Săn vé máy bay giá rẻ thủ sẵn cho 2013

Săn vé máy bay giá rẻ thủ sẵn cho 2013Mặc dù chưa hết năm nhưng nhiều người đã ráo riết săn ve may bay giá rẻ cho kế hoạch du lịch năm 2013. Để mua được những chiếc vé có giá “mềm”, họ phải chấp nhận mua trước đó nhiều tháng, thậm chí là cả năm..
Sôi sục vì vé giá rẻ

Anh Nguyễn Đức Khánh, nhân viên kinh doanh một công ty ở Cầu Giấy đã lên kế hoạch hành trình của mình cho cả năm sau, trong đó có cả du lịch trong và người nước.

"Bay giá rẻ mình tiết kiệm được nhiều chi phí, nhất là trong thời buổi khó khăn như hiện nay. Nếu chỉ đi trong nước và các khu vực Đông Nam Á, bay chỉ trong vài tiếng đồng hồ, chịu khó ngồi máy bay giá rẻ là có thể dành ra khỏan tiền lớn để đi du lịch. Nếu bay vào TPHCM nhiều hãng chỉ có giá hơn 1 triệu đồng/lượt, thấp hơn so với tàu và ô tô rất nhiều", anh Khánh nói.

Chị Nguyễn Thanh Nga, nhân viên kinh doanh công ty truyền thông, vừa đặt thành công hai vé đi Đà Lạt vào tháng 9/2013 với mức giá hấp dẫn chỉ hơn 300.000 đồng/khứ hồi cho hai người.

Chị Nga hồ hởi: "Cứ có đợt mở bán vé máy bay giá rẻ, chị em trong công ty tôi đều rủ nhau săn lùng. Đầu năm vừa rồi, mình cũng mua ve may bay di đi Thái Lan với giá khoảng 3 triệu đồng/khứ hồi. Chịu khó đặt trước một thời gian là tiết kiệm được khá nhiều chi phí đi lại. Dù rằng, mua vé dạng này phải tốn thêm thời gian và công sức".

Không chỉ cá nhân chị Nga mà cả công ty chị hơn 20 người luôn tổ chức các chuyến đi du lịch nghỉ mát qua hình thức book vé máy bay giá rẻ.



Săn được hơn 20 vé máy bay giá rẻ cho cả gia đình đi Đà Nẵng hè 2013, chị Đặng Thu Huyền, trưởng phòng kế toán một sàn BĐS cho hay, đây là lần may mắn nhất của chị. Để đặt được số vé này chị phải canh trực hết ba đêm liền, theo dõi và học hỏi kinh nghiệm của những đồng nghiệp.

Chị Huyền ví von "săn vé giá rẻ nhiều khi như mèo mù vớ cá rán", mặc dù không phải lần nào cũng mua vé thành công nhưng chị vẫn rất hào hứng mỗi lần rình mò săn vé.

Tận dụng cơ hội vé máy bay giá rẻ, nhiều bạn trẻ "du lịch bụi" có cơ hội đeo ba lô đi nước ngoài thăm thú. Hiện nay, vé máy bay giá rẻ cũng thu hút các bạn trẻ du lịch theo nhóm, nhất là giới sinh viên. Chị Nguyễn Thu Trang, nhân viên PR công ty Cleve ở Hà Đông chia sẻ, nhóm bạn 5 người của chị năm nào cũng có kế hoạch săn vé rẻ để đi du lịch các nước trong khu vực.

Chị Trang cho hay, năm ngoái nhóm bạn chị đi Thái Lan "tổng thiệt hại" mỗi người chưa tới 5 triệu đồng bao gồm cả vé máy bay, ăn, nghỉ. Một chuyến khác đi Singapore, chị Trang săn được cặp vé của giá chưa đến 3,5 triệu đồng. Trong khi, nếu mua vé theo hạng phổ thông, số tiền mà chị phải bỏ ra lên tới vài triệu đồng. "Các nước Đông Nam Á không cần visa, chỉ cần book vé rẻ và lên đường", chị Trang cho biết.

