Cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật dành cho học sinh trung học Hà Nội năm 2013

lion

Moderator
Staff member
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật dành cho học sinh trung học trên địa bàn thành phố năm 2013. Đây là lần thứ hai Hà Nội tổ chức cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho HS trung học đua tài sáng tạo, phát minh ra các sản phẩm hoặc các công trình nghiên cứu thiết thực phục vụ cuộc sống.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại lễ khai mạc
Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cùng với các ban ngành liên quan. Ban giám khảo cuộc thi là các thầy cô, các nhà khoa học ở địa bàn Hà Nội.
Hội thi sáng tạo Khoa học và kỹ thuật (Intel ISEF) dành cho học sinh phổ thông được ra đời tại nước Mỹ cách đây 64 năm do hãng Intel tài trợ. Đây là cơ hội cho những nhà khoa học trẻ được chia sẻ ý tưởng khoa học, các dự án khoa học với bạn bè trong nước và quốc tế.
Việt Nam đã 3 lần tham dự kỳ thi Intel ISEF quốc tế, nhưng đến năm 2012 là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT phát động rộng rãi trên cả nước với mục đích thúc đẩy đổi mới phương pháp giáo dục trong các nhà trường, khuyến khích tính năng động, sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn của học sinh.
Tuy là năm đầu tiên chính thức tham dự Hội thi quốc tế, đoàn học sinh Hà Nội đã vinh dự giành giải Nhất, mang lại niềm vinh quang và tự hào cho đất nước Việt Nam trên đấu trường khoa học quốc tế.
Cuộc thi năm nay có 136 HS đến từ 23 trường THPT, tham dự ở 55 đề tài khoa học. Đây là những đề tài tiêu biểu nhất được lựa chọn từ 88 đề tài đã dự thi ở cấp cụm trường. Những đề tài xuất sắc nhất sẽ được chọn tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được tổ chức vào cuối tháng 3/2013. Một số trường THPT có số đề tài dự thi nhiều là Chu Văn An (7 đề tài), Chuyên Nguyễn Huệ (7 đề tài), Chuyên Hà Nội- Amsterdam (6 đề tài), Kim Liên (4 đề tài).
Năm nay các đề tài phong phú hơn, nhiều vấn đề nóng của xã hội đã được các em đặt ra vấn đề giải quyết. Đây là một tín hiệu mừng đối với cấp học phổ thông. Hiện nay đã có 24 Sở GD&ĐT địa phương đăng ký để tham dự kì thi cấp quốc gia được tổ chức vào cuối tháng 3 tới. Qua đây cho thấy phong trào nghiên cứu khoa học ở phổ thông đã thực sự thu hút được các em.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT thì mỗi Sở GD&ĐT chỉ có 6 đề tài tham dự ở kì thi toàn quốc. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT sẽ cân nhắc đề số lượng đề tài của Hà Nội và TPHCM cao hơn so với quy định. Sở GD&ĐT Hà Nội dự định, nếu được Bộ GD&ĐT đồng tình thì 14 đề tài đạt ở giải toàn cuộc (từ Khuyến khích đến giải Nhất) sẽ tham gia cuộc thi toàn quốc.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top