Mike Shinoda của LP có thể ra album solo

donotcry2501

New Member
Nhiều người cho rẳng đây sẽ là sự kiện làm chia rẽ LP. Bản thân tớ một người mang dòng máu LP cũng đang cảm thấy không yên lắm. Nhưng tớ cũng tin album sắp tới thức sự chỉ là một mash up album. Mike nói rằng anh chỉ muốn cho mọi người hiểu rõ hơn về âm nhạc của mình. Và nghe đâu nó được anh ches và các thành viên còn lại rất ủng hộ.
Biết đâu đây là một sự sáng tạo nữa của LP.

Mọi người cứ bảo LP là hỗn độn nhưng đó mới chính là sự kì diệu nhất của âm nhạc.Để tớ cho kiến nhe':
1, Về khoản gào thét , ai bằng Ches.
2, Về sáng tạo - điểm 10, tớ có thể ngồi 1 ngày để nghe đi nghe lại từ đầu đến cuối tất cả các đĩa của LP. Mike có thể gọi la` một bác học môn Nhạc.
3, Xem họ biểu diễn với Jay-Z -> tuyệt vời.
4, Có band rock nào tôn trọng thể loại khác như LP ko, mời Jay-Z( collion course) thậm chí cả Briney ( bài Toxic/Fanit) -> họ rất thân thiện -> mọi người muốn biết thì cứ xem DVD Collision Course.
5, Rất thân thiện với các fan chứ ko rùng rợn như các band Classic Rock
LP is great band in the world and all era.
 

iron_heart

Member
LP hát pop đc rùi đấy ...

Chẹp cứ cái kiểu này chắc LP định thoát khỏi cái bóng của rock rùi =)) . Hát với Jay-Z thui tạm chấp nhận vì dù sao thì bản thân nu cũng pha trộn cả rap+hiphop vào nữa . Còn hát toxic/faint với brit thì từ nay LP đc xếp vào hàng sọt rác của rockfan rồi . Bf kon ơi mai ra xem LP hát pop nhớ =)) =)) =))
 

chocomog_257

Moderator
iron_heart said:
Chẹp cứ cái kiểu này chắc LP định thoát khỏi cái bóng của rock rùi =)) . Hát với Jay-Z thui tạm chấp nhận vì dù sao thì bản thân nu cũng pha trộn cả rap+hiphop vào nữa . Còn hát toxic/faint với brit thì từ nay LP đc xếp vào hàng sọt rác của rockfan rồi . Bf kon ơi mai ra xem LP hát pop nhớ =)) =)) =))
Hơ, mới có mỗi 1 bài thui mà có gì phải ầm ĩ ;) Bắt tay với thể loại khác cũng đâu có gì là quá đáng nhở? Mà bà tò nhâm rồi nhớ, LP đời nào đi hát pop hử X( À mà cái bài Toxic/Faint đấy kô nghe giống LP hát cho lắm, chắc chỉ là mix nhạc vào thoai. Mà đúng là đi feat với Britney là 1 sự hạ thấp LP đó.
 

chocomog_257

Moderator
donotcry2501 said:
Nhiều người cho rẳng đây sẽ là sự kiện làm chia rẽ LP. Bản thân tớ một người mang dòng máu LP cũng đang cảm thấy không yên lắm. Nhưng tớ cũng tin album sắp tới thức sự chỉ là một mash up album. Mike nói rằng anh chỉ muốn cho mọi người hiểu rõ hơn về âm nhạc của mình. Và nghe đâu nó được anh ches và các thành viên còn lại rất ủng hộ.
Biết đâu đây là một sự sáng tạo nữa của LP.

Mọi người cứ bảo LP là hỗn độn nhưng đó mới chính là sự kì diệu nhất của âm nhạc.Để tớ cho kiến nhe':
1, Về khoản gào thét , ai bằng Ches.
2, Về sáng tạo - điểm 10, tớ có thể ngồi 1 ngày để nghe đi nghe lại từ đầu đến cuối tất cả các đĩa của LP. Mike có thể gọi la` một bác học môn Nhạc.
3, Xem họ biểu diễn với Jay-Z -> tuyệt vời.
4, Có band rock nào tôn trọng thể loại khác như LP ko, mời Jay-Z( collion course) thậm chí cả Briney ( bài Toxic/Fanit) -> họ rất thân thiện -> mọi người muốn biết thì cứ xem DVD Collision Course.
5, Rất thân thiện với các fan chứ ko rùng rợn như các band Classic Rock
LP is great band in the world and all era.
Hờ, ông anh viết bài được thế mà sao kô vào box này từ sớm đi :) Bác cố gắng ủng hộ cho mục LP nhá.
Mà Mike ra album solo chắc lại có sự hợp tác của Joe thôi, hip hop vẫn đi kèm nhạc DJ mà :D
 
