“Mùa xuân là Tết trồng cây” của ngành GD&ĐT Hà Nội

lion

Moderator
Staff member

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nọi Nguyễn Hữu Độ hưởng ứng phong trào trồng cây đầu Xuân Quý Tỵ
Sáng ngày 19/02 tại địa điểm Trường THPT Lý Tử Tấn (huyện Thường Tín) Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu Xuân Quý Tỵ 2013. Đây là dịp để người dân Thủ đô nói chung, ngành GD&ĐT Hà Nội nói riêng cùng nhau ôn lại truyền thống đầu xuân trồng cây, xây dựng môi trường xanh bền vững mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây vào mùa xuân năm 1960.
Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: PGS-TS Trần Quang Quý - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; TS. Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ GDTrH; TS. Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT; Hồ Quang Lợi - UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban ngành của thành phố; ban Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện Thường Tín; Trưởng các phòng ban Sở; lãnh đạo 29 phòng GD&ĐT; 16 cụm trưởng các trường THPT; Chủ nhiệm CLB các trường TCCN và TT GDTX cùng với hàng trăm thầy, trò Trường THPT Lý Tử Tấn.
Tại buổi Lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi - UVTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã kêu gọi, ủng hộ và đánh giá cao phong trào Tết trồng cây của ngành GD&ĐT Hà Nội. Trồng cây vào dịp đầu xuân không chỉ có ý nghĩa tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trong trường học mà còn có ý nghĩa giáo dục học sinh biết yêu thiên nhiên, góp phần vào xây dựng Thủ đô Hà Nội Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.
Là người phát động phong trào Tết trồng cây, đồng chí Nguyễn Hữu Độ - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị: Mỗi thầy cô giáo bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, giáo dục lòng nhân ái, còn có trách nhiệm hướng học sinh biết yêu thiên nhiên và có ý thực bảo vệ môt trường sống; CB-GV và học sinh ở các trường học cần có ý thức cao hơn nữa trong việc chăm sóc, bảo vệ môi trường xanh trong khuôn viên của trường mình.
Theo đó, phong trào trồng cây đầu Xuân Quý Tỵ 2013 của ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2013. Mỗi trường trong nội thành sẽ trồng ít nhất 5 cây, mỗi trường ở khu vực ngoại thành trồng ít nhất 10 cây. Trong toàn Ngành sẽ trồng 2 vạn cây xanh.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top