Dạy làm Blog

n_u_h_o_n

Member
Cách lập blog trên yahoo


Bạn từng ao ước có một website cá nhân để chia sẻ hình ảnh, những vấn đề bạn quan tâm, cảm xúc, hay đơn giản hơn, đó là nơi để mọi người có thể biết bạn là ai giữa cộng đồng ảo rộng lớn.
Nhưng những trở ngại về host, tên miền (hai yếu tố bắt buộc khi muốn tạo một website), hay vốn kiến thức về tin học sẽ làm bạn ngần ngại. Giờ đây, Yahoo đã giúp bạn thực hiện điều ấy một cách thật dễ dàng với dịch vụ Yahoo 360.


Tìm hiểu về Blog

Một blog entry có thể có văn bản hoặc hình ảnh hay cả hai. Yahoo 360 sẽ lưu những entry ấy theo mốc thời gian. Bạn cũng có thể lựa chọn để blog public (tất cả mọi người đều có thể đọc), private (một mình bạn mới có thể xem) hay chỉ những người bạn có trong friends list mới xem được. Như vậy, blog cũng có thể được xem làm một trang web cá nhân có chứa sẵn các công cụ giúp việc thực hiện dễ dàng hơn.

Đăng ký dịch vụ Yahoo

Trước tiên, để đăng ký sử dụng dịch vụ Yahoo, bạn cần phải có một địa chỉ mail Yahoo hay một ID Yahoo Messenger. Bạn cũng có thể đăng ký một ID Yahoo ở phần Sign Up của trang Yahoo ở địa chỉ http://360.yahoo.com/.
Sau khi có tài khoản và log in, Yahoo sẽ mở ra trang blog của bạn,click vào Star my page để bắt đầu tạo blog. Đến đây, Yahoo đã tạo ra một trang web cho bạn. Tuy nhiên, trang web này trống vì vậy bạn cần phải cập nhật những thông tin cần thiết để tạo thành một website cá nhân của chính mình.

Giới thiệu các thành phần chính của Yahoo 360

Trước khi bạn gửi thư mời cho bạn bè vào trang web của mình, bạn cần tìm hiểu qua cấu trúc của một trang web yahoo 360 gồm có các thành phần chính sau:
Blast: Nằm ở vị trí trên cùng, gần tên của bạn. Blast có thể là sự tự giới thiệu, một mẩu tin nhỏ, link dẫn đến một bức hình mà bạn yêu thích, một sự so sánh thú vị, hay chỉ là một ý nghĩ mà bạn muốn chia sẻ.
Photo: Hẳn mọi người đều muốn biết mặt bạn hay bạn bè đều muốn nhìn thấy bạn. Khoảng trống nhỏ phía dưới nickname sẽ là nơi thực hiện điều đó.
Blog: Nơi bạn ghi lại những nhật ký ngày thường, những vấn đề bạn quan tâm hay muốn chia sẻ.
Feed: Bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất của một website mà bạn quan tâm, vẫn có thể vừa đọc chúng vừa lướt blog của bạn. Hiện nay, một số trang như BBC, CNN, Tuổi Trẻ, VnExpress, Ngôi Sao… đã có chức năng này cho lấy Feeds.
List: Là một cách dễ dàng để mọi người có thể nhận ra bạn là ai với vô số sở thích. Hãy để mọi người biết bạn đang thích làm gì, đọc loại sách nào, nghe nhạc gì, mê nhất chương trình truyền hình nào. Và một số thành phần khác.

