Phương pháp hữu hiệu giúp chữa bệnh đái dầm ở trẻ em

Linhlinh

Member
Có rất nhiều biện pháp giảm bớt được căn bệnh đái dầm ở trẻ nhỏ. Để biết các cách hạn chế chúng trước hết các bà mẹ cần phải trang bị cho mình những kiến thức về lứa tuổi mà trẻ em hay bị hội chứng đái dầm và từ đó có các biện pháp phù hợp để giảm bớt hội chứng này cho trẻ. http://thuocviet.com.vn/viem-duong-ho-hap-tren-uong-thuoc-gi.html


Hiện nay có không ít các phương pháp hữu hiệu chữa hội chứng đái dầm xảy ra ở trẻ. Bạn có thể tha hồ trong các chọn lựa phù hợp đối với từng trẻ nhỏ. Viêm đường hô hấp trên uống thuốc gì







Nguyên do dẫn đến tình trạng đái dầm ở trẻ nhỏ


– Bàng quang ở trẻ chứa lượng ít nước tiểu hơn so với mức bình thường


– Do vấn đề di truyền. Nếu bố mẹ bị đái dầm lúc còn nhỏ thì có khá nhiều khả năng con cũng sẽ bị đái dầm.


– Sự suy giảm của lượng vasopressin (một loại hormone làm hạn chế quá trình sản xuất nước tiểu).


Hầu như các vấn đề thể chất và tinh thần thì hiếm khi dẫn đến đái dầm. Các trẻ bị đái dầm không có vấn đề y tế. Hầu hết vấn đề về y tế có thể góp phần vào căn bệnh đái dầm ở trẻ em bao gồm các căn bệnh như: tiểu đường, bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận và co giật và nhiều vấn đề về lúc ngủ khác (như ngưng thở khi ngủ ). Những hội chứng này có thể được chẩn đoán một cách dễ dàng.


Các thực phẩm chữa trị hữu hiệu bệnh đái dẩm ở trẻ


Thực phẩm mang cua biển


Đó là lớp trắng xốp bên trong, hay dùng để nấu canh hay là chưng cách thủy, tùy độ tuổi của trẻ em mà cho ăn ngày từ 1-3 lần.


Bong bóng của lợn

Cho 1 cái bóng lớn rửa thật sạch, tiếp theo nấu chung nó với gạo nếp đến khi cho đến khi} chín nhừ, thêm một ít hạt tiêu. Sau đó bỏ gạo nếp, cho bong bóng lợn ra thái nhỏ.


Tùy lứa tuổi của trẻ em mà cho ăn ngày khoảng 1-3 lần, mỗi lần từ 20-50g vào lúc đói bụng.


Thực phẩm dạ dày lợn


1 cái rửa sạch dạ dày lợn và nhồi hạt sen (bỏ vỏ hạt sen và tim sen tiếp đến tẩm rượu 2 đêm, sấy khoảng 100-150g. Nấu chín tùy lứa tuổi của trẻ mà cho ăn ngày 1-3 lần.


Luộc chín gan gà trống, tán mịn nhục quế.


Hai thực phẩm này lượng bằng nhau, quết nhuyễn, làm thành các viên bằng hạt đậu xanh.


Mỗi lần cho trẻ em uống 5-15 viên tùy lứa tuổi, ngày uống khoảng từ 2-3 lần với nước ấm vào thời điểm không no và không đói quá.


Đồng thời, có một số người còn đục quả trứng của con gà và cho vào một ít hạt tiêu, tiếp đó hấp cách thủy để chữa tình trạng đái dầm ở trẻ em.


Củ mài( Hoài sơn)


Cho 4 phần củ mài và sao vàng, 3 phần ô dước và ích trí nhân. Ba thực phẩm này cho sấy khô, tán mịn, trộn với hồ nặn thành viên bằng hạt ngô, sấy khô các vị và bảo quản trong lọ sạch.


Trẻ em tùy độ tuổi, mỗi lần cho uống khoảng từ 4-8g, ngày uống khoảng 2 lần với nước ấm vào thời gian đói bụng.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top