ArsenalFC forum!

Nobunaga Oda

New Member
:-( :-(
bùn ghê
arsenal mà còn viera thì .......................
nhg theo vãn búi thì vài năm nữa thui, ars của chúng ta sẽ rất mạnh ;-)
hy vọng flammini, fabregas, senderos, cygan, và các cầu thủ trẻ khác sẽ giúp ars trở thành 1 đội mạnh :9 :9
Bán Viera là 1 đìu đáng tiếc, nhg ta cũng fải thấy Wenger chưa bao giờ sai
Ông hẳn đã thấy đc rằng các cầu thủ trẻ của mình sẽ làm nên chuyện, (chắc ko fải mùa năm nay :-S )
Nếu đc bầu, vãn bối sẽ bầu WENGER là hlv suất sắc nhất Premier League.
Đơn giản vì ko fải là fan ARS mà WENGER thực sự có tài
Mourinho mà vào lãnh đạo 1 Chelsea o có tiền xem, liệu có vênh đc ko, hay Ferguson mà cũng chỉ có kinh phí mua cầu thủ như WENGẺ xem, liệu có đưa đc nhg~ cầu thủ ít danh tiếng thành sao như bây giờ ko (Henry thì khỏi bàn, ng` thừa ở JUve giờ là tiền đạo suất sắc hạng nhất nhì thế giới, :-S sau SHIVa :-S )
Túm lại là các fan chúng ta nên believe rằng ARS sẽ trở lại nay mai thui :)
 

kiwi_vn

Active Member
Trận dó chelsea dựa cả vào drogba thôi . Chẳng nổi gì cả. Nhưng mà công nhận mình xem hiệp đầu thì ARS đá chán thật .
 

superstar

New Member
Quên đi! Theo em thì Ars đá thế là hay rồi. Đảm bảo, Chel sẽ phải hối hận trong trận đấu ở vòng 2. He he.
 

kiwi_vn

Active Member
có thể đấy , nhưng mà biết đâu đấy , có những cổ động viên như anh em mình , ars lại thắng đậm . he he , ko ai cấm hy vọng phải ko /
 
Chia buồn mà còn hê hê hả

'Arsenal hết hy vọng vô địch Premiership'
HLV Wenger đã thừa nhận chua chát như vậy, sau thất bại 0-2 trước Chelsea đêm qua ngay tại Highbury. Giờ đây, “các pháo thủ” London đã kém đối thủ tới 20 điểm, một khoảng cách mà theo như chiến lược gia người Pháp là “không thể san lấp”.
HLV Wenger.
Arsenal đã thua Chelsea bởi hai bàn thắng của Robben và Cole trong một trận ngang ngửa. Kết cục trận đấu rất có thể sẽ khác đi nếu trọng trài không từ chối bàn thắng của Robin van Persie ở hiệp một vì lỗi việt vị. Các pha quay chậm trên truyền hình sau đó cho thấy pha băng xuống trước khi dứt điểm của chân sút người Hà Lan này hoàn toàn hợp lệ. Wenger phát biểu: “Trong những trận đấu như thế này, bàn mở tỷ số có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến 85% cơ hội thắng cuộc. Tôi cho rằng bàn thắng của Van Persie hoàn toàn hợp lệ, quyết định của ông trọng tài quá bất công cho chúng tôi”. Còn về pha thúc cùi chỏ của Essien với Lauren, HLV của Arsenal phẫn nộ: “Tôi cho rằng anh ta xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp, vì pha đánh nguội đó”.
Nhà cầm quân người Pháp cũng thừa nhận Chelsea mạnh hơn Arsenal thời điểm này, nhưng ông khẳng định sẽ không “buông súng” ở Premiership vì “các pháo thủ” đang đối mặt với nguy cơ không được dự Champions League mùa tới (hiện đã tụt xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng). “Arsenal sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình và trở lại cuộc đua. Chúng tôi phải có mặt ở Champions League mùa sau và kết thúc mùa này ở vị trí càng gần nhà vô địch càng tốt, dù đó có là Chelsea hay đội nào khác”.
Trong khi đó, người đồng nghiệp của Wenger bên phía Chelsea, Jose Mourinho hài lòng thấy rõ: “Chúng tôi tới Highbury với mục tiêu kiếm trọn vẹn 3 điểm, và các cầu thủ đã làm được điều đó. Chelsea đã chơi tốt và kiểm soát hoàn toàn trận đấu trong nửa giờ thi đấu đầu tiên. Bàn mở tỷ số của Robben rất quan trọng, nó giúp chúng tôi tự tin nghĩ về chiến thắng”.
HLV Mourinho.
HLV giàu cá tính này vẫn một mực khẳng định chức vô địch chưa ngã ngũ, nhưng thừa nhận Chelsea đang có lợi thế hơn hẳn Liverpool, MU và chính Arsenal: “Đánh bại Arsenal khó hơn nhiều so với những đội khác. Càng khó hơn khi họ được đá trên sân nhà Highbury. Chúng tôi đã giành được 3 điểm ở nơi mà nhiều đội khác ra về trắng tay”.
 

