Máy đo huyết áp, đo để tránh đột quị

dcytkimminh

New Member
MÁY ĐO HUYẾT ÁP OMRON

Máy đo huyết áp Omron Hem-7200 bảo hành 3 năm, Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

Hãng sản xuất Omron
Kiểu
Máy đo huyết áp tự động
Loại
Đo bắp tay
Trọng lượng (g) 340
Xuất xứ Nhật Bản
Thông tin thêm về Máy đo huyết áp Omron
HEM-7200
- Máy tự tính toán thời gian tối ưu cho mỗi lần đo.
- Độ chính xác cao sai số khoảng +/- 3mmHg hoặc 2% kết quả đo.
- Phát hiện khi lỗi người cử động trong quá trình đo và báo nhịp tim không đều, có vạch
báo mức huyết áp.
- Bộ nhớ lưu 60 kết quả đo cùng ngày và thời gian đo.
- Hiển thị kết quả trung bình của 3 lần đo cuối cùng.
- Dùng 4Pin "AA" cho khoảng 200-300 lần đo khi sử dụng mỗi ngày 1 lần trong 2 phút.
khi Pin hết báo hết pin bằng ký hiệu hình chữ nhật gạch chéo.
- Cảnh báo bệnh nhân cao huyết áp
- Màn hình hiển thị LCD cho số to dễ đọc kết quả.
- Có thể sử dụng với bộ đổi điện AC.
KHUYẾN CÁO CHỈ SỐ HUYẾT ÁP CHUẨN (theo tiêu chuẩn của tổ chức Y Tế Thế Giới -WHO)
Độ tuổi NAM NỮ
Huyết áp tối đa Huyết áp tối thiể u Huyết áp tối đa Huyết áp tối thiểu
15-19 120 70 111 67
20-29 124 75 114 69
30-39 126 79 118 73
40-49 130 83 126 78
50-59 137 85 134 81
60-69 143 84 139 81
70 trở lên 145 82 146 79
Lưu ý trước khi đo:
-Tránh ăn, hút thuốc, rượu bia trước khi đo
-Thu giãn khoảng 10 phút trước khi đo
-Không mặc áo bó chặt bắp tay
-Luôn tiến hành đo cùng 1 cánh tay (thường là tay trái) và tại cùng một khoảng thời gian trong ngày (Bác sĩ luôn khuyên bạn chỉ nên đo 3-4 lân trong 1 ngày)
-Giữ vị trí động mạch cánh tay ngang bằng so với tim
-Không nói chuyện, di chuyển, bắt chéo chân, co bóp tay trong quá trình đo
-Cần đo liên tiếp phải cách nhau ít nhất 4 - 7 phút



