Lucifer
Active Member
Chòm Song Ngư
Ở nơi sâu thẳm của đại dương, có một cặp cá màu sặc sỡ, chúng liên kết với nhau bằng một sợi dây xích màu bạc, đây chính là hình ảnh tượng trưng của những người sinh thuộc chòm Song Ngư. Họ phần lớn là để mặc cho số phận, không thích theo đuổi danh lợi. Cặp cá này đang vui vẻ tự đại, đợi những đợt sóng dâng trào không ngưng cuốn chúng trôi dạt đến nơi nào đó. Song Ngư thích hoạt động trầm tĩnh, tự vui với bản thân.
Phân tích hình ảnh tượng trưng
Mỗi người trong chúng ta đã từng nhìn thấy cá, cho dù là ở vùng biển hay ở các vùng đất khác, nhưng cá trong 12 cung hoàng đạo có thể nói là khác so với cá mà chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đến vùng nhiệt đới, xem những con cá suốt ngày chỉ sống với rong rêu trong thế giới dưới đáy biển này. Trong phần lớn các trường hợp, chúng tự do vui chơi, cả ngày bơi lượn khắp nơi. Cá ở vùng nhiệt đới thường có bề ngoài rất nhiều màu sắc, cách sống tự do tự tại trong nước của chúng khác xa so với phần lớn các động vật trên cạn. Trên thực tế, bản thân sự việc có liên quan đến loài cá này đã mang lại một cảm giác thần bí, còn hai con cá biểu tượng của Song Ngư được đặt cạnh nhau bằng một sợi dây xích, nhưng luôn ra sức bơi về hai hướng khác nhau, thế là sự vận động ngược nhau này tự nhiên sẽ tạo ra những đợt gợn sóng trên mặt nước, còn đối với hai con cá này mà nói, tuy chúng đều hết sức cố gắng, nhưng không con nào có thể bơi được thêm một chút về phía trước. Cuối cùng, chúng đành chịu cuốn theo những đợt sóng biển đưa chúng về bất kì nơi nào.
Tính cách cơ bản
Lần đầu tiên khi nhìn thấy biểu tượng của chòm Song Ngư, rất nhiều người sẽ hỏi “ Tại sao hai con cá này lại nối liền với nhau? Sợi dây xích giữa chúng có tác dụng gì ?” Câu trả lời, những nhà chiêm tinh học thời cổ đại phần lớn dùng lực tác dụng tương phản này để đại diện cho đặc trưng mâu thuẫn không thể điều hoà giữa hai tinh thần và vật chất. Sự mâu thuẫn này thường xuyên dày vò Song Ngư và đem lại cho họ những kích phát tình cảm. Cũng giống như hai con cá, Song Ngư cũng quen với việc sống trong hoàn cảnh khong thu hút sự chú ý của người khác, họ không thích ứng với hoàn cảnh thay đổi. Trên thực tế, muốn nâng cao khả năng sinh tồn thì cần phải nắm chặt thực tế, mà Song Ngư lại rất ít có tinh thần thực sự cầu thị này. Họ chìm đắm trong hoang tưởng, vì vậy khả năng độc lập sinh tồn của Song Ngư rất yếu. Có thể dễ dàng nhận thấy, để duy trì nhu cầu sinh tồn cơ bản, họ cần phải hết sức tiếp cận thực tế, đương nhiên họ có thể làm được như vậy, nhưng Song Ngư lại rất ghét việc này. Thế giới đầy tình cảm lãng mạn và sắc màu rất thu hút con người, không ai có thể chống lại sự hấp dẫn của thế giới tinh thần này. Nhưng trên thực tế, so với những người thực dụng, Song Ngư có rất ít khả năng biến những giấc mơ của mình trở thành hiện thực.
