Rumani đoạt giải cao nhất Hội thi Intel ISEF, Việt Nam giành 2 giải Tư

lion

Moderator
Staff member
Vòng chung kết Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel ISEF 2013 diễn ra tại Phoenix (bang Arizona, Mỹ) từ ngày 12-17/5. Đoàn Việt Nam có 5 đề án dự thi trong đó có 4 đề án của học sinh Hà Nội và 1 đề án của học sinh TPHCM.


Lễ trao giải Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel ISEF 2013 ngày 17/5 tại Phoenix (bang Arizona, Mỹ). (Ảnh: Facebook Intel ISEF)

Theo kết quả được công bố, đề án “Hệ thống trồng rau nuôi cá tự động tại nhà” của nhóm học sinh Trần Ngọc Châu, Nguyễn Phương Duy và Trương Nhựt Cường (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM) được trao giải Tư lĩnh vực Điện và cơ khí. Đề án nghiên cứu khả năng lọc vi khuẩn trong nước của màng vỏ trứng gà của nhóm học sinh Vũ Mai Hương, Hoàng Trọng Nam Anh, Đỗ Thùy Linh (học sinh Trường THPT Hà Nội - Amsterdam) được trao giải Tư lĩnh vực Vật liệu và Công nghệ Sinh học. Hai giải thưởng này đều trị giá 500 USD.


Năm nay, Việt Nam có 5 đề án tham dự Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel ISEF. (Ảnh: Facebook Intel ISEF)

Giải cao nhất của Hội thi Intel ISEF Quốc tế năm 2013 thuộc về nam sinh Ionut Budisteanu, 19 tuổi đến từ Romania. Giải thưởng này trị giá 70.000 USD mang tên Gordon E. Moore - nhà sáng lập Công ty Intel.


Cậu học sinh 19 tuổi Ionut Budisteanu đến từ Romania đã giành giải thưởng cao nhất trị giá 75.000 USD. (Ảnh: Facebook Intel ISEF)
Ionut Budisteanu cho biết nghiên cứu của em đề cập đến một vấn đề lớn toàn cầu. Năm 2004, tai nạn xe hơi gây ra 2,5 triệu ca tử vong trên toàn thế giới, và 87% các vụ tai nạn là do lỗi của tài xế. Với radar 3 chiều và máy ảnh gắn kết, Ionut tạo ra một thiết kế khả thi cho một chiếc xe được kiểm soát tự động có thể phát hiện các làn đường và khúc cua, cùng với việc định vị chiếc xe - và chiếc xe này chỉ tốn 4.000 USD.
Hai học sinh Mỹ là Eesha Khare, 18 tuổi, đến từ Saratoga, bang California và Henry Lin (bang Louisiana) được trao Giải thưởng Nhà khoa học trẻ của Quỹ Intel trị giá 50.000 USD/giải.
Ionut Budisteanu, Eesha Khare và Henry Lin cũng nằm trong số 17 học sinh đoạt giải xuất sắc trong từng lĩnh vực (trị giá 5.000 USD/giải). Trong đó Ionut Budisteanu giành giải Xuất sắc lĩnh vực Khoa học Máy tính, Eesha Khare giành giải Xuất sắc lĩnh vực Hóa học và Henry Lin giành giải Nhất lĩnh vực Vật lý và Thiên văn học.
Hội thi Intel ISEF Quốc tế là cuộc thi lớn nhất thế giới về nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học.
Wendy Hawkins, giám đốc điều hành của Quỹ Intel cho biết: "Chúng tôi hỗ trợ Hội thi Intel ISEF Quốc tế bởi vì chúng tôi tin rằng khoa học và toán học là nền tảng của sự đổi mới, đó là điều bắt buộc cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu và xã hội tiến bộ. Hội thi này khuyến khích hàng triệu học sinh trên toàn thế giới mỗi năm để khám phá niềm đam mê của mình cho toán học và khoa học trong khi phát triển các giải pháp cho những thách thức toàn cầu".
Năm nay, khoảng 1.600 nhà khoa học trẻ đến từ hơn 70 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ đã được lựa chọn để thi tài tại Hội thi Intel ISEF. Ngoài 17 học sinh đoạt giải nói trên, có hơn 500 thí sinh nhận được giải thưởng và tiền thưởng cho các nghiên cứu sáng tạo của họ trong đó có 2 dự án của học sinh Việt Nam đã nói ở trên.

Dưới đây là một số hình ảnh các đoàn học sinh dự thi Intel ISEF 2013 tại Mỹ (ảnh: Facebook Intel ISEF):

Đoàn Palestine.


Đoàn Mexico.


Đoàn Hàn Quốc.


Đoàn Brazil.


Đoàn Áchentina.


Đoàn New York (Mỹ).


Đoàn Texas (Mỹ).


Đoàn Canada.






Phút vui đùa ngoài những giờ thi căng thẳng.

Theo Societyforscience
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top