Hướng dẫn tạo các thành phần chính trên trang Yahoo 360°

Tạo Blast: Ở phiên bản mới,Yahoo còn cho phép bạn đưa một link nhạc để nghe online lên Blast. Bạn có thể tạo Blast bằng cách click vào edit blast, gõ nội dung và save. Để chèn một bài hát bạn ưa thích, copy đường link dẫn đến bài hát và dán vào ô Add a URL. Để chọn trạng thái cho Blast, bạn có thể lựa chọn ở khung Blast Balloon (một câu nói,danh ngôn,một lời thì thầm).
Hiệu chỉnh Basic info: Phần này sẽ bao gồm tên của bạn, tuổi, nơi sinh sống, nghề nghiệp... Bạn cũng có thể quyết định ai có thể xem những thông tin này. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn đặt biệt danh và ID Yahoo ở đây.
Profile Yahoo Photo: Bạn có thể upload nhiều nhất là 4 hình ảnh có đuôi .JPEG và mỗi hình không quá 5M. Click chọn Edit profile Yahoo photo và browse chọn thư mục có chứa hình ảnh mà bạn muốn. Bạn cũng có thể chọn đưa vào blog Yahoo avatar của bạn bằng cách chọn Add your Yahoo!Avatar. Chức năng Set as primary cho phép bạn lựa chọn một hình ảnh làm hình đại diện chính.
Feeds: Bạn truy cập vào website muốn lấy feeds. Thường trên những web ấy có hiện biểu tượng RRS hay XML. Nhấn vào dòng RRS hay XML, chúng sẽ hiện ra các đường link, copy những link này về mục share feeds ở blog của bạn.
List: Để tạo list, click chuột vào mục Create my list ở đây bạn có thể soạn sở thích, mối quan tâm của bạn hiện nay ở khung Interests, giới thiệu quyển sách mà bạn thích ở Book I like, và các mục khác ở khung Movies I like, TV show I like, Music I like.
Compose blog entry: Mỗi blog entry bao gồm title(tựa đề), ảnh minh hoạ (không bắt buộc) và văn bản. Một entry có thể chỉ có hình hoặc chỉ cần có văn bản. Title mặc định sẽ là ngày tháng của entry đó và bạn có thể thay đổi nó. Trong phần soạn thảo,bạn cũng có thể chỉnh sửa màu sắc, font chữ, các biểu tượng cảm xúc hay thậm chí chèn một đường dẫn cũng được.

6. Mời bạn bè vào trang Yahoo 360° của mình

Click vào tab Invite,chọn tên người nhận và gửi lệnh Invite. Bạn cũng có thể Invite bạn bè trong sổ địa chỉ hay qua e-mail. Hiện nay,Yahoo cho phép số bạn bè trong Friends list tối đa là 300. Cách thực hiện cụ thể như sau:
Chọn tab Invitation compose, ở ô To, chọn tên người bạn muốn invite. Ở khung Word Verification,gõ hàng chữ mã vào ô kế bên và send invitation.
Bên cạnh đó, blog còn cung cấp cho bạn một mailbox như một hòm thư nhỏ, nơi bạn có thể nhận tin nhắn từ bạn bè hay người thân. Những thông tin gửi và nhận lời invite cũng được thể hiện qua mailbox.
Yahoo 360 cũng hỗ trợ chức năng tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm những blog hay, những bài viết thú vị, hay blog của một người mà bạn biết địa chỉ mail (trong trường hợp người ấy có tạo blog). Vào mục Search, điền những thông tin cần thiết, Yahoo sẽ cung cấp cho bạn những thông tin phù hợp.
Ở phiên bản Blog mới thì Yahoo 360 có Tag code ở mỗi Blog bạn compose, cái đó để làm gì? Cái đó chính là Key words để các bạn đặt cho mỗi Entry mình viết khi nào vào đọc Blog muốn tìm series các Entry có cùng chung Key Words bạn mặc định thì chỉ cần ấn vào Key words đó nằm ở bên trái màn hình phía dưới bảng calendar, Marki tớ cũng hay nghịch cái này phết.
Cũng trong mỗi lần Compose một Entry mới bạn có thể chỉnh phần Options của Entry đó trước khi ấn post thì bạn có thể tích vào ô Highlinght, bạn ấn vào highlight thì ngay lập tức khi post bài ở bảng biểu bên phải dọc sát table Blog mỗi khi ai đó vào đọc sẽ thấy có link Entry đánh dấu highlight đó. Nói đơn giản tích highlight chả khác gì nhét nó vào mục lục mà thôi.

