Bài này của Trịnh Công Sơn tên gì nhỉ?

BATDAN

Member
Lâu nay giờ mới có thời gian dọn kho, chuyển nốt nhạc cũ sang digital. Trong băng Khánh Ly 3 có bài này của Trịnh Công Sơn, bắt đầu:

Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, người ơi nước mắt hoen đi rồi... Lâu ngày quên tên bài rồi, cái bìa không biết lạc đi đâu. Có ai biết không giúp với, để anh khóa sổ library Trịnh Công Sơn & Khánh Ly.

http://www.megaupload.com/de/?d=AAFG6TDB

Bài này nghe buồn nhưng tình cảm. Có lần có người bảo, bài này TCS chắc sáng tác sau một trận ốm lao thì mới tả được cái mưa như vậy.
 

BATDAN

Member
=)) Chắc bài này của TCS vẵn chưa được phát sổ đỏ nên chẳng thấy ai cho ý kiến gì cả. Ngày trước, những bài kiểu Từ Linh, Đoàn Chuẩn... cho vàö sổ đen, cũng có mấy ai biết đâu, dù đã thọ nửa đến gần tròn thế kỷ, nay mới thịnh hành. Thôi chờ, vài chục năm sau hỏi lại vậy!
 

BATDAN

Member
Thanks to PhongVan. Nhờ cái tên đó anh mò ra được các bài viết về phần này. Đúng là bài "Ướt mi", bài đầu tay viết cho Thanh Thúy hát. :(( :(( :(( Có lẽ vậy nên trong các băng thu ở Nhật thời 71-74, Khánh Ly nhét bài này vào tận băng thứ 3, chứ không phải băng 1 hoặc 2.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top