Phát động Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo dục

lion

Moderator
Staff member
Chủ đề toàn cầu của Tuần lễ năm nay là "Học sinh nào cũng cần có giáo viên” và “Giáo viên được đào tạo tốt cho mọi người học" đã được điều chỉnh thành "Học sinh nào cũng có quyền có giáo viên tốt" và "Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học" cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.
Cả hai thông điệp đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ nhà giáo nhằm đảm bảo cho mọi người học đều có cơ hội hưởng quyền được giáo dục có chất lượng của mình.


Các đại biểu dâng hương tại đền thờ Chu Văn An (Hải Dương).


Học sinh, giáo viên tham gia tọa đàm tại buổi lễ.
Theo ban tổ chức, trọng tâm của nền giáo dục Việt Nam đang chuyển từ đảm bảo quyền được tiếp cận giáo dục sang đảm bảo quyền được tiếp cận giáo dục có chất lượng tốt. Do đó, hệ thống giáo dục và chương trình đào tạo giáo viên cần được đổi mới để đảm bảo rằng tất cả những ai đang và sẽ là giáo viên đều được đào tạo và hỗ trợ. Chính vì vậy, công tác đào tạo, tuyển dụng, duy trì và nâng cao vị thế của đội ngũ giáo viên, cùng điều kiện làm việc của họ là những ưu tiên hàng đầu của Bộ GD-ĐT.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: "Học sinh sẽ chỉ được tiếp thu kiến thức một cách đầy đủ và hiệu quả nhất nếu nhận được sự dìu dắt và chỉ bảo của những người giáo viên thật sự có năng lực và tâm huyết”. Bộ GD-ĐT đang nỗ lực cải thiện việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ.


Học sinh vùng khó tới trường.
Nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới hệ thống giáo dục và đào tạo là yếu tố thiết yếu để đảm bảo rằng tất cả các giáo viên mới vào nghề và đang giảng dạy đều được đào tạo và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Một trong những thách thức lớn nhất được xác định là đảm bảo được các giáo viên được đào tạo tốt, chuyên nghiệp và tâm huyết cho những vùng khó khăn nhất.
Trong bài phát biểu của mình, bà Pratibha Mehta - điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cảnh báo rằng các quốc gia chỉ còn chưa đầy một nghìn ngày để đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các mục tiêu về giáo dục cho mọi người. Bà nhấn mạnh “cần có những biện pháp đặc biệt để thu hút, đào tạo và giữ chân giáo viên ở các xã nghèo và vùng sâu vùng xa để đảm bảo giáo dục có chất lượng đến với tất cả những người học ở Việt Nam, đặc biệt những người học thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn”.
Trong suốt tuần lễ, các trường học trên toàn quốc sẽ tổ chức các cuộc thảo luận giữa sinh viên, phụ huynh, giáo viên và lãnh đạo giáo dục địa phương về những cách thức cụ thể để hỗ trợ giáo viên tốt hơn.
Tuần lễ Toàn cầu hành động vì Giáo dục là một chiến dịch được tổ chức hàng năm trong khuôn khổ Chiến dịch Toàn cầu vì Giáo dục (GCE) bởi Liên minh các Tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội giáo viên trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục cho mọi người. Mục tiêu của chiến dịch là vận động sự hỗ trợ về chính trị và tài chính để đạt được mục tiêu giáo dục cho mọi người.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top