Nhiều cơ hội

Theo đại diện của một đại lý bán vé máy bay, hiện tại hầu hết các hãng hàng không đều có vé rẻ, kể cả các hãng lớn như Quatar Airway, Singapore Airline, Vietnam Airlines... Thông tin vé máy bay được công bố rộng rãi trên website và các cộng đồng mạng xã hội, chỉ cần một vài kỹ năng, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng chọn cho mình một hành trình bay hợp lý.

Sau thành công của hai đợt bán vé máy bay 10.000 đồng, Vietjet Air chuẩn bị tiếp tục đợt mở bán lần ba vào đầu tháng 12 này. Dự kiến, sẽ có khoảng 10.000 vé máy bay giá rẻ được tung ra, áp dụng cho các chuyến bay vào năm 2013. Hai đợt bán vé vừa qua, có người mua được thành công, có người tỏ ra thất vọng nhưng đây là một chương trình khuyến mại gây "sốc" rẻ nhất trong thời gian vừa qua. VietJetAir cũng khuyến mãi vé rẻ lệch đầu tết 2013 từ Hải Phòng, Vinh bay vào TP HCM chỉ 690.000 đồng.

Không thua kém, Jetstar cũng đang rục rịch đưa ra chương trình bán vé báy bay chỉ 1 đồng khiến cho không ít người mua nín thở đợi chờ. Trước đó, Jetstar cũng bán vé 1 chiều TP HCM đến Singapore với giá chỉ 145.000 đồng. Còn hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines lại có chương trình "mua sớm giá tốt", dành cho khách hàng đặt vé sớm có cơ hội mua với mức giá "mềm".


Các hãng hàng không quốc tế cũng rầm rộ khuyến mại. Airasia mừng sinh nhật lần thứ 11 đã mở bán vé khoảng 40 USD chặng Hà Nội và TP HCM bay đi Kuala Lumpur, khoảng 50 USD bay đi Bangkok. Tương tự, vé máy bay giá rẻ từ TP HCM đi Bangkok khứ hồi là 100 USD. Thời gian bay từ 3/12/2012 đến hết 31/3/2013

Hãng hàng không Cebu Pacific đang khuyến mãi vé máy bay giá rẻ 25 USD đi Manila cho hè năm sau. Đường bay từ Hà Nội, TPHCM đi Manila từ tháng 2 đến hết tháng 5-2013 đang có giá 25 USD/chiều.

Tương tự như vậy, hãng hàng không Tiger khuyến mãi giảm 50% chặng Hà Nội - Singapore. Hay Dragon Air đưa ra chương trình mua 1 tặng 1 dành cho khách đi hạng Economy chiều Hà Nội - Hồng Kông.

Theo nhiều người có kinh nghiệm, mua vé giá rẻ thật sự không khó. Tuy nhiên, người mua cũng cần phải có kỹ năng. Chương trình khuyến mại đều bán trên mạng chính vì thế trường hợp nghẽn mạng là điều dễ hiểu. Các hãng máy bay chỉ bán ở một thời điểm nhất định, số lượng người truy cập đông dẫn tới hệ thống mạng bị chậm, nhiều khách hàng rình mua vé phải đợi chờ hàng tiếng đồng hồ vẫn khó có thể book được một tấm vé giá rẻ.

Chị Huyền Trang, Công ty Du lịch Vân Long cho hay, trở ngại lớn nhất là xác định ngày đi cho phù hợp vì vé này không đổi không trả, nếu không đi thì mất tiền. Điều này rất khó đối với nhiều người không có kế hoạch cụ thể về thời gian. Nhiều hãng hàng không thường bán vé máy bay giá rẻ trước vài tháng, như Airasia thậm chí bán trước cả năm, không ít trường hợp buộc phải mất vé vì không đi được. Một số hãng cho đổi nhưng mức phí cao hơn vé mua mới. Bên cạnh đó, các hãng hàng không giá rẻ đều có những điều kiện về hàng lý và các dịch vụ đi kèm. Tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á, hãng hàng không giá rẻ thường hạ cánh ở những sân bay xa trung tâm thành phố.

Chị Trang đưa ra lời khuyên, do vé giá rẻ chỉ bán trên mạng nên người mua cũng cần cẩn trọng bởi có nhiều website lừa đảo, nhái địa chỉ của một số hãng. Nếu không kiểm tra kỹ, người mua có thể vừa bị mất tiền, mất thông tin cá nhân mà vé lại không có.
Nguồn : VEF
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top