Ngoài ra, quý khách còn lưu ý nên ăn lạt, ăn ít mỡ động vật, uống nước mát, nên vận động nhẹ nhàng, tránh tập thể dục nặng vào buổi sáng. Có thể chia 1 ngày thành 2 lần tập thể dục vào buổi sáng và buổi chiều.Chế độ vận động hợp lý, trang lo âu phiền muộn giúp ích rất nhiều cho những người cao huyết áp. Tuy nhiên, vẫn có những người do di truyền huyết áp công nhưng không ảnh hưởng ngay đến sức khỏe, nhưng biết kết hợp tất cả những hiểu biết của bệnh này, chúng ta cũng có thể phòng ngừa khả năng xảy ra biến có xấu thì tốt hơn.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Anh Tài, Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết, hai nguyên chính dẫn đến đột quỵ là nhồi máu não, tức mạch máu não bị tắc và xuất huyết não, tức mạch máu não bị vỡ. Khó khăn trong điều trị là người bệnh kém hiểu biết về bệnh và trì trệ nhập viện.
Bác sĩ Tài cảnh báo, những dấu hiệu ban đầu mà người bệnh cần nhận biết để cảnh giác là tê tay, líu lưỡi, khó nói, miệng bị giật méo, mắt mờ. "Các triệu chứng ban đầu thường phục hồi nhanh trong ngày nên người bệnh dễ bỏ qua. Nếu không khám, sau vài ba cơn triệu chứng nhẹ thì cơn nặng sẽ đến", bác sĩ Tài nói.
Để ngăn đột quỵ não nặng, bác sĩ Tài khuyên khi thấy các triệu chứng trên, bệnh nhân cần lập tức đến cơ sở y tế để được kiểm tra hệ thống mạch máu, chức năng tim mạch nhằm đưa ra hướng can thiệp kịp thời.
Một sai lầm khác là mọi người nghĩ rằng bệnh chỉ xảy ra ở người lớn tuổi nên chủ quan với đột quỵ não. Thực tế, bệnh này có thể đến với mọi lứa tuổi. "Tại bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi từng tiếp nhận những bệnh nhân chỉ 14 tuổi. Thậm chí trẻ em cũng mắc bệnh", bác sĩ Tài cho biết.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, không ít bệnh nhân mang di chứng suốt đời, thậm chí tử vong do đột quỵ vì người thân trì trệ trong việc chuyển đến bệnh viện.
"Khảo sát cho thấy, nhiều người không đến bệnh viện ngay vì ngại tốn tiền, số khác không biết đó là đột quỵ nên cứ trùm chăn, xoa dầu, cạo gió hoặc tự cho bệnh nhân uống thuốc. Điều này là hoàn toàn sai lầm", bác sĩ Tài nói.
Các xử trí tốt nhất theo bác sĩ Tài là lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. "Dù chẩn đoán đột quỵ não không đơn giản, nhưng việc đến bệnh viện vẫn tốt hơn giữ bệnh nhân ở nhà tự chữa trị", bác sĩ Tài nói.
Cũng theo bác sĩ Tài, theo lý thuyết, "thời gian vàng" để cấp cứu đột quỵ não là từ 3 đến 6 tiếng đồng hồ. Thời gian lý tưởng nhất để có thể cứu được bệnh nhân là 1-2 giờ đồng hồ sau khi đột quỵ. Càng nhập viện muộn, người bệnh càng dễ bị các di chứng như liệt người, sống đời sống thực vật thậm chí tử vong.
Để phòng bệnh, mỗi người cần tự kiểm soát được huyết áp, thăm khám sức khỏe tổng quát theo định kỳ, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu, bia, siêng năng vận động. “Trên thực tế, gần 90% bệnh nhân nhập viện là những người chưa từng kiểm tra sức khỏe”, bác sĩ Tài cho biết.
Sơ cứu tại chỗ (ở nhà), người bệnh cần được nới rộng quần áo. Nếu bệnh nhân nôn ói thì nên đặt nằm nghiêng để tránh sặc. Không nên sợ bệnh nhân cắn lưỡi mà dùng các vật lạ để cán vào miệng.
 
Last edited:

dcytkimminh

New Member
Huyết áp cao Tai biến mạch máu não Xin nhớ ba chữ: C.N.G.


