hinoga
Member
Manga
=============================
Manga là từ trong tiếng Nhật để chỉ truyện tranh. Ngoài nước Nhật, nó thường dùng để chỉ một kiểu tranh truyện đặc trưng của Nhật Bản. Manga được phát triển từ một sự pha trộn của ukiyo-e và kiểu vẽ tranh ở nước ngoài và thành như ngày nay một thời gian ngắn sau Chiến Tranh Thế Giới II. Truyện thường được vẽ trắng đen trừ bìa và thỉnh thoảng vài trang đầu.
Nguồn Gốc
=============================
Dịch theo văn học, manga có nghĩa là "random (or whimsical) pictures" (tạm dịch: tranh bất thường, kỳ quái... XD). Từ manga lần đầu tiên được đưa vào ngôn ngữ chung là vào cuối thế kỷ 18 với sự xuất bản của những tác phẩm của Suzuki Kankei - "Mankaku zuihitsu" (1771) và Santo Kyoden - "Shiji no yukikai" (1798) và vào đầu thế kỷ 19: Aikawa Minwa - "Manga hyakujo" (1814) và Houkusai Manga. Tuy nhiên, gi-ga (tranh vui) được vĩ vào thế kỷ 12 cũng mang nhiều nét giống manga như nó tập trung vào cốt truyện với những nét vẽ đơn giản.
Manga được phát triển từ sự pha trộn của ukiyo-e và cách vẽ nước ngoài. Khi Mỹ bắt đầu buôn bán với Nhật Bản, Nhật Bản đã cố gắng để hiện đại hóa và bắt kịp với các phát triển trên thế giới. Theo đó, họ mời những họa sĩ nước ngoài để dạy những thứ như đường nét, khuôn mẫu và màu sắc (những thứ chưa bao giờ được chú ý trong ukiyo-e. Manga trong giai đoạn này được biết tới với tên Ponchi-e (Puch-picture), chủ yếu có nội dung châm biếm chính trị với 1-4 bức tranh.
(còn tiếp - nguồn: Wikipedia)
=============================
Manga là từ trong tiếng Nhật để chỉ truyện tranh. Ngoài nước Nhật, nó thường dùng để chỉ một kiểu tranh truyện đặc trưng của Nhật Bản. Manga được phát triển từ một sự pha trộn của ukiyo-e và kiểu vẽ tranh ở nước ngoài và thành như ngày nay một thời gian ngắn sau Chiến Tranh Thế Giới II. Truyện thường được vẽ trắng đen trừ bìa và thỉnh thoảng vài trang đầu.
Nguồn Gốc
=============================
Dịch theo văn học, manga có nghĩa là "random (or whimsical) pictures" (tạm dịch: tranh bất thường, kỳ quái... XD). Từ manga lần đầu tiên được đưa vào ngôn ngữ chung là vào cuối thế kỷ 18 với sự xuất bản của những tác phẩm của Suzuki Kankei - "Mankaku zuihitsu" (1771) và Santo Kyoden - "Shiji no yukikai" (1798) và vào đầu thế kỷ 19: Aikawa Minwa - "Manga hyakujo" (1814) và Houkusai Manga. Tuy nhiên, gi-ga (tranh vui) được vĩ vào thế kỷ 12 cũng mang nhiều nét giống manga như nó tập trung vào cốt truyện với những nét vẽ đơn giản.
Manga được phát triển từ sự pha trộn của ukiyo-e và cách vẽ nước ngoài. Khi Mỹ bắt đầu buôn bán với Nhật Bản, Nhật Bản đã cố gắng để hiện đại hóa và bắt kịp với các phát triển trên thế giới. Theo đó, họ mời những họa sĩ nước ngoài để dạy những thứ như đường nét, khuôn mẫu và màu sắc (những thứ chưa bao giờ được chú ý trong ukiyo-e. Manga trong giai đoạn này được biết tới với tên Ponchi-e (Puch-picture), chủ yếu có nội dung châm biếm chính trị với 1-4 bức tranh.
(còn tiếp - nguồn: Wikipedia)