Đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới: Xung kích và dấn thân

lion

Moderator
Staff member
Đại hội Đoàn toàn quốc lần 9 nhiệm kỳ 2007-2012, diễn ra từ 17 đến 21-12.2007, được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước. Tại đại hội lần này, các đại biểu sẽ tham gia bàn thảo, quyết định nhiều chương trình, đề án lớn gắn với thực tiễn học tập, lao động và cống hiến của tuổi trẻ.

Những chuyển biến tích cực của kinh tế - xã hội đất nước trong hơn 20 năm đổi mới có sự góp công lớn của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên. Thành tựu từ các phong trào do Đoàn khởi xướng đã được xã hội ghi nhận và tôn vinh. Tuy vậy, bên cạnh những mặt được, vẫn còn “nhiều việc phải làm” do Đoàn chưa tận dụng hết các cơ hội, chưa phát huy hết tiềm năng, sức trẻ của thanh niên. Phương thức giáo dục của Đoàn chậm đổi mới, chưa thực sự cập nhật để định hướng, hướng dẫn thanh niên trước những xu hướng mới, trào lưu mới. Tính bền vững của một số phong trào, cuộc vận động chưa cao.

Trên thực tế, lực lượng đoàn viên và thanh niên ngày càng tăng cả về “lượng” lẫn “chất”, đang đặt ra cho Đoàn sứ mạng nặng nề. Sự tương thích của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới không đơn giản chỉ là người cán bộ đoàn lớn tuổi thì chuyển sang công tác khác và người cán bộ đoàn trẻ tiếp tục. Yêu cầu đặt ra đối với “thủ lĩnh” thanh niên trong thời kỳ mới là phải thay đổi, vượt lên chính mình để tránh lối mòn, lạc hậu. Thách thức là Đoàn phải đáp ứng được mong đợi ngày càng cao của thanh niên, sự kỳ vọng ngày càng nhiều của Đảng đối với tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi.

Mặt khác, cơ hội và thách thức đan xen đòi hỏi thanh niên - với tư cách là chủ thể của sự nghiệp đổi mới tinh thần xung kích và dấn thân. Xung kích trong những việc mới, việc khó, dấn thân trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng: “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu cũng xác định mục tiêu bao trùm của công tác Đoàn nhiệm kỳ mới: “Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Trên tinh thần đó, khẩu hiệu hành động đặt ra là “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” cũng sẽ được Đoàn tiếp tục duy trì và nhân lên những giá trị tích cực.

Hi vọng từ Đại hội có nhiều ý nghĩa này, với sức trẻ và hoài bão lớn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp nối những chiến công vẻ vang của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top