mu-fan
Member
Ứng cử viên cho chức vô địch chắc chắn sẽ là 3 cái tên quen thuộc:Chelsea,Arsenal và ManU.Nếu may mắn thì có thể tiếp theo sẽ là Liverpool.
Chelsea tân vô địch mùa giải :04-05 với túi tiền dường như không bao giờ cạn của ngài Roman Abramovich đã khiến cho Chelsea từ một đội bóng hạng trung ở giải ngoại hạng trở thành 1 thế lực khó có thể lật đổ tại Premier League và châu Âu.Hãy nhìn vào mùa giải trước mà,họ mới chỉ thua có một trận với tỉ số sát nút trước MANC thắng MANU cả hai lượt đi và về và hòa với ARS cũng cả 2 lượt đi và về.Thắng ngược lại BARCA trên sân nhà ở lượt về cúp C1 đánh bại BAYER để tiến tới bán kết cúp c1 và chỉ chịu thua có bởi một bàn thắng còn nhiều tranh cãi.Quả thực dưới bàn tay của Jose Murinho những cái tên vô danh như joe cole ,Gudjohnsen...đã trở thành những ngôi sao sáng bên cạnh John Terry và Frank Lampa tại Stamford Bridge.Nếu cách đây 2 năm với chuỗi thành tích bất bại của ARS mọi người đặt câu hỏi rằng đội nào có thể đánh bại ARS thì bây giờ câu hỏi đó đã được chuyển sang cho Chelsea.Một điểm yếu của Chelsea đó là họ không biết áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ.Họ chỉ có thể thắng khi ghi bàn trước.Hãy nhìn lại trận bán kết lượt về C1 sẽ thấy
Arsenal:đội bóng cùng thành phố với chelsea ,đối thủ truyền kiếp của man u trong mùa giải vừa qua đã có những thay đổi âm thầm mà hết sức có hiệu quả đó là sự tiến bộ không ngừng của những cầu thủ trẻ như reyes,Van Persie...dần dần thay thế cho những đàn anh như Dennis Beckamp.Điểm yếu của Arsenal chính là tâm lý ,một khi mà họ đã thua trước MAN U thì những trận tiếp theo của họ sẽ quả là cơn ác mộng đối với cổ động của những thùng thuốc súng thủ đô London.
Man U có lẽ cái tên này sẽ còn được nhắc tới nhiều trong mùa giải tới bởi phong đô thất thường của họ như trong mùa giải vừa qua.Có lẽ niềm an ủi đối với cổ động viên quỷ đỏ đó là trong mùa giải vừa qua họ đã có được 3 bản hợp đồng hết sức có giá trị đó là bản hợp đồng với Van der Sar ,sự gia hạn hợp đồng của C.Ronaldo và bản hợp đồng với Park Ji-Sụng.
có lẽ bảng xếp hạng mùa giải sau sẽ là ;
1.Chelsea
2.Man U
3.Arsenal
4.Liverpool
......
Chelsea tân vô địch mùa giải :04-05 với túi tiền dường như không bao giờ cạn của ngài Roman Abramovich đã khiến cho Chelsea từ một đội bóng hạng trung ở giải ngoại hạng trở thành 1 thế lực khó có thể lật đổ tại Premier League và châu Âu.Hãy nhìn vào mùa giải trước mà,họ mới chỉ thua có một trận với tỉ số sát nút trước MANC thắng MANU cả hai lượt đi và về và hòa với ARS cũng cả 2 lượt đi và về.Thắng ngược lại BARCA trên sân nhà ở lượt về cúp C1 đánh bại BAYER để tiến tới bán kết cúp c1 và chỉ chịu thua có bởi một bàn thắng còn nhiều tranh cãi.Quả thực dưới bàn tay của Jose Murinho những cái tên vô danh như joe cole ,Gudjohnsen...đã trở thành những ngôi sao sáng bên cạnh John Terry và Frank Lampa tại Stamford Bridge.Nếu cách đây 2 năm với chuỗi thành tích bất bại của ARS mọi người đặt câu hỏi rằng đội nào có thể đánh bại ARS thì bây giờ câu hỏi đó đã được chuyển sang cho Chelsea.Một điểm yếu của Chelsea đó là họ không biết áp đặt lối chơi của mình lên đối thủ.Họ chỉ có thể thắng khi ghi bàn trước.Hãy nhìn lại trận bán kết lượt về C1 sẽ thấy
Arsenal:đội bóng cùng thành phố với chelsea ,đối thủ truyền kiếp của man u trong mùa giải vừa qua đã có những thay đổi âm thầm mà hết sức có hiệu quả đó là sự tiến bộ không ngừng của những cầu thủ trẻ như reyes,Van Persie...dần dần thay thế cho những đàn anh như Dennis Beckamp.Điểm yếu của Arsenal chính là tâm lý ,một khi mà họ đã thua trước MAN U thì những trận tiếp theo của họ sẽ quả là cơn ác mộng đối với cổ động của những thùng thuốc súng thủ đô London.
Man U có lẽ cái tên này sẽ còn được nhắc tới nhiều trong mùa giải tới bởi phong đô thất thường của họ như trong mùa giải vừa qua.Có lẽ niềm an ủi đối với cổ động viên quỷ đỏ đó là trong mùa giải vừa qua họ đã có được 3 bản hợp đồng hết sức có giá trị đó là bản hợp đồng với Van der Sar ,sự gia hạn hợp đồng của C.Ronaldo và bản hợp đồng với Park Ji-Sụng.
có lẽ bảng xếp hạng mùa giải sau sẽ là ;
1.Chelsea
2.Man U
3.Arsenal
4.Liverpool
......