Em Un cẩn thận kẻo lâm vào hội chứng "càng học càng ngu" của bọn anh nhé :
Nguyên nhân : Học quá nhiều -> mệt + không có thời gian học lại -> học về nhà lăn quay ra ngủ -> không có chữ nào vào đầu.
Biểu hiện : Hay ngủ trong lớp hoặc gật gà gật gù suốt buổi. Thầy hỏi trả lời tỉnh bơ : "Em vẫn đi học đều chứ ạ!!".
Di chứng : Rất nguy hiểm , dẫn đến bại liệt thần kinh ghi nhớ. Càng có tác dụng trầm trọng vào năm lớp 12. Người bị mắc khó có khả năng thi cử ( May ra qua được tốt nghiệp ).
Điều trị : Học điều độ , theo kinh nghiệm thì nếu căng nhất chỉ nên học 5 buổi học thêm cả chiều + tối, thời gian còn lại nghỉ ngơi và ôn lại cái gì mình vừa học.
Ca phát bệnh hiểm nghèo nhất : "Bài này trông quen quen...(đang trong phòng thi).
Rút từ kinh nghiệm + xương máu bản thân cùng các đồng thời, hy vọng thế hệ 0306 sẽ tránh được vết xe đổ của lớp đàn anh.