Tổng kết 10 năm thí điểm dạy tiếng Nhật trong trường phổ thông

lion

Moderator
Staff member

Học sinh biểu diễn nghệ thuật văn hóa Nhật Bản
Ngày 29/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm giảng dạy thí điểm tiếng Nhật trong trường THCS, THPT của Hà Nội (2003-2013). Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam SATO Tetsuya, Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản IANMI Kazumi, Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh đã tham dự hội nghị.
Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT đưa tiếng Nhật vào giảng dạy trong các trường phổ thông, năm học 2003-2004, Hà Nội đã đi đầu cả nước trong việc triển khai thí điểm dạy, học tiếng Nhật. Tính đến nay, sau 10 năm thí điểm, chương trình đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Trong đó, số lượng học sinh theo học tiếng Nhật ngày càng tăng, nếu như năm học 2003-2004 chỉ có 2 trường (THCS Chu Văn An- quận Tây Hồ, THCS Lý Thường Kiệt- quận Đống Đa) với 60 học sinh tham gia thì đến nay, chương trình đã được triển khai tại 11 trường THCS và thí điểm tại 3 trường THPT có điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 cao của TP: THPT Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức với hơn 3000 học sinh đang theo học. Tỷ lệ học sinh có kết quả khá, giỏi bộ môn tiếng Nhật đạt 93% với cấp THCS và 86% với cấp THPT…
Ngoài việc được học tiếng Nhật ngoại ngữ 1 (3 tiết/tuần), học sinh còn được học tiếng Anh theo chương trình của Bộ GD&ĐT (3 tiết/tuần) hoặc học tiếng Anh ngoại ngữ 1 và tiếng Nhật ngoại ngữ 2. Sự kết hợp này nhằm tạo điều kiện cho học sinh khi học hết lớp 9 có thể liên thông theo học tiếng Nhật hoặc tiếng Anh THPT, học sinh khối 12 có thể thi vào các trường ĐH học tiếp tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

Trao thưởng cho các tập thể xuất sắc
Song song với việc học tập, học sinh còn được tham gia nhiều hoạt đông giao lưu như: Tham dự tuần lễ phim thiếu nhi; dự các cuộc biểu diễn âm nhạc dành cho tuổi thiếu nhi; tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản; tham dự lễ hội hoa Anh đào, cuộc thi viết về Nhật Bản, cuộc thi làm phim phóng sự…
Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định: Việc tổng kết 10 năm thí điểm dạy tiếng Nhật trong trường phổ thông là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Chương trình đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa hai bên trong việc đưa tiếng Nhật đến với học sinh Việt Nam nói chung và học sinh Thủ đô Hà Nội nói riêng. Dự án dạy thí điểm tiếng Nhật trong trường học Việt Nam giai đoạn 2003-2013 đã kết thúc. Tuy nhiên, mới đây Chính phủ 2 nước đã tiếp tục ký kết chương trình hợp tác. Như vậy, trong tương lai có thể chương trình dạy tiếng Nhật cho học sinh Việt Nam sẽ được bắt đầu triển khai từ cấp tiểu học…

Trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh đã ghi nhận sự nỗ lực và thành tích của các nhà trường trong triển khai dạy thí điểm tiếng Nhật. Đồng chí nhấn mạnh: Để đạt được tỷ lệ học sinh khá, giỏi bộ môn tiếng Nhật hàng năm từ 85-93% phải kể đến công sức của các chuyên gia người Nhật cũng như giáo viên Việt Nam. Các chuyên gia, thầy cô giáo đã thường xuyên trao đổi nội dung bài giảng, rút kinh nghiệm sau mỗi giờ lên lớp để động viên, khuyến khích và nâng chất lượng học tập của học sinh…Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản cũng như Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trong việc đưa chương trình tiếng Nhật vào giảng dạy trong trường phổ thông. Qua đó, tạo cơ hội cho giáo viên, học sinh Việt Nam có dịp giao lưu, học tập tại Nhật Bản; có thêm tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng học tập để nâng cao chất lượng dạy, học. Đề nghị các phòng GD&ĐT quận, huyện quan tâm hơn đến chế độ, chính sách của giáo viên tham gia giảng dạy tiếng Nhật trong các nhà trường…
Nhân dịp này, Giám đốc Sở GD&ĐT Đào tạo Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể (THCS Chu Văn An- quận Tây Hồ, THCS Lý Thường Kiệt- quận Đống Đa, THCS Ngô Sĩ Liên- quận Hoàn Kiếm, THCS Lomonoxop- huyện Từ Liêm và THPT Chu văn An) và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình thí điểm dạy tiếng Nhật 10 năm qua.
Tạp chí Giáo dục Thủ đô
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top