Đón đọc Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 41+42, tháng 5&6/2013

lion

Moderator
Staff member


Tạp chí Giáo dục Thủ đô số cuối cùng của năm học 2012 – 2013 đăng tải những câu chuyện xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người; những bài viết ý nghĩa về tổ ấm gia đình, cách giáo dục con cái nhân năm Gia đình Việt Nam; đặc biệt là những thông tin, kế hoạch của công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2013 – 2014.
“Có một “nhà trường giữa rừng Pắc Bó” do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và điều hành” là bài viết đầu tiên được đăng tải trên Tạp chí số này. Không chỉ kể lại câu chuyện lịch sử về ngôi trường cách mạng vốn ít người biết đến, PGS.TS Đặng Quốc Bảo còn rút ra nhiều điều quý báu từ triết lý giáo dục và nghệ thuật quản lý trường học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân vật của cuộc “Gặp gỡ trong tháng” số này là Nhà văn Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Giáo dục Thủ đô, ông không chỉ phân tích hiện trạng suy giảm văn hóa đọc, những bất cập cách dạy và học Văn trong nhà trường mà còn thẳng thắn nói về hậu quả của việc sai lệch của các cuốn sách tham khảo, sách truyện. Ông cũng chia sẻ về mục đích, kế hoạch xây dựng Bảo tàng Văn học Việt Nam ở Hà Nội.

Năm học tới, số lượng học sinh vào lớp 1 ở Hà Nội tăng hơn 11 nghìn trẻ. Quan điểm chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh như thế nào? Lịch tuyển sinh, quy chế tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh của các quận huyện ra sao?… Bạn đọc sẽ có được những thông tin này khi đọc Tạp chí Giáo dục Thủ đô số tháng 5, 6.
Chuyên mục Trao đổi - Nghiệp vụ giới thiệu đến đội ngũ nhân viên quản lý giáo dục, giáo viên Thủ đô phương pháp quản lý chương trình giáo dục trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non, cách phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy môn Sinh học và bí quyết giáo dục học sinh cá biệt.

Năm 2013 được chọn là năm Gia đình Việt Nam. Nhìn vào hiện trạng xã hội hiện nay, câu hỏi được nhiều người đặt ra là “Làm sao giữ nếp nhà?”. Nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân gửi đến độc giả câu trả lời hài hước, dí dỏm mà vô cùng sâu sắc. Đặc biệt, nhân dịp Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokampa – Tiến sĩ phật giáo Kim cương Thừa (Ấn Độ) sang giảng pháp và thiện hạnh tại Việt Nam, Tạp chí Giáo dục Thủ đô giới thiệu cuộc trao đổi với ông về quan điểm của phật giáo trong việc phát triển nhân cách cho trẻ cùng nhận định tương lai của thanh, thiếu niên thế kỷ 21.
Chuyên mục Văn hóa – Văn nghệ đưa độc giả tìm về làng guốc Hà Thành thủa xưa; gặp gỡ Anh hùng Lê Mã Lương; đắm chìm với những dòng cảm xúc của một cậu học trò vô cùng đặc biệt cùng mối tình lãng mạn của anh trong truyện ngắn “Tiếng đàn bầu” của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn.
Số Tạp chí này được phát hành vào trung tuần tháng 5/2013. Trân trọng kính mời độc giả đón đọc. Mọi chi tiết xin liên hệ: Tạp chí Giáo dục Thủ đô – Địa chỉ: 6 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: Ban Nội dung: (04) 39393749; Ban Trị sự: (04) 38221974. Email: [email protected]. Cùng với việc đặt mua qua các cơ sở giáo dục trong ngành GD&ĐT Thủ đô, bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí qua hệ thống bưu điện của Thành phố.
Tháng 7, Tạp chí tạm ngừng phát hành để chuẩn bị cho số tháng 8 và số chào năm học mới 2013-2014. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc.
Tạp chí Giáo dục Thủ đô
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top