Thô bỉ & Cười

Red Devil

Member
Đâu? đâu? sư mẫu là ai, có xinh không để đây còn giết sư phụ(chiếm sư mẫu). Con MOg kia ăn nói cẩn thận đấy, chú dạo này hơi hỗn với anh đấy.
 

chocomog_257

Moderator
Red Devil said:
Đâu? đâu? sư mẫu là ai, có xinh không để đây còn giết sư phụ(chiếm sư mẫu). Con MOg kia ăn nói cẩn thận đấy, chú dạo này hơi hỗn với anh đấy.
Sư mẫu à, xinh hay ko thì tùy mắt của ông đấy =)) Rành rành ngay trước bài ông post còn jì =))
Mà nếu ông gọi tôi là Mog thì chắc ông sẽ là con chocobo để tôi cưỡi =))
 

smooth

Member
sao cái TBC lại xuống cấp nhanh thế này ?? 2 trang liền toàn chat với chit, chả thèm đọc nữa :(
mấy em hậu bối bớt chat chit đê, tập trung đúng chủ đề nào :)
 

hoangnhat2999

New Member
smooth said:
sao cái TBC lại xuống cấp nhanh thế này ?? 2 trang liền toàn chat với chit, chả thèm đọc nữa :(
mấy em hậu bối bớt chat chit đê, tập trung đúng chủ đề nào :)
topic nay de boc phet co ma duc
 

p3yeu

Member
ờ,công nhận,toàn chat,mấy cái hay giờ chả thấy nữa,:(thấy mỗi hạnh báng đm với reddevil ... nói chuyện quái j ấy,dek hiểu :|
 

baby love

Moderator
Sư phụ thì khôg dạy học
Các bạn đồng môn của sư phụ cũng không đoái hoài
Thế này thì bao giờ học trò mới được thăng cấp :-:)-(
 

Red Devil

Member
Để đại ca giúp cho mấy chiêu. Cô muốn học gì, Long Hồn trảo hay Cầm Tâm chưởng.....hehehe đố các sư phụ hiểu được...
 
Sao lại bảo sư phụ ko dạy dỗ là sao thế hả bé Hạnh! Anh dạy rồi mà! Đọc lại đi!
-------------------------
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khái niệm về Dục công, võ học!
- Khái niệm Dục công được sáng tạo ra bởi nhà tư tưởng nổi tiếng Lê tồn chân nhân vào năm 2004! Thực ra, khái niệm này đã có từ rất lâu đời! Trong những văn tự cổ của người Trung Hoa như Tố nữ kinh(~3000 năm trước công nguyên) cũng đã đề cập đến việc này! Ở châu Âu chậm hơn, nhưng đến thế kỉ 17 thì nhà phân tâm học người Đức là Freud cũng có nhắc tới trong những nghiên cứu của mình! Nhưng người đưa ra quan niệm về Dục công đầy đủ nhất là Lê tồn chân nhân cùng các bạn của ông!
- Theo Lê tồn chân nhân, Dục công thực chất giống như một công cụ giúp đỡ con người đạt được những khát vọng của mình. Đó là khả năng điều khí, tận dụng những nguồn năng lực tiềm tàng trong cơ thể mà bình thường có thể ko nhận thấy. Dục công đưa con người lên một tầm cao hơn, khiến cho việc ... ko còn là một hành động bản năng, mà trở thành một nghệ thuật tiên tiến, mà theo SH đại tiên phải gọi đây là môn: "nghệ thuật thứ tám". Nhờ có dục công mà người ta càng tách khỏi phần con mà tiến gần đến phần người, ích lợi ko phải là nhỏ!
-------------------------------------
Buổi sau ta sẽ bàn về cách tạo dựng Dục công căn bản!
 

Red Devil

Member
Tà giáo càng tốt, những kẻ tự coi mình là chính đạo thì chẳng ra gì đâu. Ê ĐM , anh nghĩ chú vào tà giáo mới phát huy được bản chất.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top