MU vô đối

depzaivai

New Member
người ta thường nhắc đến Liverpool là một đội bóng giàu truyền thống, Arsenal là một đội bóng có lối chơi hoa mỹ , Chelsea là một đội bóng hùng mạnh. Nhưng nhắc đến MU là nói đến tất cả. MU là một quyền lực được thừa nhận không chỉ ở đảo quốc sương mù mà còn trên phạm vi toàn thế giới. số lượng fan của MU có thể khẳng định nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trên thế giới. chúng ta thích MU có thể bởi nhiều lí do : thích một cầu thủ, thích lối chơi thuần túy kiểu Anh : nhanh , chính xác , quyết đoán,...nhưng chung quy lại có một lí do to lớn nhất ( theo tôi):D : đó là chúng ta tìm thấy ở MU bản lĩnh , đẳng cấp của một đội bóng mạnh . Sức mạnh của đội bóng thể hiện qua lối chơi nhuần nhuyễn và ăn ý, có tính hiệu quả cao. Sức mạnh đó bắt nguồn từ chính các thành viên trong clb và cũng từ chính chúng ta , những fan trung thành của MU
4rum này lập nên là để cho chúng ta thể hiện tình yêu đối với đội bóng của mình
VIVA MANCHESTER UNITED
 

chuon_chuon9x

New Member
k thể phủ nhận rằng năm nay MU của chúng ta mạnh hơn các năm trc' rất nhiều. Có nhiều người nói thời của MU đã đến! Nhưng tớ nghĩ, nếu MU vài năm nữa k đào tạo ra 1 lứa cầu thủ trẻ XS như thời của Paul Scholes (ui anh iu :X), Becks thì MU sẽ bị thoái trào mất!!! SOS!!!
 

depzaivai

New Member
xin nhắc lại cho bạn nhớ là MU của chúng ta vừa mới trải qua 1 cơn thoái trào trong suốt 3 năm qua và tới đây sẽ lại là một thời kì thống trị mới của MU.
Còn về vấn đề lứa cầu thủ kế cận thì bạn khỏi phải lo. Đội hình 1 hiện tại của MU
tuổi đời còn rất trẻ và cũng đã rất trưởng thành. Sức mạnh của MU bây giờ phụ thuộc nhiều vào các cầu thủ trẻ như Cris , Rooney , Carrick , W.Brown , Vidic , Evra ,... còn các lão tướng như Giggs , Paul , Neville cũng chỉ đóng góp 1 phần mà thôi :D
 

depzaivai

New Member
khẳng định thêm 1 lần nữa : Phong độ là nhất thời , đẳng cấp là mãi mãi
P/s : thêm 1 tin nóng hổi cho những ai yêu thích MU và Becks : ngày 13/3 Becks sẽ quay trở lại sân Old Trafford để thi đấu dưới màu áo đội bóng Các siêu sao Châu Âu trong trận giao hữu với Quỷ Đỏ để gây quỹ từ thiện
 

chuon_chuon9x

New Member
huhu thật bất công cho MU hum qua!!! Bị trọng tài chèn ép gần chít, đã vậy,báo chí thối mồm k bít j lại kêu MU thắng nhờ may mắn!!!!!! :((
 

depzaivai

New Member
hôm qua nghe tin thể thao của VTC thấy MC dẫn chương trình nói đúng quá
" MU đang chứng tỏ họ đã có đầy đủ tất cả để giành chức vô địch mùa bóng năm nay : sức mạnh và một chút may mắn " .
Bọn nhà báo nói gì thì mặc kê. . Chính Sir Alex cũng thừa nhận rằng : "Chúng tôi đã may mắn" .Mà MU may mắn thì đã sao , tui biết có 1 câu phương ngôn rằng : " may mắn chỉ đến với kẻ mạnh ". :D:D
Túm lại, MU và Liverpool , trận chiến giữa 2 bầy quỷ đỏ đã tạm kết thúc và người chiến thắng là MU . Đó là điều ko cần phải bàn cãi.
Điều cần lo nhất bây giờ là chấn thương của Rooney và sự vắng mặt trong 3 trận sắp tới của Scholes :(
 

donsinhhien

New Member
Mu vừa thắng Chelsea trong trận tranh Community Shield cup. :)) dù chỉ là khởi động nhưng ai nghi ngờ sức mạnh của MU thì hãy chờ Premiership khởi tranh :)>-
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top