Ngoài ra, còn rất rất nhiều chức năng thú vị khác chờ bạn khám phá. Bạn cũng có thể tham khảo thêm ở trang Help của Yahoo 360.
__________________
 

n_u_h_o_n

Member
Lưu ý cho dân mới dùng blog


1. Hãy sử dụng tiếng Việt khi viết blog

Tại sao bạn không sử dụng tiếng Việt 100% khi bộc bạch cảm xúc, tình cảm của mình trên blog. Hai lưu ý sau sẽ giúp trang blog của bạn hiển thị tiếng Việt chính xác:
- Sử dụng font chữ hỗ trợ tiếng Việt Unicode, có 4 font cơ bản là: Arial, Verdana, Times New Roman và Tahoma. Click chuột lên hình chữ F ở góc trái phía trên ô nhập liệu và chọn font chữ thích hợp trong danh sách thả xuống. Với font Tahoma, bạn click chọn "View HTML Source" để thực hiện thay đổi tên font.
- Sử dụng bộ gõ tiếng Việt như Vietkey, Unikey...

2. Cẩn thận khi sử dụng màu sắc

Màu sắc giống như "gia vị" khiến "món ăn tinh thần online" của bạn trở nên "hấp dẫn" và "ngon miệng" hơn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận trong việc sử dụng chúng trong từng trường hợp cụ thể. Hãy chú ý hơn tới sự xung đột giữa màu sắc của phần chữ và theme mà bạn sử dụng.
Bạn thử tưởng tượng, bạn thích font chữ màu vàng vì nền của bạn có màu đen. Nhưng hôm sau bạn thay đổi theme thành màu cam và bạn sẽ nhận thấy font chữ của bạn trở nên thật sự khó đọc. Cách giải quyết, có lẽ bạn nên chọn lựa màu sắc highlight và chữ nếu như muốn kết hợp nhiều màu sắc ngay từ khi soạn để không sợ bị ảnh hưởng bởi theme sau này.

3. Tính riêng tư và một số lưu ý khác

Nếu bạn muốn giữ những thông tin của mình không bị người lạ sử dụng với mục đích xấu. Hãy bỏ thời gian để quản lý thông tin của mình:
- Phân loại danh sách bạn bè theo nhóm được xem các phần mục nào trong phần Settings.
- Hãy cẩn thận nếu bạn không muốn lộ ID nhưng vẫn share photos album. Bạn hãy thử hover chuột lên link album của bạn, rõ ràng ID của bạn đã bị lộ.
- Bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin tuổi tác của mình trong phần Contact Settings.
Ngoài ra, một số thông tin, mẹo vặt sau có thể giúp ích được bạn:
- ZIP/Postal Code của Việt Nam, Hà Nội là 00844 và TP HCM là 00848.
- Bạn có thể "remove comment" của bạn bè trong phần "My blog". Bạn cũng có thể xóa các entry của blog ở đây. Hãy giữ blog của bạn trong sáng.
- Hãy lưu lại các trang blog của bạn bè bạn muốn theo dõi vào 1 thư mục riêng trong Favorites của trình duyệt. Bạn sẽ thấy click chuột một vài lần sẽ đơn giản hơn là lần mò một ai đó trong danh sách.
- Chỉnh sửa lại phần Arlert để Yahoo thông báo cho bạn mỗi lần có người comment qua Yahoo Messenger. Bạn sẽ nhận được thông báo còn nhanh hơn cách gửi qua email.
- "Content Tag" của Yahoo Messenger không những giúp bạn thay đổi Blast mà còn cho phép bạn soạn blog một cách nhanh chóng. Nếu bạn không tìm thấy mục 360°, hãy vào chỉnh sửa lại trong Yahoo Messenger Preferences.
 

