Thi vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014:

lion

Moderator
Staff member
“3 công khai” để tuyển sinh đảm bảo chất lượng"



Đ/c Phạm Hữu Hoan - Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT Hà Nội
Theo kế hoạch tuyển sinh vừa được UBND TP phê duyệt, năm học 2013-2014, Hà Nội sẽ tuyển gần 70 nghìn HS trong tổng số hơn 75 nghìn học sinh tốt nghiệp THCS vào học hệ THPT. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và ngoài công lập là kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Xoay quanh kỳ thi này, PV Tạp chí GDTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Hữu Hoan- Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT Hà Nội.
* Xin ông cho biết việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 được thực hiện như thế nào?
- Chỉ tiêu thi vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 được Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng trên tiêu chí: số học sinh lớp 9 đang theo học 2012-2013, cơ sở vật chất thực tế của trường THPT, bao gồm: phòng học, đội ngũ giáo viên, đồ dùng dạy học tối thiểu theo qui định của Bộ GD&ĐT… Đặc biệt, các trường THPT và các trung tâm GDTX, trường bổ túc văn hóa cần đảm bảo yêu cầu về "Ba công khai" khi tuyển sinh gồm: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai về thu, chi tài chính.
Theo lộ trình từ nay đến 2015, Hà Nội đảm bảo số học sinh lớp 10 trên một lớp là 40 HS, năm nay, Sở sẽ giao trên tinh thần 42 HS/lớp để đảm bảo chất lượng dạy và học cho các nhà trường.
Điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay: thí sinh được mang các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác, ông Phạm Hữu Hoan cho biết: Để thực hiện nghiêm túc qui định mới này, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn, phổ biến đến tất cả học sinh và giáo viên làm nhiệm vụ thi. Với học sinh, các em biết sẽ được mang loại máy gì và quyền sử dụng đến đâu để thực hiện cho đúng. Với giáo viên, hiểu rõ quy chế và thực hiện đúng, nghiêm nội qui coi thi của mình mà không gây xáo trộn, căng thẳng cho thí sinh.

*Qua thực tế kiểm tra, Sở đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn?

- Khi kiểm tra, rà soát, chúng tôi thấy các trường THPT cơ bản đảm bảo đầy đủ đủ cơ sở vật chất, phòng học và đội ngũ giáo viên để phục vụ yêu cầu tuyển sinh. Tuy nhiên, một số trường năm nay có dự án xây dựng phải đi thuê địa điểm dạy học hoặc tháo dỡ, xây dựng từng phần, Sở sẽ giao giảm chỉ tiêu số lượng đáp ứng yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, một số trường ngoài công lập chưa đảm bảo các tiêu chí của “3 công khai”, nhất là về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, Sở yêu cầu các trường đó từ nay đến tháng 6 bổ sung hoàn chỉnh các tiêu chí còn thiếu, Sở sẽ đi kiểm tra, nếu đạt yêu cầu mới tiếp tục giao chỉ tiêu, nếu không đạt, cương quyết không giao chỉ tiêu.


* Nhiều phụ huynh học sinh lo lắng trước thông tin một số trường sẽ chỉ tuyển NV1 mà không tuyển NV2, xin ông cho biết rõ hơn vấn đề này?
- Năm nay, Hà Nội vẫn tiếp tục thực hiện phương thức tuyển sinh như năm học 2012-2013, do đó NV1, NV2 vẫn tuyển sinh bình đẳng khi công bố điểm chuẩn. Khi học sinh đã đăng ký nguyện vọng, nếu đạt yêu cầu ở nguyện vọng nào sẽ được theo học ở nguyện vọng đó. Trong trường hợp có hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh có NV1, không nhận học sinh có NV2.
* Xin ông cho biết phạm vi đề thi vào lớp 10 THPT năm nay?
- Đề thi vào lớp 10 sẽ vẫn chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng. Tất cả học sinh ôn tập đầy đủ và nắm chắc chuẩn kiến thức kỹ năng sẽ làm được bài. Đề thi có sự phân hoá, học sinh ở mức trung bình có thể làm được từ 5-7 điểm, học sinh khá làm được 7-9 điểm, ngoài ra đề thi sẽ có 1 câu phân loại dành cho học sinh giỏi.
Để thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, Sở yêu cầu các trường làm tốt những nội dung sau: Phối hợp với UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác điều tra số trẻ ở từng độ tuổi tuyển sinh trên địa bản, đảm bảo số liệu chính xác để phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng quá tải ở một số trường, trong khi một số trường khác lại không tuyển đủ chỉ tiêu. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xếp hàng qua đêm để tuyển sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học, các đơn vị cần có biện pháp chỉ đạo kiên quyết trong việc giảm sĩ số học sinh trên lớp, nhất là với lớp 1, giảm số học sinh trái tuyến. Các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp những khoản thu ngoài qui định.

* Để đảm bảo kết quả tuyển sinh, các nhà trường cần tập trung ôn luyện cho học sinh thế nào, thưa ông?

- Các nhà trường cần đảm bảo dạy hết chương trình. Các thầy, cô giáo không dạy tủ mà phải bám vào chuẩn kiến thức kỹ năng, ôn tập kỹ các dạng bài tập cơ bản, đề văn cơ bản. Các em HS có thể hoàn toàn yên tâm học và ôn tập theo hướng dẫn của thầy, cô giáo để đạt kết quả thi cao nhất.
* Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Vũ (Thực hiện)
Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 40 (tháng 4/2013)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top