Bạn chỉ tốn vài phút để đọc mấy điều đơn giản dưới đây, mà có thể cứu được mạng người.
Một chuyên viên điều trị nói rằng: nếu ông ta có thể đến với nạn nhân Tai biến mạch máu não trong vòng 3 tiếng đồng hồ, ông ta có thể hoàn toàn đảo ngược ảnh hưởng cuả tai biến…
NHẬN DIỆN - TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Trong bữa tiệc BBQ, một người bạn bị mất thăng bằng suýt ngã, bà ta trấn an mọi người là bà không sao cả, chỉ bị trượt trên gạch và đôi giày mới… Vài người đã giúp phủi bụi cho bà (thay vi kêu xe cứu thương) và làm cho bà một đĩa thức ăn mới. Bà Ingrid tiếp tục cuộc vui cùng bạn bè cho đến hết buổi chiều.
Mọi người mới về đến nhà, thì nhận được điên thoại cuả chồng bà Ingrid, báo tin là vợ ông đã đuợc đưa vào bệnh viện lúc 6 giờ chiều, và đã qua đờí vì Tai biến mạch máu não trong bữa tiệc BBQ. Nếu có người biết cách nhận ra triệu chứng Tai biến mạch máu não, có lẽ bà Ingrid có thể vẫn còn sống với chúng ta hôm nay.
XÁC ĐỊNH - TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Hệ thần kinh não bộ cuả nạn nhân Tai biến mạch máu não, có thể bị tàn phá nhanh chóng và kinh khủng, khi những người chung quanh không phát hiện ra được các triệu chứng cuả Tai biến mạch máu não. Thực ra, một người bàng quang có thể nhận diện được Tai biến mạch máu não, bằng cách hỏi nạn nhân ba câu đơn giản:
C. N. G.
C. Yêu cầu người đó Cười
N. Yêu cầu người đó Nói
G. Yêu cầu người đó Giơ tay lên
Nếu người đó bị trở ngại bất cứ điều nào kể trên, bạn hãy gọi xe Cấp cứu ngay tức khắc.
Ghi chú: Còn một dấu hiệu khác về Tai biến mạch máu não là Lưỡi của nạn nhân bị Cong, hoặc bị Ngả về một bên. Đó cũng làtriệu chứng cuả Tai biến mạch máu não. Nếu mỗi người nhận được Email này, và gởi đi cho 10 người, thì ít nhất có một mạng người được cứu sống.
Chỉ với một cây kim, ta có thể cứu được mạng người.
Kính thưa quí vị, có thể quí vị đã có đọc những dòng chữ này rồi, nhưng chúng tôi muốn trích dịch ra tiếng Việt Nam và phổbiến rộng rãi, trong hy vọng có thể cứu được mạng người trong cơn nguy cấp, khi chờ đợi được các chuyên viên Y-tế sănsóc.
Chỉ cần một ống tiêm thuốc (loại dùng xong rồi phế thải, bằng nhựa), hoặc một cây kim may, là chúng ta có thể cứu mạng một bệnh nhân đang bị chứng tai biến mạch máu não (stroke). Việc cứu chữa thật đơn giản và dễ dàng một cách lạ lùng, nhưng có thể mang đến những kết quả cũng không kémlạ lùng và hữu hiệu. Chúng ta chỉ cần một phút để đọc tài liệu này, và các điều ghi trong tài liệu quả là những hướng dẫn tuyệt vời.
Xin quí vị ghi nhớ hoặc lưu giữ tài liệu này để sẵn sàng áp dụng, vì biết đâu, một ngày nào đó, quí vị sẽ dùng đến để cứu sống mạng người.
Cô Irene Liu kể chuyện: “Cha tôi bị tê liệt và chết sau đó vì ông là nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não. Ước chi tôi biết được thủ thuật này từ trước. Khi tai biến mạch máu não xảy ra, tất cả những tia huyết quản nhỏ trong não bộ sẽ từ từ vỡ ra sau đó.”
Khi có bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đứng cuống quít. Điều quan trọng nhất là ĐỪNG BAOGIỜ DI CHUYỂN NẠN NHÂN, bất kỳ là họ đang bị nạn ở đâu. Vì nếu nạn nhân bị di chuyển, các tia huyết quản trong não bộ sẽ vỡ ra. Từ từ giúp bệnh nhân ngồi thẳng dậy, và chúng ta có thể bắt đầu công việc “rút máu”.
Nếu quí vị có sẵn một ống tiêm thuốc, thì tốt nhất, nếu không thì một cây kim may, hay một cây kim gúc, cũng có thể giúp chúng ta được.
1- Trước hết, chúng ta hảy hơ nóng kim bằng lửa (bật lửa, đènnến) để sát trùng, rồi dùng kim để chích trên mười đầu ngón tay.
2- Chúng ta không cần tìm một huyệt đặc biệt nào cả, chỉ cần chích vào đầu ngón tay, cách móng tay độ một ly (milimetre).
