằm trong B6 ---> mất thêm lần cân nữa gòi! Rùi thì bước 3 khi cân A1 và B1, chắc chắn là khác nhau rùi, nhưng chọn cái nặng là special one hay cái nhẹ đây, khi ta chưa biết thanh special nặng hơn hay nhẹ hơn thanh bt! Cách này theo K chỉ dùng được khi đã biết thanh đặc biệt nhẹ hơn hay nặng hơn thanh bình thường thui!
Uhm... Em cũng biết loại cân đấy mà anh. Nhưng anh để ý nhé, chẳng hạn bên A6 nặng hơn B6 ---> cân bên A6 như cách anh nói, nhưng đều bằng nhau hết thì sao(vì thanh chocolate special lại nhẹ hơn thanh bình thường và nằm ở B6, còn A6 toàn thanh bình thường) --->lúc này đã hết số lần cân cho phép rùi, làm sao tìm ra được thanh ấy nữa. Vì vậy em mới nói cách của anh chỉ dùng được khi đã biết thanh chocolate special nặng hơn hay nhẹ hơn thanh bình thường(khi đó sẽ xác định được sau bước 1 cần cân tiếp B6 hay A6 chứ ko phải chọn đại 1 bên, lỡ mà bên đó ko có thanh special thì... hỏng bét). Anh đồng ý chứ?Vũ Hà said:Cân đòn gánh cơ mà. Loại cân mà có 2 đĩa ấy khổ quá
Khi cân người ta cho vật cần cân lên 1 đĩa. Còn đĩa còn lại thì cho quả nặng lên.
Thay vào việc mình cho quả cân thì mình chia Chocolate ra làm 2 phần có số lượng là như nhau A6 và B6 <<< cùng số lượng thôi. Rồi cho lên 2 đĩa cân đấy OK
Giả sử bên A6 nặng hơn bên B6 thôi mà Anh viết thiếu mấy từ thành ra hơi khó hiểu.
Hợp lýKaIgEnN said:Uhm... Em cũng biết loại cân đấy mà anh. Nhưng anh để ý nhé, chẳng hạn bên A6 nặng hơn B6 ---> cân bên A6 như cách anh nói, nhưng đều bằng nhau hết thì sao(vì thanh chocolate special lại nhẹ hơn thanh bình thường và nằm ở B6, còn A6 toàn thanh bình thường) --->lúc này đã hết số lần cân cho phép rùi, làm sao tìm ra được thanh ấy nữa. Vì vậy em mới nói cách của anh chỉ dùng được khi đã biết thanh chocolate special nặng hơn hay nhẹ hơn thanh bình thường(khi đó sẽ xác định được sau bước 1 cần cân tiếp B6 hay A6 chứ ko phải chọn đại 1 bên, lỡ mà bên đó ko có thanh special thì... hỏng bét). Anh đồng ý chứ?
Uhm.... đúng là có sai sót ở điểm này thật. Mình nghĩ ra 1 cách mới nè:Bop_31337 said:- Hì bài giải thanh niên Phi châu của bạn Kiên rất hay. Bài socolad đặc biệt cũng hay, nhưng có một lỗi nhỏ, làm cho bài chưa thể ra kết quả hoàn chỉnh .
- Điểm 2.2 : Ban đầu ta gọi 4 thanh nặng hơn là 4A 4 thanh nhẹ hơn là 4B (4A > 4B) , một bên là 3 thanh phần nhẹ ( gọi là 3 B) một bên là 1 thanh của phần nhẹ với 2 thanh của phần nặng (1B + 2A). 3B < 1B+2A có nghĩa là thanh đặc biệt nằm ở 3B là thanh nhẹ, nhưng cũng có nghĩa là thanh đặc biệt nằm ở 2A là thanh nặng . Hay ngắn gọn là trường hợp thanh đặc biệt là thanh nặng và nằm ở 4A thì bài giải của bạn chưa đúng. .
Uh...Tớ cũng biết là hơi thừa, nhưng lỡ chia 3 trường hợp xảy ra khi so sánh I và II nên tớ viết ra luôn, cũng ngắn mà. Cách của cậu cũng hay ghê há! Hic... Đúng là chưa có cách nào ngoài cách chia 4-4-5 nhỉ? Ko biết co có ko?Bop_31337 said:- Tuyệt, cách của cậu hay lắm, chỉ mỗi tội hơi thừa, 2 bên đều cùng 2A và 1 B nên ko mất tính tổng quát 2.2 và 2.3 tuy là 2 nhưng chỉ là 1 thôi. Hay lắm, hay lắm.
- Cách của tớ thì phần đầu cũng làm giống như cậu, khi 4A > 4B tớ lấy 3B+2A so với 5C (5C này chuẩn), nhưng nói chung cũng từ suy nghĩ nếu thanh socolad là đặc biệt nằm ở 4A thì nó là db nặng, hoặc ở 4B thì nó là db nhẹ và 3B < = 3C, 2A > = 2C, dấu = xảy ra khi cả 2 bất đẳng thức trên cùng xảy ra dấu =, dấu nhỏ hơn khi 3B<3C và 2A=2C, dấu lớn hơn khi 2A>2C và 3B=3C . Ở đây có thể đổi vai trò của A và B nên từ cách của cậu và của tớ sẽ có thêm 2 cách nữa, nhưng cách chia ban đầu thì tớ mới chỉ thành công khi chia ra làm 3 phần 4,4,5 chứ chưa thành công với những cách chia khác, liệu chia ban đầu khác đi có thể thành công ko nhỉ ?