Được gọi là thiên tài vĩ đại nhất của thế kỉ 20, Albert Einstein, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879, tại Đức, thuộc chòm Song Ngư. Khi thảo luận về những sáng kiến của mình, ông thừa nhận lý luận này hoàn toàn được nảy sinh trong đầu óc bắt nguồn từ những tưởng tượng kì lạ đột phát. Trên thực tế, lý luận này vào thơờ kì đó là đi trước thời đại, đến mức Einstein không thể không vắt óc để giải thích với những người đồng sự thiếu khả năng tưởng tượng và sức sáng tạo. Khi nói đến thái độ sống của ông, Einstein đã từng nói: “ Mọi việc làm của tôi đều do tôi quyết định”. Câu nói này của ông có thể nói là đã phá vỡ đặc điểm hạt nhân của chòm Song Ngư. Do họ làm việc thích kích động, thông thường đều khá tuỳ tiện, vì vậy luôn có khiếm khuyết trong cuộc sống độc lập và trên phương diện xử lý các mối quan hệ xã hội. Khi đưa ra quyết định cho một số việc nào đó, họ thường thường rất khó nói rõ căn cứ và nguyên nhân khiến cho mình đưa ra quyết định đó, chỉ là cảm thấy trong lòng có một loại động lực tự nhiên khiến cho họ làm như vậy. Nếu đối với những người xung quanh mà nói, Song Ngư có thể đưa ra quyết định vô cùng kì quái, những giải thích trên có thể khiến cho mọi người lượng giải nhiều hơn cho những hành động mà họ làm. Mặt khác, tuy những người thuộc chòm sao khác có thể sẽ có trách nhiệm hơn so với họ ở phương diện này, nhưng điều này cũng có liên quan mật thiết với tính cách của họ. Do đó, Song Ngư phần lớn đều hi vọng người khác hiểu mình hơn một chút.
Song Ngư đều giàu tình cảm, họ phần lớn đều tin thờ giáo nghĩa từ thiện “ lấy việc giúp người khác làm vui”, luôn sẵn lòng lắng nghe những điều bất hạnh của người khác, giơ tay ra cứu giúp người khác. Đối với những người thuộc hoàn cảnh ngang trái hoặc bất hạnh, họ là những thần hộ mệnh tốt nhất. Về phương diện trang phục, Song Ngư có khuynh hướng ăn mặc thời thượng, thậm chí đi trước thời đại, kiểu dáng quần áo thường rất mới lạ, các đồ trang sức cũng khá nhiều, hoàn toàn khác với những trang phục chính thống. Nhưng, tuy thích mặc những bộ quần áo thời thượng, nhưng về vẻ bề ngoài, Song Ngư lại không để lại cho mọi người cảm giác khoa trương, khiến cho mọi người cảm thấy tuy sặc sỡ nhưng không loè loẹt, phong độ nhưng không mất đi vẻ cao quý.
Trong cách bài trí căn phòng, Song Ngư cũng hết sức thể hiện khả năng sáng tạo và tưởng tượng của mình. Mọi người muốn hiểu về loài động vật dưới đáy biển, họ sẽ bị sự yên tĩnh và an bình của thế giới đáy biển thu hút, ở đây thật sự là một thế giới tinh thần lý tưởng. Song Ngư hoàn toàn không phải là không hiếu khách, họ cũng thích ở một mình nhiều hơn, khiến cho tư tưỏng của họ được thả lỏng bay bổng, lang thang khắp nơi tuỳ theo trí tưởng tượng của họ.
Do quá mẫn cảm và dễ chịu ảnh hưởng của những người xung quanh, Song Ngư dễ dàng tin người và đồng tình với người khác, thậm chí còn vì vậy mà khiến cho mình chịu những phiền phức không cần thiết. Đối với những chóm sao khác mà nói, đặc điểm tính cách này kkhông chỉ sẽ làm lỡ mất thời gian, mà còn dễ dàng khiến cho mình bị lừa, thậm chí là một biểu hiện vô cùng ngốc nghếch. Nhưng Song Ngư trước nay không để ý đến suy nghĩ của người khác, họ cứlàm theo suy nghĩ chỉ huy của bản thân. Đồng thời, họ không chủ động tranh giành gì với người khác, cho dù là danh dự, địa vị hay là lợi ích kinh tế.
Những người thuộc chòm Song Ngư kì thứ nhất có đặc điểm tính cách trên rõ nhất, kì hai thì trên một số phương diện nào đó sẽ thể hiện rõ đặc điểm này; còn kì thứ ba sẽ phần lớn không dễ chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, quyết tâm hơn, ít tuỳ tiện hơn.