3- Chích kim vào cho đến khi có máu rỉ ra.
4- Nếu máu không chảy, nên nặn đầu ngón tay cho đến khi thấy máu nhỏ giọt.
5- Khi máu đã chảy từ cả mười đầu ngón tay, thì chờ vài phút,bệnh nhân sẽ tỉnh dậy.
6- Nếu mồm bệnh nhân bị méo, thì chúng ta phải nắm hai (lổ) tai của bệnh nhân kéo mạnh, cho đến khi hai tai đều ửng màu đỏ.
7- Châm vào dái tai (ear lobe) hai mũi mỗi bên cho đến khi máu nhỏ giọt từ mỗi dái tai. Sau vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chúng ta hãy kiên tâm chờ cho đến khi bệnh nhân hoàn toàn hồi tỉnh và không có một triệu chứng nào khác thường mới mang bệnh nhân đến bệnh viện.
Vì nếu nạn nhân được chuyên chở vào bệnh viện sớm hơn. Có thể những dằn sóc của xe cứu thương sẽ làm cho các mao quản (capillaries) trong não bộ bị vỡ ra. Nếu sau khi đó mà họ còn có thể đi đứng được, thì đúng là do phúc đức của Tổ Tiên họ.
Cô Liu nói tiếp: “Tôi học cách cứu chữa qua cách làm xuất huyết này từ một Đông y tên Hà Bảo Định (Ha Bu-Ting). Ngoài ra, tôi còn có cơ hội áp dụng phương pháp này nữa. Vì thế nêntôi khẳng định là phương pháp hữu hiệu 100%. Năm 1979, tôiđang dạy tại Đai học Fung-Gaap tại Đài Trung. Một buổi trưa nọ, tôi đang giảng bài trong lớp, thì một giáo sư khác chạy sổ vào lớp học của tôi, vừa thở vừa nói ‘Cô Liu, đến gấp dùm, ôngGiám sự của chúng ta đang bị tai biến mạch máu não’.
Tôi chạy lên lầu 3 ngay tức thì và thấy ông Giám sự của chúng tôi là Trần Phúc Tiên, mặt mày nhợt nhạt, tiếng nói ngọng nghịu, và mồm thì méo xệch qua một bên, ông hội đủ tất cả những triệu chứng của một người đang bị tai biến mạch máu não. Tôi bảo một người sinh viên đang thực tập tại Đại học, đến Dược phòng bên ngoài mua cho tôi một ống tiêm, và dùng kim tiêm để châm đầu mười ngón tay của ông Trần, cho đến khi mỗi đầu ngón tay có một giọt máu cỡ hạt đậu. Sau vài phút, mặt ông Trần đã nhuận sắc trở lại, và mắt ông cũng đã bắt đầu có thần. Nhưng mồm ông thì vẫn méo, nên tôi kéo
hai tai ông cho đến khi hai tai đều đỏ vì máu đọng, rồi châm vào mỗi bên dái tai hai mũi để hai giọt máu tươm ra.
Khi hai giọt máu hai bên dái tai được rỉ ra, một phép lạ đã xảy ra. Chỉ nội trong vòng từ 3 đến 5 phút, mồm ông ta đã từ từ trở lại hình dạng nguyên thủy, và tiếng nói của ông cũng trở lại bình thường. Chúng tôi để ông nghỉ ngơi một lúc, rồi rót cho ông một tách nước trà nóng rồi đưa ông đi đến bệnh viện Ngụy Hoa gần đó. Ông nghỉ ngơi tại bệnh viện một đêm, rồi hôm sau lại trở về nhiệm sở làm việc. Sau đó, mọi việc đều bình thường. Ông không có triệu chứng nào nguy hại sau đó. Trái lại, các nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não thường khó trở lại bình thường, vì các tia máu trong não bộ bị vỡ trong khi xe cứu thương di chuyển họ đến bệnh viện. Kết quả là không thể làm cho họ vãn hồi lại trạng thái cũ.”
Theo các thống kê, thì hiện nay, bệnh tai biến mạch máu não là nguyên nhân giết chết người ta hàng thứ nhì. Những người may mắn thì có thể sống còn, nhưng phải mang tật nguyền suốt đời. Đó là một tai họa khủng khiếp có thể xảy đến cho một cá nhân. Nếu chúng ta có thể ghi nhớ phương pháp cho xuất huyết trên đây, để có thể giúp đỡ những nạn nhân của căn bệnh quái ác này, để áp dụng tức thời trên nạn nhân, thì chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh nhân sẽ tỉnh lại và được phục hồi 100%.
Tôi hy vọng là quí vị có thể phổ biến tài liệu này để bệnh tai biến mạch máu não không còn là một căn bệnh giết người như hiện nay nữa.
Share nếu bạn muốn bạn bè đọc điều này! Bạn có thể tham khảo thêm máy đo huyết áp bảo vệ các thành viên cua bạn tại đây: http://dungcuykhoakimminh.com/san-pham-41/MAY-DO-HUYET-AP
 