n_u_h_o_n

Member
Tạo giao diện riêng cho blog


Trước hết, bạn cần suy nghĩ và lựa chọn cho mình một chủ đề chính để thiết kế theme. Từ đó, tìm màu sắc và hình ảnh phù hợp sẽ sử dụng cho giao diện của mình. Tránh sử dụng màu sắc theo ý thích lòe loẹt và không nhất quán. Biết cách kết hợp màu sắc và hình ảnh là chìa khóa cho một giao diện độc đáo và cá tính.

Để truy cập trang chỉnh sửa giao diện, bạn vào "My Page", chọn "Change Theme" và tiếp tục chọn "Customize Your Theme".
Công cụ "Customize My Theme" bao gồm 3 phần chính: Lựa chọn ảnh nền, màu sắc nền và kiểu font, màu chữ.

Background image: Phần lựa chọn ảnh nền có 3 mục chính. Tick vào mục bạn chọn để sử dụng.
Single background image: Sử dụng 1 hình ảnh duy nhất làm nền cho trang. Phần này có các tùy chọn về vị trí của ảnh nền.
- Tile: Sử dụng 1 hình ảnh lặp đi lặp lại cho tới hết trang.
- Top Right: Hình ảnh ở góc trên bên phải.
- Top Center: Hình ảnh chính giữa trên đầu trang.
- Top Left: Hình ảnh ở góc trên bên trái.
- Center Right: Hình ảnh ở giữa trang bên phải.
- Center: Hình ảnh ở chính giữa trang.
- Center Left: Hình ảnh ở giữa trang bên trái.
- Bottom Right: Hình ảnh ở góc dưới bên phải.
- Bottom: Hình ảnh ở chính giữa dưới đáy trang.
- Bottom Left: Hình ảnh ở góc dưới bên trái.

Top and bottom image: Sử dụng 2 hình ảnh trên và dưới trang kết hợp màu nền.

Lưu ý:
- Hình ảnh phải ở dạng JPEG và có kích thước dưới 250Kb. Bạn nên sử dụng dải gradient cho hình ảnh chuyển vào màu nền để tránh cảm giác bị trống ở giữa trang khi ảnh và nền bị lệch.
- Màn hình thông dụng hiện nay là 1024x768. Tuy nhiên, để trang của bạn có thể xem trên toàn bộ các máy khác sử dụng độ phân giải lớn hơn, bạn nên thiết kế chiều ngang của ảnh khoảng 1280 px.
- Với ảnh top, khoảng không gian hình ảnh hiển thị bạn có thể thiết kế có chiều cao 80 px. Với ảnh Bottom là 500 px.

No background image(s): Không sử dụng ảnh nền.
Để lựa chọn màu sắc, bạn có thể nhập mã màu hoặc sử dụng công cụ chọn màu bên cạnh ô nhập.
Màu sắc nền:
- Page Background: Màu nền của toàn trang.
- Module Background: Màu nền của các Module.
- Profile Background: Màu nền phần hiển thị thông tin riêng.
- Profile Photo Background: Màu nền phần hiển thị ảnh cá nhân.
- Blast Background: Màu nền của Blast. Để Blast trong suốt, bạn vào edit blast và chọn kiểu là Whisper.
- Blog Comment Background: Màu nền cho các comment trong blog.
- Nickname Bar Color: Màu nền phần hiển thị nickname.
- Border Color: Màu viền.
Font và màu chữ:
- Main Text Font: Phông chữ mặc định toàn trang. Bạn nên sử dụng 3 font hỗ trợ Unicode chuẩn để có thể sử dụng tiếng Việt có dấu thoải mái: Arial, Times hoặc Verdana.
- Main Text Color: Màu sắc của chữ mặc định.
- Small Text Color: Màu sắc các chú thích.
- Blast Text Color: Màu sắc chữ trong Blast. Nên dùng màu nghịch đảo lại với màu nền của Blast ở trên.
- Module Title Font: Phông chữ cho tiêu đề các Module.
- Module Title Color: Màu sắc cho tiêu đề các Module.
- Nickname Color: Màu sắc của nickname.
- Link Color: Màu sắc cho các liên kết.
- Visited Link Color: Màu sắc cho các liên kết đã truy cập.

