Phát động cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”

lion

Moderator
Staff member

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát động cuộc thi
Cuộc thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện cho học sinh phổ thông tìm hiểu về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Từ đó, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc đồng thời xác định ý thức, trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh giàu đẹp. Cuộc thi cũng giúp học sinh hứng thú và tâm huyết với bộ môn Lịch sử trong trường phổ thông.

Cuộc thi dành cho học sinh các trường THCS, THPT, các trung tâm GDTX tại Việt Nam và cả những học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường THCS, THPT tại nước ngoài.

Học sinh dự thi phải trả lời 5 câu hỏi thể hiện kiến thức hiểu biết và cảm nhận của bản thân về lịch sử quê hương và đất nước. Trong đó có một số câu hỏi mở như “Cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa của địa phương?” hay “Làm gì để người học yêu thích môn Lịch sử?”. Ban tổ chức yêu cầu các thí sinh trả lời với 5 câu hỏi trên giấy A4 với độ dài không quá 5 trang. Các bài thi khuyến khích có hình ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 10/9 đến 10/10. Sau đó, Sở GD&ĐT chấm sơ khảo và lựa chọn tối đa 35 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Ban tổ chức cuộc thi toàn quốc. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2014.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top