Last edited:

dcytkimminh

New Member
Huyết áp cao và những phương pháp điều trị kịp thời
Huyết áp cao và những phương pháp điều trị kịp thời

Tăng huyết áp, hoặc huyết áp cao là nguy hiểm và là mối nguy hại dẫn đến đột quỵ, đau tim, suy tim, hoặc bệnh thân. Mục tiêu của điều trị tăng huyết áp là giảm huyết áp cao và bảo vệ các cơ quan quan trọng như não, tim và thận khỏi bị hư hại,

Điều trị cao huyết áp có liên quan với giảm đột quỵ (giảm trung bình từ 35% - 40%), nhồi máu cơ tim (20% - 25%), và suy tim (hơn 50%) theo nghiên cứu cổ các tổ chức uy tín trên thế giới.
Huyết áp cao được phân loại như sau:

  • Huyết áp bình thường: ít hơn 120/80
  • Prehypertension: 120-139/80-89
  • Tăng huyết áp: lớn hơn 140/90
  • Giai đoạn 1 Tăng huyết áp: 140-159/90-99
  • Giai đoạn 2 Cao huyết áp: 160 hoặc greater/100 hoặc cao hơn


Tất cả bệnh nhân đo huyết áp cao hơn 120/80 nên được khuyến khích để làm thay đổi lối sống, chẳng hạn như phải có một chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh hơn hiện tại, bỏ hút thuốc, tăng cường khả năng vận động như tập thể thao, bơi lội và đi bộ (không khuyến khích đi tập thể thao nặng như chạy nhảy, các môn cần cơ bắp hay sức lực dẽo dai) cho những người đang bị tăng huyết áp).

Người bị cao huyết áp nên điều trị với thuốc để huyết áp hạ xuống ít hơn 140/90. Đối với những bệnh nhân có tiền sử bệnh tiểu đường hoặc đang bị tiểu đường hoặc bệnh thận mãn tính, huyết áp được khuyến cáo là nằm dưới 130/80.
Điều trị huyết áp cao liên quan đến việc thay đổi lối sống và điều trị thuốc có thể.

Huyết áp cao, bạn phải làm gì với điều này?
Thay đổi lối sống để điều trị huyết áp cao

