Sérénade của F.Schubert

Sérénade của F.Schubert

http://www.giaidieuxanhcuoituan.vietnamnet.vn/huongdannghenhac/2004/09/260420/


Tại nghĩa trang thành phố Viên có một mộ bia ghi rằng: "Âm nhạc đã chôn sâu nơi đây một kho tàng quí báu, nhưng còn hơn thế nữa - những hoài bão lớn lao". Đó là mộ phần của nhạc sĩ thiên tài F. Schubert (1797 - 1828).


F.Schubert
là nhạc sĩ người Áo, ông chỉ mất sau L.v.Beethoven một năm (1828) nhưng hai người lại thuộc hai thế hệ khác nhau. Nếu Beethoven là nhạc sĩ tiêu biểu của hào khí khai sáng, đấu tranh cho "tự do, bình đẳng và bác ái" thì Schubert lại tiêu biểu cho thế hệ nhạc sĩ của thời kỳ mà nghệ thuật đi sâu vào sự phức tạp của tâm hồn con người.

Chỉ sống tới 31 tuổi, ông như một ánh sao băng, xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi nhưng đã để lại trên bầu trời âm nhạc những hào quang chói lọi.

Ông được xem là ánh bình minh của chủ nghĩa lãng mạn. Âm nhạc của ông như một dòng suối mát, một khoảng trời dịu êm, sinh động, rạo rực và cởi mở. Cũng vì thế mà trong một thời gian dài, âm nhạc của ông được xem là biểu tượng của những xúc cảm chân thành và giản dị.

Ông không có nhiều bản giao hưởng nổi tiếng như Beethoven, Mozart, nhưng "Bản giao hưởng bỏ dở" của ông đã mở ra kỷ nguyên cho nhạc giao hưởng của chủ nghĩa lãng mạn. Xuất phát từ quan điểm nghệ thuật đi sâu vào tâm hồn đầy phức tạp của con người, ông đã viết hơn 600 ca khúc (lied). Đó là những tâm trạng xáo động, muôn màu muôn vẻ. Ông là người đã đưa giá trị của ca khúc lên ngang tầm với những tác phẩm giao hưởng. Ca khúc của ông với phần đệm piano rất độc đáo, gắn bó khăng khít với giai điệu như một bộ phận không thể tách rời của tác phẩm.

Bản Sérénade, một trong những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất, được rất nhiều người yêu thích. Khúc nhạc chiều này, với giai điệu mượt mà thể hiện những cảm xúc phong phú. Âm hình chủ đạo của giai điệu gồm hai nhân tố - nhân tố "bình ổn", dịu êm với những chùm ba, và nhân tố "bước nhảy", như sự phóng khoáng của cảm xúc, làm cho giai điệu thêm nồng nàn, say đắm.

Tác phẩm cấu trúc với hình thức hai đoạn, đoạn A ở điệu thứ và đoạn B chuyển qua điệu trưởng cùng tên. Sự tương phản giữa hai đoạn không những ở điệu tính mà còn thể hiện ở tiết tấu ( phần đầu đoạn B ).
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Chị cũng rất thích nghe nhạc Schubert...
Áo có mấy nhạc sĩ giỏi mà toàn mất sớm, tiếc thế cơ chứ...

Schubert hồi còn sống cũng nghèo rớt mùng tơi, không có các bạn của ông giúp tiền sống thì cũng chẳng có gì mà sống...
Cả chuyện tình yêu cũng "đen" nữa... Yêu 1 cô ca sĩ, cô này cũng yêu Schubert, đến khi Schubert muốn tỏ tình bằng cách tặng cô này bài hát mới sáng tác của mình nhưng vì nhút nhát quá nên nhờ anh bạn hát hộ, mình chỉ ngồi đánh đàn thôi, thế là cuối cùng cô ấy hiểu nhầm, tưởng anh bạn tỏ tình (anh bạn này cũng yêu cô ấy, nhưng 2 người chỉ là bạn thân thôi, vì cô ấy yêu Schubert mà) và chạy ra ôm chầm lấy anh bạn nghĩa là nhận lời với... anh bạn.

Hình như Schubert ốm và mất cũng vì tương tư nữa...
Schubert sáng tác nhiều bài hay tha thiết... Nhiều bài hồi bé mình nghe (vì hay được dịch ra tiếng Việt hoặc TA, tiếng Pháp,..) mình cứ tưởng là nhạc Pháp, hóa ra lại của Schubert...
Bây giờ nghe Schubert thì chỉ có thể lặng đi, nín thở ngồi nghe, nhất là những ngày trời âm u như mấy ngày này... Thường thì nghe buổi chiều tối là thấy thích hợp nhất (y như những "Schubertiaden-Abende", là những tối Schubert và cá bạn quây quần bên đàn piano nghe những bài hát mới nhất của Schubert...).

Mình sẽ tìm bài Serenade này cho mọi người nghe thử (nhiều lúc biết bài nhưng không nhớ tên ;) )
 

Vũ "nhị"

Member
Serenade tiếng Đức là Stanchen, sáng tác vào 1828 trong tập nhạc Swanegesang. Em có nguyên tác tác phẩm cho piano - thanh nhạc bằng tiếng Đức.

Mọi người muốn có bản nhạc có thể vào http://icking-music-archive.org/ByComposer/Schubert.html

Ngoài Stanchen là bản nổi tiếng nhất, Schubert còn có những tác phẩm lớn khác về thanh nhạc như Erlkoenig , Heidenroelein (Thơ Goethe), Die Forelle(Thơ Schubart)...

Ngoài ra theo quan điểm riêng em lại thích bài hát Blumenbrief - Chất thơ tỏ tình cực kì chân thành, mộc mạc.
 
Serenade là 1 trong những bản nhạc của Schubert được nhiều người biết đến nhất. Không chỉ được thế hệ sau yêu thích bản thân serenade đã được giới nghệ sĩ đương thời đánh giá cao. Minh chứng cho điều này là Liszt đã chuyển soạn bản này cho Piano ( mọi người tìm nghe bản ghi do Horowitz chơi ).
Schubert được mệnh danh là vua của các ca khúc. Số lượng ca khúc của Schubert sáng tác vượt qua hầu hết các nhạc sĩ khác. Ta có thể so sánh số lượng ca khúc của Schubert với Bach ( Bach nổi tiếng với cantata ) không những vượt qua về số lượng ca khúc của Schubert còn vượt qua về tính phổ cập. Dễ dàng gặp những giai điệu các cac khúc của Schubert khắp nơi trong quá khứ và cả hiện tại chẳng hạn như ma vương hay cá chày .... Điểm thú vị là Schubert quá nghèo do đó hàng ngày ông thường đến nhà bạn mượn piano để sáng tác.
Schubert quả là 1 con người say mê nghệ thuật chân chính.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top