henry998

Member
Ars thua là cũng đúng thôi. Họ đang trong thời kì chuyển giao thế hệ mà ( hàng loạt cầu thủ trẻ được tung vào sân ).Nhưng cái đáng lo là với thành tích như thế này thì Titi liệu sẽ còn ở lại với các pháo thủ trong mùa giải tới hay ko? ( cái đấy mới đáng lo )
 

Sirius

Member
Arsenal mãi vẫn là arsenal.Chúng ta cần tin tưởng vào vị giáo sư của chúng ta.Có giáo sư wenge thì Arsenal vẫn còn có thể vươn lên được.Em không biết người khác có ý nghĩ như thế nào, nhưng với em, giáo sư mới thực sự là linh hồn của đội bóng.Chúng ta đang gặp khó khăn ?Đúng, nhưng điều đó sẽ qua nhanh , Arsenal sẽ lại vùng lên , tung hoành, bắt các đối thủ khác phải nhìn với con mắt kiêng nể.Chắc chắn là như vậy.
Về trận Arsenal gặp Real, chắc chắn là khó khăn rồi, nhưng khả năng chúng ta thắng không phải là không có.Chỉ cần hàng phòng thủ chơi thật ổn định thì có thể có một tình hình khả quan.
Về vấn đề Titi đi hay ở lại, điều đó thật nan giải.Hiện tại Arsenal đang rất cần anh , nếu anh ấy đi, Arsenal sẽ vô vô vô cùng khó khăn.Mong là chúng ta lại không mất đi 1 pháo trưởng nữa
 

henry998

Member
Ars mãi là Ars .Câu này đúng.Ars đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ (hàng loạt cầu thủ trẻ được tung vào sân ) .Trong các huấn luyện viên thì tui phải khâm phục nhất là Wenger .Biiết bao ngôi sao ( đã sáng và có khả năng sáng ) dứoi tay ông đều rực rỡ hơn bao giò hết.Mong lứa cầu thủ trẻ này sẽ ko làm fan của Ars thất vọng.
 

Kid02117

Member
Ars bây h kiếm vé C1 là gần như 1 điều không tưởng rồi, thứ 3 khác gì ước mơ xa vời. Còn C1 thì ... lịch sử nói lên tất cả, hê hê!
 

henry998

Member
Bóng đá luôn có những điều bất ngờ .Ai mà biết được ? Dù sao trên lý thuyết thì đấy cvungx là 1 điều khó khăn.Hãy cầu mong là thần may mắn sẽ mỉm cười với Ars .Lạy chúa tôi !
 

Sirius

Member
Ars đã làm nên lịch sử, đả bại Real ngay trên sân nhà.Bây giờ lại được thi đấu ngay trên thánh địa của mình, khả năng thắng chắc chắn sẽ lên rất cao.Cố lên Ars ơi.

Sống làm fan Arsenal
Chết làm ma Arsenal
Chữ ký đầu tiên khi mình nhảy vào 4rum ^^
 

henry998

Member
Ars lại vừa thể hiện sức mạnh khủng khiếp của minh bằng cách đánh bại Fullham.Henry cũng làm luôn 2 quả cho vui cửa vui nhà.Trận này Real chỉ có chết.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top