Một bước quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị cao huyết áp là một lối sống lành mạnh. Bạn có thể hạ huyết áp của bạn với các thay đổi lối sống sau đây:
  • Phải xuống cân nếu bạn đang thừa cân hoặc béo phì.
  • Bỏ hút thuốc vì thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh đột quỵ hoặc suy tim cấp. Nó còn gây ra suy phổi mãn tính, bệnh suy hô hấp cấp và nguyên nhân chính là làm chai cứng động mạch vành dễ gây vỡ động mạch nếu chúng ta có gắng làm một việc gì đó hoặc nóng giận.
  • Ăn uống phải cần một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm cả chế độ ăn DASH (ăn nhiều trái cây, rau quả, và các sản phẩm từ sữa ít chất béo, ít bão hòa và chất béo tổng số).
  • Giảm lượng muối natri trong chế độ ăn uống của bạn ít hơn 1.500 mi lligrams (dưới 1,5 thìa nhỏ) một ngày nếu bạn có huyết áp cao. Người lớn khỏe mạnh cần phải hạn chế lượng muối natri không 2.300 mg một ngày (khoảng 1 thìa cà phê muối).
  • Người cao huyết áp phải thường xuyên tập thể dục aerobic (chẳng hạn như đi bộ từ chậm đến nhanh vừa phải và ít nhất 30 phút mỗi ngày, vài ngày một tuần).
  • Hạn chế rượu đến từ hai ly một ngày đối với nam giới, và chỉ 1 ly uống một ngày cho phụ nữ.
Ngoài ra để hạ huyết áp cao phải cần những biện pháp nâng cao sức khỏe và giúp giảm huyết áp bằng các loại thuốc chữa trị cao huyết áp.


Thuốc để điều trị huyết áp cao

Có một số loại thuốc được sử dụng để điều trị cao huyết áp, bao gồm:
  • Angiotensin-chất ức chế men chuyển (ACE)
  • Angiotensin II receptor blockers (ARBs)
  • Thuốc lợi tiểu
  • Beta-blockers
  • Các thuốc chẹn kênh canxi
  • Alpha-blockers
  • Alpha-agonists
  • Renin chất ức chế
  • Kết hợp thuốc
Thuốc lợi tiểu thường được khuyến khích như dòng đầu tiên điều trị cho hầu hết những người có huyết áp cao.
Tuy nhiên, bác sĩ của bạn có thể bắt đầu một loại thuốc khác với thuốc lợi tiểu như dòng đầu tiên điều trị nếu bạn có một số vấn đề y tế. Ví dụ, các chất ức chế ACE thường là một sự lựa chọn cho những người có bệnh tiểu đường. Nếu một loại thuốc không điều trị đúng hoặc là khó chịu trong các loại thuốc đang dùng có sẵn.

Nếu huyết áp của bạn cao hơn 20/10 điểm số của người bình thường là 120/80 bác sĩ có thể xem xét việc bắt đầu từ hai loại thuốc hoặc đặt bạn vào một loại thuốc kết hợp.
Điều trị cao huyết áp theo chỉ dẫn

Sau khi bắt đầu thuốc điều trị cao huyết áp, bạn nên đến gặp bác sĩ ít nhất mỗi tháng một lần cho đến khi đạt được huyết áp mục tiêu. Một hoặc hai lần một năm, bác sĩ sẽ kiểm tra mức độ kali trong máu của bạn (thuốc lợi tiểu có thể làm giảm cao huyết áp, và các chất ức chế ACE và ARBs có thể làm tăng) và các điện giải khác và mức độ BUN / creatinine (để kiểm tra sức khỏe của thận) .

Sau khi đạt được mục tiêu giảm huyết á cao, bạn nên tiếp tục đi khám bác sĩ mỗi 3-6 tháng, tùy thuộc vào việc bạn có các bệnh khác như suy tim.
Theo các chuyên gia về sức khỏe cũng như bác sĩ về tim mạnh khuyên chúng ta rằng, mọi người nên sắm trong tủ thuốc của gia đình mình một máy đo huyết áp nhằm kiểm tra hết tất cả các thành viên trong nhà tránh tình trạng cao huyết áp là nguyên nhân dẫn đến tai biến đột quỵ, đây là điều đáng tiếc có thể xảy ra nhưng chúng ta có thể can thiệp kịp thời về loại bệnh nguy hiểm này.
KIM MINH (tổng hợp và sưu tầm)
 
Last edited:

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top