Năm 2006: thêm nhiều người Mỹ đói nghèo, vô gia cư

Năm 2006: thêm nhiều người Mỹ đói nghèo, vô gia cư
14:17' 15/12/2006 (GMT+7)

Một bản báo cáo công bố tại Hội nghị các thị trưởng Mỹ hôm 14/12 khẳng định số người Mỹ đói nghèo và vô gia cư trong năm 2006 đã tăng lên so với một năm trước đó.

Theo ông Douglas Palmer - Thị trưởng thành phố Trenton, New Jersey và là chủ tịch hội nghị, nạn nhân của sự khốn khó hiện là trẻ em và các gia đình trẻ. Kết quả khảo sát ở 23 thành phố trên khắp nước Mỹ cho thấy các tổ chức chính phủ và nhân đạo nhận được trung bình số yêu cầu cứu trợ lương thực và cấp nơi cư trú tạm đều tăng lên lần lượt là 7% và 5% so với năm 2005.

Một nửa số thành phố của Mỹ, kể cả Los Angeles và Boston thừa nhận rằng khi số người không thể tự mua nổi lương thực cho bản thân nhiều hơn thì số lượng hạn chế các tổ chức xã hội buộc phải cứu trợ ít lương thực hơn cho mỗi cá nhân và cắt giảm số lần họ nhận được trợ cấp. Thống kê ước tính 23% số đơn xin cứu trợ lương thực khẩn cấp không được thỏa mãn.

Thị trưởng Franklin Cownie của thành phố Des Moines, Iowa, một thành viên nhóm nghiên cứu, bày tỏ lo lắng về việc hơn 1/3 số người cần sự giúp đỡ về lương thực đang trong tình trạng thất nghiệp. Trung bình, người nghèo Mỹ không có nơi trú ngụ 8 tháng trong năm 2006 và thường phải sống vật vạ trong xe ô tô, lán tạm hoặc ngoài đường.

Trong khi đó, Hội đồng liên bang Mỹ về vô gia cư lại đưa ra báo cáo trái ngược hoàn toàn. Trong một tuyên bố mới đây, cơ quan này khẳng định gần 30 thành phố đã giảm được số người vô gia cư nhờ một chương trình cứu trợ của liên bang đồng phối hợp với Hội nghị các thị trưởng.

Chính quyền Bush cũng đang giúp kết nối người vô gia cư với các cơ quan chính phủ và các tổ chức nhân đạo tư nhân. Các chương trình cứu trợ lương thực và dinh dưỡng cho cộng đồng chiếm tới 60% chi phí của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Theo USDA, trong năm 2005, khoảng 11,2 triệu hộ gia đình Mỹ đã nhận được trợ cấp lương thực.

*
Thanh Bình (Theo Reuters, AlertNet)

Bài viết gửi đến tất cả những ai thần tượng nước Mĩ, lấy Mĩ ra làm tiêu chuẩn. Nước Mĩ là 1 trong những nước có chế độ phúc lợi xã hội tệ nhất phương Tây bất chấp họ có 1 nền kinh tế phát triển bậc nhất.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top