Khánh thành đền thờ thầy giáo Chu Văn An

lion

Moderator
Staff member
</IMG>Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu tại buổi lễ.

Sáng ngày 04 - 01 - 2008, tỉnh Hải Dương đã khánh thành đền thờ thầy giáo Chu Văn An sau gần bốn năm xây dựng. Nhà thờ nằm dưới chân núi Phương Hoàng, tại xã Văn An, huyện Chí Linh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và cắt băng khánh thành công trình.

Công trình nhà thờ Chu Văn An được UBND tỉnh Hải Dương khởi công xây dựng ngày 15-2-2004, với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: đền thờ chính, hai nhà tả hữu, hai nhà bia và một số hạng mục khác.


Cắt băng khánh thành đền thờ.

Ông Phan Nhật Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Khu di tích Phượng Hoàng là nơi sinh ra tám vị đại quan, quê hương của bà Chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ-nữ tiến sĩ hiếm có trong lịch sử. Sau khi từ quan, Chu Văn An về đây ở ẩn, dựng nhà, dạy học, lấy tên hiệu Tiều Ẩn (tiều phu ở ẩn).

Do chiến tranh, thiên tai, quần thể di tích trên núi Phương Hoàng bị tàn phá, xuống cấp. Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương nỗ lực tôn tạo, trùng tu các công trình thuộc cụm di tích lịch sử dưới chân núi Phượng Hoàng.

Để xây dựng công trình này, đơn vị thi công huy động huy động gần 4.000 m3 đất đá, 179 m3 gỗ tứ thiết, 152 m3 đá xanh, hàng trăm tấn xi măng cốt thép. Các phù điêu được trang trí, chạm khắc tinh vi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói: Việc xây mới đền thờ Chu Văn An thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta, có ý nghĩa giáo dục lâu dài.

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của UBND tỉnh Hải Dương trong việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, trong đó có nhà thờ nhà giáo Chu Văn An, mong muốn tỉnh Hải Dương phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta.

Theo sử sách, Chu Văn An , nguyên có tên là Chu An, tự là Linh Triệt, biệt hiệu là Linh Triệt. Ông sinh năm 1292, mất năm 1370. Vua Trần Minh Tông đã mời ông về kinh làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám (tương đương chức Hiệu trưởng trường đại học hiện nay), trực tiếp dạy học Thái tử.



Một số hình ảnh tại buổi lễ.

Sau khi dâng “Thất trảm sớ” (sớ dâng xin chém đầu bảy quan nịnh thần) lên Vua Trần Dụ Tông không thành, Chu Văn An về núi Phượng Hoàng dựng nhà, lấy tên hiệu là “Tiều ẩn”. Ông sống ở đây hơn mười năm đến khi mất năm 1370, hưởng thọ 78 tuổi.


Cùng dự lễ khánh thành về phía trường THPT Chu Văn An còn có Ban Giám Hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, hội cựu giáo chức, ...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top