Đón đọc Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 44, tháng 9/2013

lion

Moderator
Staff member


Phát hành vào đầu tháng 9, tháng diễn ra các sự kiện trọng đại kỷ niệm Ngày quốc khánh 2/9, ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 44 đăng tải các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, về khí thế chào đón năm học mới của ngành GD&ĐT Thủ đô…
Kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2013), bài viết “Ba Đình thuở ấy, bây giờ là đây” của nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân không chỉ kể lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập mà còn lý giải vì sao Người lại trích dẫn hai câu trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp. Trong khi đó, bài viết của PGS.TS Đặng Quốc Bảo phân tích quan điểm “dân chủ và nêu gương” và “phong cách ứng xử để thức tỉnh tâm hồn con người” của Bác, đồng thời nêu cách vận dung tư tưởng ấy trong quản lý giáo dục hiện nay.
Cùng với ngành giáo dục cả nước, thầy và trò Hà Nội đang náo nức khí thế bước vào năm học mới 2013-2014, cũng là thời điểm tròn 5 năm Hà Nội hợp nhất địa giới hành chính. Nhân dịp đặc biệt này, Tạp chí Giáo dục Thủ đô có bài phỏng vấn Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ về những bước phát triển giáo dục trong 5 năm qua và phương hướng phát triển trong năm học tới. Đặc biệt, trong bài phỏng vấn, Giám đốc Sở đã nói rõ việc xây dựng 35 trường công lập chất lượng cao (CLC) trên địa bàn Thành phố. Cùng với bài phỏng vấn này, Tạp chí số tháng 9 cũng đăng tải những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp học trong bài “Sẵn sàng tâm, thế cho năm học mới”, và những chú ý của công tác thu chi trong bài “Đảm bảo công khai, minh bạch thu chi đầu năm học mới 2013-2014: Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm”.
Nhân vật trong chuyên mục “Gặp gỡ trong tháng” của Tạp chí số tháng 9 là Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hạc. Ông nguyên là Bộ trưởng Bộ Giáo dục những năm 1987-1990 và hiện đang làmChủ tịch danh dự Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. Với kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu nhiều năm, ông đã thẳng thắn đưa ra nhiều quan điểm đáng lưu tâm trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục hiện nay.
Tạp chí còn đăng tải nhiều bài viết thú vị như “Cha mẹ có nên cho con tiêu tiền?”, “Làm gì để không bị xa lánh?”, “Làm phim thiếu nhi bắt đầu từ con số 0”, “Ngọc Hà thơm mãi hoàng lan”…
Trân trọng kính mời độc giả đón đọc. Mọi chi tiết xin liên hệ: Tạp chí Giáo dục Thủ đô – Địa chỉ: 6 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: Ban Nội dung: (04) 39393749; Ban Trị sự: (04) 38221974. Email: [email protected]. Cùng với việc đặt mua qua các cơ sở giáo dục trong ngành GD&ĐT Thủ đô, bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí qua hệ thống bưu điện của Thành phố.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top