NUS tuyển sinh 50 ngành cử nhân học bổng và trợ giúp tài chính

lion

Moderator
Staff member
Đại học công lập Quốc gia Singapore (NUS) tiếp tục tuyển ứng viên Việt Nam cho các chương trình Cử nhân với chế độ Học bổng và Trợ giúp tài chính phong phú.

Ban Tuyển sinh NUS sẽ có các buổi báo cáo và hỏi đáp trực tiếp:

TPHCM: 2 buổi, tại Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Q.1)

  • Chiều thứ Bảy, ngày 6/9/2014 (5g30 - 7g30)
  • Sáng Chủ nhật, ngày 7/9/2014 (8g30 - 11g30).
Hà Nội: 1 buổi, tại Khách sạn Movenpick (83A Lý Thường Kiệt)

  • Sáng Chủ nhật, ngày 14/9/2014 (8g30 - 11g30).
Kho báu đa ngành và liên ngành
NUS có 15 trường đại học thành viên với hơn 50 chương trình Cử nhân, bao gồm 300 chuyên ngành. Nếu bạn mong muốn theo học từ Khoa học tự nhiên đến các ngành Kỹ sư, Kiến trúc sư, Bác sĩ, Nha sĩ, Dược sĩ hay Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán, Địa ốc, Nhà thầu xây dựng, Phần mềm kinh doanh thì NUS là “kho báu” có đủ các ngành này. Hơn thế nữa, NUS còn đào tạo các ngành Luật, Khoa học xã hội nhân văn, Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Môi trường, Thiết kế công nghiệp và nhiều ngành nghề làm việc quốc tế khác.

Tuy nhiên, nếu được học tại NUS, bạn không chỉ học một ngành mà còn có thể học nhiều ngành và lấy được cùng lúc hai bằng Cử nhân. Mặt khác, ngoài Singapore, các bạn còn được học và thực tập ở Âu, Mỹ và các nước tiên tiến khác. Học xong cử nhân, các bạn có thể học thẳng lên thạc sĩ, và có những ngành có thể đi thẳng lên tiến sĩ.



Phần thưởng cho các ứng viên có tính cạnh tranh cao

Từ 15/10/2014 đến 1/1/2015, NUS bắt đầu nhận đơn online dự tuyển các chương trình Cử nhân. Với Việt Nam, NUS tuyển hai đối tượng là học sinh đang học lớp 12 (sẽ được chọn lọc để mời đi thi vào tháng 2 hàng năm) và các bạn đã có bằng Tú Tài (chỉ xét tuyển, không phải qua thi tuyển). Người trúng tuyển NUS phải có tính cạnh tranh cao thể hiên qua thành tích học tập và điểm thi. Những người giỏi nhất sẽ được mời phỏng vấn học bổng.





Tại NUS, có hai loại học bổng toàn phần (Học bổng ASEAN và Học bổng Bộ Ngoại Giao Singapore). Chưa đạt yêu cầu học bổng nhưng đạt yêu cầu trúng tuyển, các bạn sẽ được vay sinh hoạt phí (3.600 đô sin/ năm) và một phần lớn học phí, phần vay du học này không phải thế chấp tài sản và được trả trong vòng 20 năm sau khi ra trường với lãi suất thấp.

Sau khi ra trường, các bạn sẽ làm việc 3 năm cho các công ty trong và ngoài nước thành lập tại Singapore. Lương ra trường trung bình là 3.000 đô Sin/ tháng cho các ngành kỹ thuật hoặc 2.500 đô Sin/ tháng cho các ngành khác.

Từ năm 1999 đến nay, đã có hơn 1.000 sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại NUS. Trong đó nhiều bạn đang làm việc ở Việt Nam, Singapore và các nước Âu Mỹ.

Muốn biết thêm thông tin NUS, xem tại:

Website: http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/nus

Email: [email protected],

Facebook: http://www.facebook.com/nus.scholarship,

Hoặc liên hệ với Công ty Hợp Điểm (đại diện tuyển sinh duy nhất của NUS tại Việt Nam)

TPHCM:

Địa chỉ:
192 Lý Thái Tổ, Q.3
Tel:(08) 3833 7747 – 3833 7748
Fax:(08) 3835 4518

Hà Nội:

Địa chỉ:tầng 4 Tòa nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm
Tel:(04) 3623 1665
Fax:(04) 3623 1667
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top