Tưng bừng Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5

lion

Moderator
Staff member

Toàn cảnh lễ khai mạc
Tối 23/6, tại Cung thi đấu điền kinh Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5. Đây là lần đầu tiên một Đại hội thể thao của học sinh các nước Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam.
Đại hội thể thao Đông Nam Á Asian school games (ASG) là đại hội thể thao hàng năm của các trường phổ thông trong khu vực Đông Nam Á. Đại hội được tổ chức lần đầu tiên tại Thái Lan vào năm 2009. Đại hội lần thứ 5, năm 2013 diễn ra trong 7 ngày từ 23 đến 30/6/2013 với sự tham gia của hơn 1 nghìn vận động viên đến từ 8 quốc gia bao gồm: Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 9 nội dung thi bao gồm Điền kinh, Cầu mây, Bơi lội, Cầu lông, Bóng rổ, Thể dục dụng cụ, Bóng bàn, Bóng chuyền, Pencak Silat.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý – Trưởng ban tổ chức đã cảm ơn Hội đồng thể thao học sinh Đông Nam Á (ASSC) tin tưởng và giao cho Việt Nam tổ chức đại hội lần này và bày tỏ hy vọng thông qua các trận thi đấu và các buổi giao lưu, hữu nghị, phong trào thể thao của học sinh các nước khu vực Đông Nam Á ngày càng phát triển, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa học sinh các nước, tiến tới xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng.
Chú gà con được chọn làm linh vật cho Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần này. Gà là loài gia cầm phổ biến và gần gũi tại các quốc gia Đông Nam Á. Nó biểu hiện cho sức khỏe, sự nhanh nhẹn, tập trung, khéo léo…Tại nhiều quốc gia, gà biểu trưng cho sự dẫn đầu, khởi đầu mới. Linh vật tại Đại hội thể thao lần này được thiết kế với 2 mầu cơ bản đỏ và vàng, biểu tượng cho quốc kỳ Việt Nam.




Tạp chí Giáo dục Thủ đô
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top