Đốt cái gì trước?

scorpion0108

New Member
Cũng một ngày mùa đông ở New York...năm một ngàn chín trăm hồi đó, trời rét buốt. Nhiệt độ ở ngoài trời xuống dưới 0oC. Nhà nào cũng phải đốt lò sưởi để sưởi ấm.

Một ông lão vừa mới đi làm về. Ông đã làm nguyên ngày ngoài trời. Trong bụng không rỗng tuếch, không một hột cơm. Vừa đói, vừa lạnh, về tới nhà thì trời đã tối sẫm. Ông lục túi lấy diêm quẹt ra để đốt lửa. Nhưng chẳng may cho ông, chỉ còn đúng 1 que diêm trong bao quẹt.

Ở nhà ông có 3 thứ ông cần phải đốt:

thứ nhất là đèn dầu. Căn nhà tối quá, không thấy được gì hết cả.

thứ hai là lò sưởi. Ông đã ở ngoài trời suốt cả ngày. Cả tấm thân già nua của ông sẽ không chịu nổi cái lạnh nữa nếu ông không sửi ấm nó lên ngay.

và cái thứ ba là cái bếp nấu đồ ăn của ông. Nhịn đói nguyên cả ngày. Sức ông dường như kiệt. Cũng may cho ông là đồ ăn đã có sẵn, chỉ cần đốt bếp lên nấu thì ông sẽ có đồ ăn.

Ông chỉ còn chút sức để đốt 2 trong 3 thứ kể trên.

Theo bạn thì ông sẽ đốt cái gì trước? Câu trả lời của bạn phải kèm theo lời giải thích.
 

Vũ Hà

Member
Đốt nhà là tốt nhất.
Hé hé.

Nhưng mà suy luận 1 tí. Đốt lò sưởi = 1 que diêm thì khó đây. (Ở câu hỏi không cho phép đốt giấy nhỉ? <<<<<<<<< người Mỹ có lẽ hơi kém thông minh trong khoản này). Một que diêm thì đốt được cái đèn dầu nhưng mà tối qúa không nhìn thấy gì hết thì hơi khó tìm đèn dầu. Nhưng mà là khó chứ không phải không tìm được.
Cách 1 Vậy việc đầu tiên là tìm cái đèn dầu đổ dầu vào lò sưởi sau đó đốt đèn lên còn tàn của diêm thì ném vào lò sưởi dã tưới dầu :D.
Cách 2 Ném luôn diêm vào lò sưởi phần đã tưới dầu và sau đó lấy củi để nhóm đèn. + hâm nóng đồ ăn. Nói chung thì lò sưởi mà nhóm được trước thì cũng hay hơn vì lúc đó có khi chả cần đèn nữa mà lại có đồ ăn nóng.
Mà lâu không nhớ nhiệt độ đóng băng của dầu là bao nhiêu nhỉ?
 

Bop_31337

Member
- Cái này như trắc nghiệm thì đúng hơn là câu đố. Nhưng nếu tớ mà già như ông lão, chỉ có một que diêm, thì đốt lò sưởi để sưởi ấm, lấy dao chặt tay, bỏ vào lò sưởi làm thịt nướng, ok thế là đỡ phải nấu với nướng.
 

tùng12f

Member
đốt lò sưởi trước, sau đó là bếp...
mọi vấn đề đều sáng tỏ, cả lò sưởi và bếp đều cho ánh sáng, vậy thì đốt đèn làm j?
(nhưng đốt đầu tiên vẫn là...que diêm):))
 

Lucifer

Active Member
scorpion0108 said:
thứ hai là lò sưởi. Ông đã ở ngoài trời suốt cả ngày. Cả tấm thân già nua của ông sẽ không chịu nổi cái lạnh nữa nếu ông không sửi ấm nó lên ngay.

và cái thứ ba là cái bếp nấu đồ ăn của ông. Nhịn đói nguyên cả ngày. Sức ông dường như kiệt. Cũng may cho ông là đồ ăn đã có sẵn, chỉ cần đốt bếp lên nấu thì ông sẽ có đồ ăn.
em nghĩ là 2 thứ này
vì đốt lò sưởi cũng nhìn đc nhà mà
ko ăn thì sẽ đói chết mất
 

nenu_aloha

Member
scorpion0108 said:
Cũng một ngày mùa đông ở New York...năm một ngàn chín trăm hồi đó, trời rét buốt. Nhiệt độ ở ngoài trời xuống dưới 0oC. Nhà nào cũng phải đốt lò sưởi để sưởi ấm.

Một ông lão vừa mới đi làm về. Ông đã làm nguyên ngày ngoài trời. Trong bụng không rỗng tuếch, không một hột cơm. Vừa đói, vừa lạnh, về tới nhà thì trời đã tối sẫm. Ông lục túi lấy diêm quẹt ra để đốt lửa. Nhưng chẳng may cho ông, chỉ còn đúng 1 que diêm trong bao quẹt.

Ở nhà ông có 3 thứ ông cần phải đốt:

thứ nhất là đèn dầu. Căn nhà tối quá, không thấy được gì hết cả.

thứ hai là lò sưởi. Ông đã ở ngoài trời suốt cả ngày. Cả tấm thân già nua của ông sẽ không chịu nổi cái lạnh nữa nếu ông không sửi ấm nó lên ngay.

và cái thứ ba là cái bếp nấu đồ ăn của ông. Nhịn đói nguyên cả ngày. Sức ông dường như kiệt. Cũng may cho ông là đồ ăn đã có sẵn, chỉ cần đốt bếp lên nấu thì ông sẽ có đồ ăn.

Ông chỉ còn chút sức để đốt 2 trong 3 thứ kể trên.

Theo bạn thì ông sẽ đốt cái gì trước? Câu trả lời của bạn phải kèm theo lời giải thích.
==> đơn giản, hãy đốt bếp lò lên trc, sau đó hãy đến bếp và vì cái lò đủ sáng rồi thì cũng chẳng cần phải nhóm đèn dầu đâu! Có ai phản đối ko?
 

kiwi_vn

Active Member
Hê hê . Đốt đèn . Có ánh sáng thì đốt bếp nấu đồ ăn vì nó vừa có cônbg dụng nấu đồ ăn vừa có công dụng sưởi ấm .-> IQ cao .
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top