Những điều “cấm kỵ”khi lên facebook của nhà trường

tiachop1

Member
Thời buổi công nghệ, bất kể ai cũng có thể truy cập mạng và tìm kiếm thông tin cần thiết trên mạng. Do đó việc học sinh sinh viên truy cập internet và trao đổi trên các mạng xã hội là chuyện rất bình thường.

Tuy vậy với trào lưu facebook hiện nay thì các cô cậu học sinh rất dễ mắc phải hội chứng "nghiện" facebook. Và khi đã nghiện rồi thì việc "cai nghiện" không hề đơn giản, tai facebook moi nhat.

Và có một số phương pháp đã được đề xuất.
Trường THPT DL Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã cho ra một điều lệ khá “lạ” cho những mem nào cuồng facebook mà lại là học sinh của mái trường này.

Một trong những điều lệ đó chính là: "Chỉ like Status khi đã đọc kỹ nội dung của nó.Nếu like những Status có nội dung xấu, chủ nhân Facebook sẽ bị quy trách nhiệm..."



Ngay sau khi cho ra điều lệ "Những điều "cấm kỵ" khi lên facebook" này ngay lập tức có những phản hồi trái chiều từ dư luận, tai facebook mien phi.

Và hiệu trưởng nhà trường GS. Văn Như Cương nói rằng điều lệ này là một “phép thử” đối với những học sinh của trường mà thôi.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top