Mà đúng là đi feat với Britney là 1 sự hạ thấp LP đó.
Công nhận! quá là hạ thấp mới đi feat với thứ POP rẻ xiến đóa ! :-B

Còn hát toxic/faint với brit thì từ nay LP đc xếp vào hàng sọt rác của rockfan rồi . Bf kon ơi mai ra xem LP hát pop nhớ
Nầy, vớ vỉn, LP mà chuyển sang hát POP thì từ nay tui sẽ chỉ iêu mình anh "Ưng Hoàng F**k" hay là "Vinh Tex" thoai
Túm lại, chuyện LP xài POP là ko thể, và tui sẽ ko bao h lại đi hâm mộ mấy thằng cha kia =))

Mọi người cứ bảo LP là hỗn độn nhưng đó mới chính là sự kì diệu nhất của âm nhạc.Để tớ cho kiến nhe':
1, Về khoản gào thét , ai bằng Ches.
2, Về sáng tạo - điểm 10, tớ có thể ngồi 1 ngày để nghe đi nghe lại từ đầu đến cuối tất cả các đĩa của LP. Mike có thể gọi la` một bác học môn Nhạc.
3, Xem họ biểu diễn với Jay-Z -> tuyệt vời.
4, Có band rock nào tôn trọng thể loại khác như LP ko, mời Jay-Z( collion course) thậm chí cả Briney ( bài Toxic/Fanit) -> họ rất thân thiện -> mọi người muốn biết thì cứ xem DVD Collision Course.
5, Rất thân thiện với các fan chứ ko rùng rợn như các band Classic Rock
LP is great band in the world and all era.
ÊU, u nói thì kool lắm nhưng ko khéo lại đụng fải lòng trắc ẩn của mấy CR thì chít đấy, cứ lấy ông Vũ Nguyên mà làm gương =)) Nói vậy thoai chớ, đã là LP fan thì fải mặc sức ca tụng LP chứ nhey? Sang Box của ông Vũ Nguyên mà ca tụng tiếp đi u ạ ;)
À mà u nghe tin Mike ra album solo ở đâu dzậy ta? Sao nghe nó cứ unreal kỉu rì ý, LP đang thành công thía cơ mà,sao lại có chuyện Mike solo dc nhey?
Mà ko bít khi nào album của "anh" ý mới ra lò nhỉ, sốt ruột wa' đê =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
 

chocomog_257

Moderator
snowfromheaven said:
Công nhận! quá là hạ thấp mới đi feat với thứ POP rẻ xiến đóa ! :-B


Nầy, vớ vỉn, LP mà chuyển sang hát POP thì từ nay tui sẽ chỉ iêu mình anh "Ưng Hoàng F**k" hay là "Vinh Tex" thoai
Túm lại, chuyện LP xài POP là ko thể, và tui sẽ ko bao h lại đi hâm mộ mấy thằng cha kia =))


ÊU, u nói thì kool lắm nhưng ko khéo lại đụng fải lòng trắc ẩn của mấy CR thì chít đấy, cứ lấy ông Vũ Nguyên mà làm gương =)) Nói vậy thoai chớ, đã là LP fan thì fải mặc sức ca tụng LP chứ nhey? Sang Box của ông Vũ Nguyên mà ca tụng tiếp đi u ạ ;)
À mà u nghe tin Mike ra album solo ở đâu dzậy ta? Sao nghe nó cứ unreal kỉu rì ý, LP đang thành công thía cơ mà,sao lại có chuyện Mike solo dc nhey?
Mà ko bít khi nào album của "anh" ý mới ra lò nhỉ, sốt ruột wa' đê =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
Heheheh, chỉ có ông Chaz mới có tiềm năng ra sô lô nhất thoai, còn Mike thì chắc là đi làm rapper 1 thời gian rùi xịt ngóm :D Rapper bây h mọc như nấm mà, cạnh tranh kô phải là chuyện dễ đâu. Đúng là bà Snow này, chỉ "iu" có mỗi mình Mike :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top