Bảng vàng Olympic Toán học Việt Nam

lion

Moderator
Staff member
Theo Hội Toán học Việt Nam, đội tuyển dự thi Olympic Quốc tế Toán học của Việt Nam trung bình được xếp thứ 9,65 sau 40 năm tham dự, với 228 lượt học sinh, giành 213 huy chương (93,4%). Trong đó 52 huy chương vàng, 94 huy chương bạc, 67 huy chương đồng, một giải thưởng đặc biệt (Lê Bá Khánh Trình) và 3 bằng danh dự. Học sinh trường THPT Chu Văn An góp một phần trong bảng vàng thành tích đó

Việt Nam không tham gia kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) các năm 1977 và 1981. Kỳ thi 1980 không diễn ra, vì nước đã đăng cai không thể tổ chức.


Đội dự tuyển Olympic Toán năm 1974, hàng giữa là các thầy giáo.

Bảng vàng thành tích từng năm Việt Nam tham dự IMO như sau:








Năm Số học sinh dự thi Tổng điểm Thứ hạng HCV HCB HCĐ Huy chương
2007 6 3/93 3 3 0 HCV: Đỗ Xuân Bách (lớp 12, khối chuyên Toán, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (31 điểm). Phạm Duy Tùng (lớp 11, khối chuyên Toán ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (30 điểm). Phạm Thành Thái (lớp 12 chuyên Toán, THPT chuyên Hải Dương (30 điểm).
HCB: Nguyễn Xuân Chương (lớp 12 chuyên Toán, THPT chuyên Vĩnh Phúc (28 điểm). Lê Ngọc Sơn (lớp 11 chuyên Toán, THPT chuyên Bắc Giang (28 điểm). Đặng Ngọc Thanh (lớp 12 chuyên Toán, THPT chuyên Quảng Bình (22 điểm).

2008 6 159 12/97 2 2 2 HCV: Lê Ngọc Anh, Hoàng Đức Ý (học sinh THPT Lam Sơn, Thanh Hóa).
HCB: Nguyễn Phạm Đạt (lớp 11 chuyên Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội) và Đỗ Thị Thu Thảo (lớp 12, THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương).

HCĐ: Đặng Trần Tiến Vinh (lớp 11 Toán, Trường Phổ thông Năng khiếu, TP Hồ Chí Minh) và Dương Trọng Hoàng (lớp 12 chuyên Toán, Trường ĐH Vinh).

2009 6 2 2 2
HCV: Hà Khương Duy (lớp 12 khối THPT chuyên toán - tin, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) và Phạm Đức Hùng (lớp 11 THPT Trần Phú, Hải Phòng).

HCB: Phạm Hy Hiếu (lớp 11 toán Trường phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP HCM) và Nguyễn Hoàng Hải (lớp 12 THPT chuyên Vĩnh Phúc).

HCĐ: Tạ Đức Thành (lớp 11 THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) 19 điểm và Nguyễn Xuân Cương (lớp 12 THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương) 16 điểm.

2010 6 133 11/96 1 4 1 HCV: Nguyễn Ngọc Trung, lớp 12 THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ.
HCB: Vũ Đình Long, lớp 11 Khối THPT chuyên Toán -Tin - ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội); Trần Thái Hưng, lớp 11 trường Trung học thực hành (ĐHSP TP HCM); Nguyễn Kiều Hiếu và Phạm Việt Cường cùng học lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng).

HCĐ: Nguyễn Minh Hiếu, lớp 12 Khối THPT chuyên Toán-Tin học - ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

2011 6 31/90 0 0 6 Đỗ Kim Tuấn (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Lê Hữu Phước (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quý (THPT chuyên Bắc Ninh), Nguyễn Thành Khang (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Võ Văn Huy (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên) và Nguyễn Văn Thế (THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định).
2012 6 9/100 1 3 2
HCV: Đậu Hải Đăng (lớp 12 THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội).

HCB: Nguyễn Tạ Duy, Nguyễn Phương Minh (lớp 12 THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) và Nguyễn Hùng Tâm (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội Amsterdam).

HCĐ: Trần Hoàng Bảo Linh (lớp 11, THPT năng khiếu ĐH Quốc gia TP HCM) và Lê Quang Lâm (lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

2013 6 3 3 0
HCV: Phạm Tuấn Huy (lớp 11) và Cấn Trần Thành Trung (lớp 12, THPT Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP HCM) và Võ Anh Đức (lớp 12, THPT chuyên Hà Tĩnh).

HCB: Đinh Lê Công (lớp 12, THPT chuyên, ĐH Vinh, Nghệ An), Trần Đăng Phúc (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và em Hoàng Đỗ Kiên (lớp 12, THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc).

2014 6 159 10/101 3 2 1
HCV: Nguyễn Thế Hoàn (lớp 11 THPT chuyên Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN); Phạm Tuấn Huy (lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM và Trần Hồng Quân (lớp 12 THPT chuyên Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

HCB: Vương Nguyễn Thùy Dương (lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng) và Hồ Quốc Đăng Hưng (lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TPHCM)

HCĐ: Nguyễn Huy Tùng (lớp 12 THPT chuyên Trần Phú, TP Hải Phòng).

Thi Olympic Toán quốc tế, tên viết tắt quốc tế là IMO (International Mathematical Olympiad), là một cuộc thi hàng năm về Toán dành cho các học sinh bậc THPT. Từ lúc khởi đầu đến năm 1981, mỗi nước cử ra một đội tuyển có 8 thành viên. Riêng năm 1982 rút xuống còn 4 thành viên, nhưng có lẽ thấy ít quá, nên từ năm 1983 cho đến nay, quy định lại tối đa là 6 thành viên. Mỗi nước cử một trưởng đoàn, một phó đoàn và một số cán bộ đi theo giúp việc, được gọi với cái tên chung là các quan sát viên.

Nội dung thi của IMO gồm có 6 bài toán. Mỗi bài có số điểm tối đa là 7. Như vậy số điểm tối đa mỗi thí sinh có thể đạt được trong một kỳ thi là 42 điểm. Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày các thí sinh giải 3 bài toán, thời gian làm bài là 4 giờ 30 phút, không có giải lao. Các bài toán trong đề thi được lấy từ các lĩnh vực của chương trình Toán bậc THPT, thường là lĩnh vực Hình học, Đại số, Lý thuyết số và Tổ hợp. Để hiểu được các bài toán này, các thí sinh không đòi hỏi gì đến kiến thức của Toán cao cấp. Lời giải của chúng thường ngắn gọn và có nét độc đáo. Tuy nhiên để giải được chúng, lại đòi hỏi ở thí sinh một khả năng tư duy toán học và một kỹ năng giải bài tập ở một trình độ nhất định.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top