Đón đọc Tạp chí Giáo dục Thủ đô số tháng 8/2013

lion

Moderator
Staff member


Phát hành vào đầu tháng 8, Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 43 gửi đến bạn đọc bài phản ánh khí thế náo nức của quân và dân Thủ đô trong những ngày Cách mạng tháng Tám lịch sử qua ký ức của nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân. Cùng với đó là bài viết đánh giá những đổi thay giáo dục Thủ đô sau 5 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, bài phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm về những vấn đề “nóng” của nền giáo dục hiện nay.
Mỗi mùa Thu đến, nhân dân cả nước lại nhớ về cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Bài viết của nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân được đăng trong số tháng 8/2013 sẽ phân tích về thắng lợi cuộc cách mạng cũng như miêu tả chân thực cuộc sống của quân và dân Thủ đô trong những ngày tháng lịch sử.
Sau 5 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, Thủ đô đã có những bước chuyển gì về quy mô và chất lượng giáo dục? Đọc bài viết “Chất lượng giáo dục Thủ đô sau 5 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính”, độc giả sẽ có cái nhìn toàn diện về hệ thống giáo dục Hà Nội hiện nay.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2013 – 2014 tại Hà Nội vừa qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận về cách ra đề mở, phổ điểm chuẩn... Nội dung cuộc trao đổi của phóng viên tạp chí Giáo dục Thủ đô với PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang được đăng trong chuyên mục Nghiên cứu – sự kiện sẽ giúp độc giả nhìn nhận một cách toàn diện, chính xác về kỳ thi vừa qua.
Trước thềm năm học mới 2013 – 2014, TP Hà Nội đã ban hành quy định cụ thể các tiêu chí của trường chất lượng cao. Những trường này phải đáp ứng những tiêu chí nào, có điểm gì khác so với các trường khác? Độc giả sẽ có câu trả lời khi đọc bài viết “Nhiều tiêu chí rõ ràng cho cơ sở giáo dục chất lượng cao”.
Chuyên mục gặp gỡ trong tháng số này sẽ đăng tải những băn khoăn, trăn trở và góp ý thẳng thắn của Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội và Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng). Ông đã chia sẻ nhiều sáng kiến đáng quan tâm để tháo gỡ khó khăn của ngành giáo dục hiện nay, đáng chú ý là quan điểm “Giáo dục phải được đặt trong những quy luật tích cực của nền kinh tế thị trường”.
Tạp chí Giáo dục Thủ đô số này đăng tải những câu chuyện xúc động về thầy và trò vùng miền núi, nơi biên giới, hải đảo qua các bài viết “Những trái tim hồng nơi biên giới, hải đảo”, “Thương lắm học trò vùng Tây Bắc!”…
Ngoài ra, Tạp chí số 43, tháng 8/2013 còn có rất nhiều bài viết thú vị khác như “Quan điểm dạy con của vợ chồng Tổng thống Obama”, “Đừng để trái tim nhầm chỗ”, “Thế đấy, trẻ con bây giờ!”, bài phỏng vấn ca sỹ, diễn viên Vy Oanh…
Trân trọng kính mời độc giả đón đọc. Mọi chi tiết xin liên hệ: Tạp chí Giáo dục Thủ đô – Địa chỉ: 6 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: Ban Nội dung: (04) 39393749; Ban Trị sự: (04) 38221974. Email: [email protected].
Cùng với việc đặt mua qua các cơ sở giáo dục trong ngành GD&ĐT Thủ đô, bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí qua hệ thống bưu điện của Thành phố.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top