Phu nhân Tổng thư ký LHQ thăm trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

lion

Moderator
Staff member
Sáng nay (23/5), phu nhân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, bà Ban Soon Taek, đã đến thăm và giao lưu với thầy trò trường THPT Chu Văn An
Đây là ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 100 năm và là một trong những trường tại địa bàn thành phố Hà Nội tham gia dự án “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng” do Tổ chức Plan tại Việt Nam phối hợp với Quỹ Ủy thác của Liên Hợp Quốc và Sở GD & ĐT thành phố Hà Nội thực hiện.

Dự án “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng” được triển khai từ năm 2013 và kéo dài trong 3 năm với tổng ngân sách hơn 1 triệu USD, nhằm góp phần giúp các em học sinh ngăn ngừa và ứng phó với vấn đề “bạo lực giới” trong trường học.

Sự thân thiện, gần gũi với nụ cười luôn nở trên môi là cảm nhận của thầy trò trường THPT Chu Văn An về bà Ban Soon Taek. Tại ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 100 năm này, bà Ban Soon Taek đã có những hoạt động giao lưu đầy ý nghĩa như trò chuyện với đại diện Sở GD & ĐT thành phố Hà Nội về sự bình đẳng giới trong trường học, cụ thể là dự án “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng”, tham gia một tiết học về vấn đề “bạo lực giới” trong trường học với các em học sinh.

Phó Giám đốc Sở GD& ĐT thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống, đã giới thiệu khái quát về các trường ở Hà Nội và vấn đề “bạo lực giới” trong trường học với bà Ban Soon Taek.

Bà Ban Soon Taek bày tỏ sự cảm ơn, vui mừng khi nhận được chiếc khăn lụa Hà Đông, một món quà đầy ý nghĩa từ Sở GD& ĐT thành phố Hà Nội và nhà trường: “Tôi rất vui vì sự tiếp đón của các bạn. Tôi cũng rất vui vì sự hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam như UN Women, UNESCO, Plan”.

Bà Ban Soon Taek lắng nghe các em học sinh trường THPT Chu Văn An giới thiệu về trường và vấn đề “bạo lực giới” tại trường học. Các em học sinh trường THPT Chu Văn An thảo luận sôi nổi về tình huống “bạo lực giới” tại trường học, cảm nhận và giải pháp cho tình huống.

Bà Ban Soon Taek bày tỏ sự vui mừng khi các em học sinh đã có nhận thức đúng và phản ứng phù hợp về vấn đề bạo lực tại trường học. “Học sinh là niềm hi vọng của tôi” - bà Ban Soon Teak nhấn mạnh khi kết thúc chuyến thăm trường THPT Chu Văn An./.


nguồn:VOV
 
Last edited by a moderator:

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top