7 điểm mới của kỳ thi tuyển sinh Đại học-Cao đẳng 2008

lion

Moderator
Staff member
1. Môn Ngoại ngữ bổ sung thêm Tiếng Đức, Tiếng Nhật

khối D, môn Ngoại ngữ, ngoài Tiếng Anh (D1), Tiếng Nga (D2), Tiếng Pháp (D3), Tiếng Trung (D4), năm nay sẽ bổ sung thêm Tiếng Đức (D5) và Tiếng Nhật (D6). Có sự bổ sung này để đón những thí sinh vừa học xong chương trình lớp 12 các môn Ngoại ngữ này tại một số trường thí điểm trên cả nước.

2. Bộ ra đề thi chung cho những trường Cao đẳng tổ chức thi

Đối với những trường Cao đẳng tổ chức thi thay vì xét tuyển trên kết quả thi ĐH, đề thi các môn, bao gồm các môn thi trắc nghiệm khách quan sẽ do Bộ GD-ĐT ra đề chung. Riêng những môn thi năng khiếu sẽ vẫn do nhà trường ra đề.

3. Làm cả 2 phần tự chọn sẽ không được tính điểm phần tự chọn

Đó là quyết định cuối cùng của Thứ trưởng Bành Tiến Long trước những phương án giải quyết khác nhau trong trường hợp thí sinh làm cả 2 phần tự chọn trong đề thi. Ban đầu, dự kiến của Bộ là tất cả những bài thi làm cả 2 phần tự chọn sẽ bị coi như phạm quy và chấm điểm 0 toàn bài nhưng phương án này vấp phải những ý kiến phản đối của đại biểu dự hội nghị.

4. Đề thi tự luận thay đổi mạnh

Theo hướng tăng kiểm tra tính sáng tạo, kỹ năng thực hành. Đề thi sẽ có nhiều câu hỏi riêng biệt. Cấu trúc đề thi các môn trắc nghiệm được công khai (bạn có thể tham khảo trên www.moet.gov.vn).

5. Chỉ những ngành học có trong “Những điều cần biết” mới được tuyển sinh

Tránh những rắc rối trong kỳ thi trước do một số trường đưa thêm ngành mới vào tuyển sinh giờ chót, khi sát đến ngày thi, năm nay Bộ quy định rõ: chỉ những ngành có quyết định mở trước 31/1/2008 mới được đưa vào cuốn “những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2008”. Những ngành mở sau thời gian đó sẽ tuyển sinh vào năm 2009.

6. Thi trắc nghiệm khách quan, mỗi thí sinh sẽ có một mã đề khác nhau

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Khảo thí & KĐCLGD Nguyễn An Ninh. Vượt qua những khó khăn trong quá trình in sao đề thi, năm nay, Cục Khảo thí quyết tâm để mỗi thí sinh trong phòng sẽ có một mã đề riêng nhằm hạn chế tối đa hiện tượng trao đổi bài, quay cóp bài của nhau trong phòng thi.

7. Tăng lệ phí thi. Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh cùng lệ phí đăng ký

Theo đề xuất của đông đảo các trường Đại học, Bộ đã trình Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh lại lệ phí tuyển sinh Đại học theo hướng tăng, đảm bảo kinh phí thu đủ chi đủ để các trường ĐH không phải bù lỗ nhưng cũng không vượt quá khả năng nộp phí của thí sinh dự thi.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top