Sau khi lựa chọn các thông số, bạn click "Save" để lưu lại.
 

n_u_h_o_n

Member
Tạo slide ảnh

1. Đăng ký tài khoản trên trang www.slide.com đơn giản bằng cách nhập địa chỉ e-mail bất kỳ và mật khẩu.
2. Click vào My Slide/Make new slideshow (Tạo slideshow).
3. Tải ảnh lên: Vào phần Upload your own images, bấm Browse để tìm ảnh, sau đó chọn Upload (tối đa 20 ảnh).
Nếu muốn tải nhiều ảnh cùng lúc, bấm "My Files" và cài phần mềm tải ảnh của Slide, hoặc sử dụng trực tiếp những file đã đăng trên các dịch vụ Flickr, Photobucket...



Tự tải ảnh có sẵn trong PC hoặc lựa chọn các dịch vụ chia sẻ ảnh ở bên trái.

4. Tạo phong cách cho slideshow trong phần Customize:
- Style: chọn kiểu trình diễn ảnh như Sliding, Gallery, Checker, Swirl...
- Speed: chọn tốc độ chậm (Slow), trung bình (Medium), nhanh (Fast).
- Theme: chọn hình nền với những giọt nước (Rain), trái tim (Heart), bong bóng (Bubbles), tiền USD (Bling)...
- Size: chọn kích cỡ của slideshow...



Tùy biến Slideshow

5. Bấm save để lưu ảnh.
6. Khi chương trình chuyển sang chế độ Share slideshow nhưng bạn chưa hài lòng với tác phẩm của mình, click vào Edit Slideshow để xóa ảnh, viết chú thích, sắp xếp trật tự ảnh...




7. Chọn mã cho blog: Bên trái trang web liệt kê những dịch vụ blog tương thích với Slide.com. Nếu sử dụng Yahoo 360, bạn nên chọn đoạn mã của Blogger.



Chọn Blogger và copy đoạn code.

8. Trong phần soạn blog (Compose Blog Entry) của Yahoo 360, bấm vào ô View HTML Source. Dán đoạn mã đã đề cập trong phần 7 vào phần soạn thảo bài viết.




9. Bỏ lựa chọn ô View HTML Source, soạn blog như bình thường rồi đăng bài (Post this Entry).
 

linhbloom

New Member
Thằng éc hỏi câu cạnh khóe thế.
Thứ nhất bài dạng này có thể trôi nổi đầy, chưa chắc đã thuộc bản quyền của ai.
Thứ hai biết rồi thì trích dẫn nó ở đâu, kô biết thì dựa cột mà nghe. Vừa mới post được bài đã có thằng (chưa chắc đã đọc) nhảy vào nói kháy, kiểu gì đây?
 

U.F.O

Active Member
Thằng éc hỏi câu cạnh khóe thế.
Thứ nhất bài dạng này có thể trôi nổi đầy, chưa chắc đã thuộc bản quyền của ai.
Thứ hai biết rồi thì trích dẫn nó ở đâu, kô biết thì dựa cột mà nghe. Vừa mới post được bài đã có thằng (chưa chắc đã đọc) nhảy vào nói kháy, kiểu gì đây?
Cần 0 em post cho 1 rổ gấp 10 thế này
Đủ thể lại về Y!360 luôn
 

U.F.O

Active Member
Ặc anh có cả đống đây này
Đang tổng hợp lại thành ebook
Trong đó có cả bài anh soạn nữa
~.~
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top