Hãy cùng chúng tôi giúp đỡ trẻ em mồ côi

hey

New Member
BIRLA HISTORY

LỊCH SỬ CỦA LÀNG

Làng trẻ em Birla Hà Nội là đơn vị nuôi trẻ mồ côi của Thành phố Hà Nội, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, được thành lập ngày 2--11-1987, theo quyết định số 5026/QĐ-TC của UBND Thành Phố Hà Nội.

Hiện nay địa điểm của làng trẻ tại: Số 3 phố Doãn Kế Thiện - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - Việt Nam.

Làng trẻ em Birla Hà Nội là công trình quà tặng của ngài Birla người Ấn Độ - Giáo sư tiến sĩ - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Cimcô - Birla và gia đình tặng UBND Thành Phố Hà Nội khi ngài đi thăm và làm việc tại Việt Nam năm 1983.

Công trình được khởi công cây dựng năm 1985 và hoàn thành năm 1987 với cơ sở hạ tầng ban đầu bao gồm:

- Khu A là nơi làm việc của bộ máy quản lý của Làng trẻ và khu học nghề, sinh hoạt ngoại khoá của Làng trẻ sau giờ đi học tại trường.

- Nhà mẫu giáo N

- 02 nhà nuôi trẻ C1, C2 với quy mô nuôi 25 trẻ / nhà

Sau khi xây dựng xong công trình, gia đình Ngài Birla giao lại cho UBND Thành phố Hà Nội quản lý ( Ngài Birla bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời khi công trình chưa xây dựng xong) và gia dình cùng tập đoàn Cimcô Birla không giúp đỡ gì thêm cho các cháu mồ côi của làng.

Ngày 15-8-1988 Làng trẻ đón 50 trẻ hoàn toàn mồ côi cả cha lẫn mẹ, phát triển bình thường ở độ tuổi đón vào 2 - 12 tuổi của Thành phố Hà Nội vào nuôi, nguồn kinh phí nuôi dưỡng do UNND Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm.

Đến năm 1992 bằng tình cảm và sự cố gắng của cán bộ, của các bà mẹ dù số cán bộ không tăng, trang bị cơ sở vật chất của 02 nhà nuôi trẻ như cũ, Làng đã nuôi lên 80 trẻ.

Năm 1996, Ban lãnh đạo của làng trẻ em Birla Hà Nội đã xây dựng Dự án xin xây dựng thê m1 nhà nuôi trẻ. Dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt và cấp ngân sách của Nhà nước xây dựng trong năm 1998.

Số lượng trẻ mồ côi hiện nay được nuôi tại Làng trẻ ở 03 gia đình lớn (nhà C1, C2, C3) là 110 trẻ
 

dangngochuy

Member
Anh Duy Anh ơi, sao mình không tổ chức những đợt đến thăm các em làng trẻ Birla thường xuyên ạ. Em thấy anh chị các năm trước đều có tổ chức những chương trình đến thăm các em ở Birla khá thành công :D.
 

hey

New Member
Hiện tại hàng tháng bọn mình vẫn luôn có những giao lưu giữa trường quốc tế liên hợp quốc (UNIS) với làng trẻ em mồ côi Birla. Tuy nhiên đó mới chỉ là những hoạt động xã hội của riêng UNIS và học sinh UNIS.

Mình muốn phát triển những sự giúp đỡ của cộng đồng (đặc biệt là cộng đồng học sinh Việt Nam) dành cho Birla nên đã xây dựng web site này để tặng cho Birla. Website nhằm giúp mọi người biết đến Birla và đồng thời là nơi để mọi người đóng góp ý tưởng, công sức để giúp đỡ Birla.

Các bạn hãy cùng tham gia forum để đóng góp ý tưởng, công sức của mình nhằm giúp đỡ Birla. Một khi số lượng mem phát triển đông đảo, bọn mình sẽ có thể tổ chức những trương trình đến thăm Birla của riêng cộng đồng học sinh Việt Nam.

Best regards,
 

una-rapina

Moderator
Chào mọi người!
Hè vừa rồi, tớ cũng tổ chức được một nhóm các bạn và đã có kế hoạch đến giúp đỡ và chơi cùng các em ở 2 làng trẻ em mồ côi tại Hà Nội là: SOS và Birla nhưng rất tiếc là mới tổ chức được 1 buổi Fairy Garden ở làng SOS, cũng rất vui.
Còn tớ cũng đã hỏi xin chương trình bên Birla nhưng chưa thực hiện được :(
vì lúc đó các em ở đó nghỉ hè. Mà thực sự là rất muốn giúp bên Birla hơn vì chỉ cách nhau vài mét nhưng điều kiện của 2 làng là hoàn toàn khác nhau. Mọi người chủ yếu chỉ đến SOS, ít khi qua Birla.
Nhân đây có topic này, khi nào có chương trình gì thì tớ cũng xin tham gia. :D
Đây là vài hình ảnh hè vừa rồi tại SOS:


 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top