Học cách học

lion

Moderator
Staff member
“Ngày xưa tôi học ở Trường Khải Định (Trường Quốc học Huế bây giờ), được học thầy Đoàn Nồng. Thầy nói ngay buổi đầu tiên: “Các trò đến đây là học cách học chứ không phải học kiến thức”. Theo tôi, dạy về kiến thức thì không bao giờ dạy hết, nhất là trong thế giới hiện đại. Bây giờ học sinh nên học những kiến thức cơ bản nhất và học khi cần thông tin biết tìm ở đâu, làm cách nào tìm ra, tìm ra thì dùng như thế nào. Trường học phải dạy cho học sinh những kỹ năng đó”
theo nhà văn Nguyên Ngọc
 

longva0412k

Member
đúng là e thấy học cách học hơn là xuất phát ngay từ đầu = kiến thức văn hóa
Cách học thực sự quan trọng , có đựoc cách học , phưong pháp học thì học mới dễ dàng tiếp thu ,hiểu cặn kẽ đuợc những kiến thức xã hội và rồi áp dụng nó vào thực tế đựuoc, nhưgn e ko hiểu sao các truờng ở nhà mình ko hề dạy về vấn đề này , trong khi đó ,ko đi đâu xa , ngay như RMIT ,cũgn ở VN thôi , nhưng 3 kỳ đầu học , nó đều bắt buộc phải học skill cả , nó như kiểu nền tảng để đi lên ý , mà thâm chí skill cũng phải thi chứ ko phải là chỉ học cách học đâu.Qua đựoc skill thì mới học các cái khác.Vì thế nên giáo dục nứoc ngoài hiệu quả hơn nứoc mìh sao ???
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top